Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiểm nguy từ xe 2 bánh chở cồng kềnh

09:02, 02/02/2015

Ngày 26-1, tại TP.Hải Phòng, một phụ nữ có thai 7 tháng bị chết thảm cả mẹ con vì bị xe khách đụng phải. Nguyên nhân tai nạn được cơ quan chức năng xác định do trong lúc điều khiển xe máy, xe của thai phụ này bị vướng tay lái vào chiếc xe đạp chở cồng kềnh đi cùng chiều và ngã ra đường.

Ngày 26-1, tại TP.Hải Phòng, một phụ nữ có thai 7 tháng bị chết thảm cả mẹ con vì bị xe khách đụng phải. Nguyên nhân tai nạn được cơ quan chức năng xác định do trong lúc điều khiển xe máy, xe của thai phụ này bị vướng tay lái vào chiếc xe đạp chở cồng kềnh đi cùng chiều và ngã ra đường. Nạn nhân ngã vào bánh xe khách đang chạy tới, còn người đi xe đạp ngã phía gần lề đường nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Chở cồng kềnh vô tư chạy ngược chiều.
Chở cồng kềnh vô tư chạy ngược chiều.

Vụ việc xảy ra ở TP.Hải Phòng nhưng tai nạn kiểu này cũng có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nếu có xe 2 bánh chở cồng kềnh trên đường. Ở Đồng Nai hiện nay, tình trạng người đi xe 2 bánh chở cồng kềnh diễn ra nhan nhãn trên đường.

Vật chở quá khổ có thể gây va chạm vào người đi xe 2 bánh cùng chiều.
Vật chở quá khổ có thể gây va chạm vào người đi xe 2 bánh cùng chiều.

Không chỉ ở thành phố, ở nông thôn người đi xe 2 bánh cũng không chịu thua, có trường hợp chở cả những cánh cửa nhà dài ngoằng (để ngang yên xe) chạy băng băng trên đường.

Mang vác vật cồng kềnh, mất ổn định dễ va đập vật chuyên chở vào đầu người đi xe 2 bánh cùng chiều.
 

Điều đáng nói là xe chở cồng kềnh lưu thông trong làn xe 2 bánh, người đi cùng đường không thể ước lượng được chiều dài, bề ngang bất thường của kiểu chở quá khổ này nên dễ bị vướng vào và bị mất thăng bằng. Bản thân người chở cồng kềnh cũng không quan sát được chung quanh nên có nguy cơ gây tai nạn cao. Một số người chở cồng kềnh vẫn vô tư phóng ào ào, lấn tuyến, thậm chí chạy ngược chiều càng làm gia tăng nguy cơ gây tai nạn.

Xe 2 bánh có bề ngang bất thường dễ va quẹt gây tai nạn cho xe 2 bánh chạy gần.
Sử dụng xe tự chế đã bị cấm lưu thông lại còn chở cồng kềnh gây mất tầm quan sát của mình và của người cùng lưu thông.

Có lẽ, lực lượng cảnh sát giao thông cần mạnh tay xử lý tình trạng người đi xe 2 bánh bất chấp luật lệ, chở hàng quá khổ, quá tải tạo ra nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh trọng tâm siết chặt kiểm tra tải trọng ô tô theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong năm 2015, có lẽ cũng cần siết chặt kiểm tra xử lý tình trạng xe 2 bánh chở cồng kềnh, quá tải để bảo đảm an toàn cho người đi đường nói chung, người đi xe 2 bánh nói riêng. Không thể chấp nhận vì lý do kiếm sống mà người ta được phép chuyên chở vô tội vạ, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn làm chết người khác như tai nạn đã kể trên.

Xe 2 bánh có bề ngang bất thường dễ va quẹt gây tai nạn cho xe 2 bánh chạy gần.
Xe 2 bánh có bề ngang bất thường dễ va quẹt gây tai nạn cho xe 2 bánh chạy gần.

Dưới đây là chùm ảnh phóng viên ghi nhận về tình trạng xe 2 bánh chở cồng kềnh chỉ trong một buổi sáng 30-1 trên các tuyến đường nội thị, ngoại ô ở TP.Biên Hòa.

Mang vác vật cồng kềnh, mất ổn định dễ va đập vật chuyên chở vào đầu người đi xe 2 bánh cùng chiều.
Mang vác vật cồng kềnh, mất ổn định dễ va đập vật chuyên chở vào đầu người đi xe 2 bánh cùng chiều.

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều