Báo Đồng Nai điện tử
En

Ma túy vẫn len lỏi thâm nhập giới trẻ

07:12, 11/12/2017

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng về số vụ, số đối tượng và quy mô, tính chất hoạt động càng tinh vi và nguy hiểm.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng về số vụ, số đối tượng và quy mô, tính chất hoạt động càng tinh vi và nguy hiểm.

Một đối tượng mua bán cần sa bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ
Một đối tượng mua bán cần sa bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ

Ngoài hoạt động mua bán nhỏ lẻ, tội phạm ma túy còn móc nối thiết lập các đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, hoạt động có tổ chức khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh triệt phá.

* Giới trẻ sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng

Theo báo cáo của Công an tỉnh, tình hình sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng; trong các cuộc vui chơi của giới trẻ phần lớn đều có sử dụng ma túy tổng hợp. Đặc biệt, tại các địa điểm kinh doanh có điều kiện, như: quán bar, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ…, để tăng thêm độ hưng phấn cho cuộc chơi, nhiều đối tượng đã sử dụng ma túy tổng hợp (hàng đá, thuốc lắc…). Đây cũng là lý do khiến cho việc mua bán ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp.

Theo thống kê, các vụ mua bán, sử dụng ma túy tập thể chủ yếu tập trung tại các khu vực đô thị, như: TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh và các huyện: Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch… Điển hình, khoảng 2 tháng gần đây, khi kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke trên địa bàn, Công an TP.Biên Hòa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh đã phát hiện gần 200 đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp. Đáng nói là các đối tượng này còn rất trẻ (từ 16-25 tuổi) và có nhiều nữ.

Gần đây nhất, vào ngày 18-11, cơ quan công an đã phát hiện khoảng 30 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tại một quán karaoke ở phường Bửu Long (TP.Biên Hòa). Trước đó 1 tuần, tại một quán karaoke ở phường Tân Phong, Công an TP.Biên Hòa phát hiện 52 đối tượng đang tụ tập để “lắc” sau khi sử dụng ma túy tổng hợp.

Bên cạnh việc phát hiện, bắt và xử lý nhiều vụ tụ tập sử dụng ma túy, cơ quan công an đã triệt phá nhiều vụ mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh.

Vào ngày 13-9, tại địa bàn xã Hóa An
(TP.Biên Hòa), PC47 Công an tỉnh đã bắt quả tang Lê Thị Thanh Lan (34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đang có hành vi tàng trữ ma túy, thu giữ 26g ma túy đá và hàng khay (các dạng ma túy tổng hợp). Qua đấu tranh khai thác Lan, cơ quan công an đã bắt giữ Đỗ Tường Huy (26 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), thu giữ 120g ma túy đá và hàng khay.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh cho biết còn nhiều đường dây mua bán ma túy (hàng đá, thuốc lắc) hoạt động là do nhu cầu lớn của giới trẻ; nhiều cuộc tụ tập vui chơi của thanh thiếu niên thường có ma túy để tăng độ hưng phấn. Từ chỗ chỉ dùng để “giải trí”, lâu dần ma túy đã thâm nhập vào đời sống của một bộ phận giới trẻ.

* Tiếp tục trấn áp tội phạm ma túy

Ngoài các vụ bắt, xử lý các đường dây mua bán ma túy nhỏ lẻ, phát hiện và xử lý các vụ tụ tập để sử dụng ma túy của giới trẻ, thời gian qua PC47 Công an tỉnh đã lập và phá nhiều chuyên án ma túy lớn.

tang vật thu giữ.
Tang vật bị thu giữ.

Điển hình, vào tháng 8-2017, PC47 đã phá thành công chuyên án 617M, bắt giữ gần 20 đối tượng hoạt động mua bán ma túy liên tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa và TP.Hồ Chí Minh, thu giữ 1kg ma túy đá, 1.480 viên thuốc lắc... Theo cơ quan công an, sau khi lấy ma túy từ TP.Hồ Chí Minh, nhóm này vận chuyển qua địa bàn Đồng Nai rồi tiếp tục đưa ra Khánh Hòa tiêu thụ.

Đầu năm 2017, PC47 đã lập chuyên án bắt 4 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ 1,1kg ma túy đá, 260 viên thuốc lắc, khoảng 1,2 tỷ đồng và 2.500 USD…

Trong năm 2017, lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh đã đấu tranh triệt phá 440 vụ, bắt 1.299 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, sản xuất, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy (tăng hơn 30 vụ so với năm 2016); thu giữ hơn 77g heroin, 48kg cần sa, hơn 3kg và 1.500 viên ma túy tổng hợp; thu giữ 4 khẩu súng, 1 lựu đạn, 8 xe ô tô, gần 2 tỷ đồng… Qua điều tra, đã khởi tố 280 vụ, 344 bị can; xử lý hành chính 136 vụ, 916 đối tượng.

Nói về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nhấn mạnh trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy thì lực lượng công an phải tăng cường kiểm tra, quản lý chặt các địa bàn trọng điểm về ma túy. Trong đó, Công an tỉnh phải phối hợp với công an các địa phương tập trung triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, lập kế hoạch triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, không để tái diễn các tụ điểm đã được triệt xóa.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích