Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 138 đối tượng liên quan đến ma túy

11:07, 10/07/2017

Biên Hòa là địa bàn phức tạp về ma túy của tỉnh, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn là mua bán lẻ heroin và ma túy tổng hợp tại các quán bar, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ...; đối tượng hoạt động mua bán lén lút vào ban đêm và những nơi vắng người nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, truy bắt.

Biên Hòa là địa bàn phức tạp về ma túy của tỉnh, hoạt động của tội phạm ma túy vẫn là mua bán lẻ heroin và ma túy tổng hợp tại các quán bar, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ...; đối tượng hoạt động mua bán lén lút vào ban đêm và những nơi vắng người nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, truy bắt.

Một đối tượng mua bán ma túy bị Công an TP.Biên Hòa bắt trong Tháng Hành động phòng, chống ma túy.
Một đối tượng mua bán ma túy bị Công an TP.Biên Hòa bắt trong Tháng Hành động phòng, chống ma túy.

Hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 1-6 đến 30-6), Công an TP.Biên Hòa đã có nhiều phương án tấn công tội phạm ma túy quyết liệt với phương châm “đi tắt đón đầu” nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

* Trấn áp tội phạm ma túy

Trong Tháng Hành động phòng, chống ma túy, Công an TP.Biên Hòa đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Công an tỉnh, nhanh chóng tham mưu cho chính quyền địa phương có những phương án đấu tranh kịp thời, hiệu quả. Tính từ ngày 1-6 đến 30-6, Công an TP.Biên Hòa đã bắt 29 vụ, 138 đối tượng (trong đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh giao 2 vụ, 39 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy) có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 11 viên, 60 gói ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan... Qua điều tra, Công an thành phố đã khởi tố 12 vụ, 12 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 118 đối tượng với số tiền hơn 82 triệu đồng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 24 đối tượng, số còn lại đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Điển hình, vào lúc 20 giờ ngày 20-6, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng trinh sát phòng, chống ma túy Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Doãn Tuấn (42 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) đang bán ma túy cho một con nghiện tại KP.5, phường Tân Hiệp, thu giữ tang vật gồm: 31 gói ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 500 ngàn đồng... Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khởi tố bị can đối với Tuấn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Gần đây nhất, vào lúc 21 giờ ngày 28-6, tại địa bàn KP.2, phường Tân Mai, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tiến (25 tuổi, quê tỉnh Nam Định) đang bán 1 gói ma túy tổng hợp với giá 700 ngàn đồng cho C.N.Đ. (32 tuổi, ngụ phường Tân Mai), thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp và 700 ngàn đồng tiền mặt…

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 13-6, tại khu vực phía trước Nghĩa trang TP.Biên Hòa (thuộc KP.6, phường Tân Biên), Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Thị Bích Kiều (31 tuổi, ngụ phường Tân Biên) đang bán 1 gói ma túy tổng hợp cho P.V.L. (32 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp và 700 ngàn đồng tiền mặt…

* Đẩy mạnh tuyên truyền

Thực hiện Tháng Hành động phòng, chống ma túy, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các phường, xã trên địa bàn thành phố tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của Tháng Hành động phòng, chống ma túy với các chủ đề “Toàn cầu chung sức hành động vì một cộng đồng lành mạnh không ma túy”; “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6-2017”, các kỹ năng phòng ngừa, phát hiện người nghiện ma túy, tác hại của ma túy; các gương điển hình trong đấu tranh phòng, chống ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống ma túy, nhất là tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Công an TP.Biên Hòa đã rà soát, lập danh sách 483 đối tượng nghiện ma túy trong diện quản lý; phối hợp với công an 30 phường, xã mời gọi lập hồ sơ giáo dục 120 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 19 đối tượng, vận động đưa đi cai nghiện tự nguyện 2 đối tượng, lập hồ sơ chuyển Phòng Tư pháp thành phố đề nghị xét duyệt 14 hồ sơ người nghiện đưa đi cai nghiện bắt buộc và đã thu gom 2 đối tượng bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị nghiện ma túy tiếp tục thi hành cai nghiện…

Công an TP.Biên Hòa còn tổ chức 7 đợt kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện 80 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và đã lập hồ sơ xử lý.

Với những kết quả đạt được trong Tháng Hành động phòng, chống ma túy năm 2017, Công an TP.Biên Hòa đã từng bước đẩy lùi “cái chết trắng”, đảm bảo bình yên cho người dân thành phố.

Phát huy những kết quả đạt được, Công an TP.Biên Hòa sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy tăng cường bám địa bàn cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên địa bàn, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Hồng Nam

Tin xem nhiều