Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội thăm và tặng quà Trung tá Huỳnh Thiên Lộc

05:08, 09/08/2012

(ĐN) - Ngày 9-8, đại diện Tổng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội- Bộ Công an do Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt đã tới thăm hỏi và tặng quà cho đồng chí Huỳnh Thiên Lộc, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai bị thương khi đang thi hành nhiệm vụ vào đêm 31-7 vừa qua.

(ĐN) - Ngày 9-8, đại diện Tổng cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội- Bộ Công an do Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt đã tới thăm hỏi và tặng quà cho đồng chí Huỳnh Thiên Lộc, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai bị thương khi đang thi hành nhiệm vụ vào đêm 31-7 vừa qua.

Trung tá Huỳnh Thiên Lộc đang điều trị tại Bệnh viện Đồng Nai
Trung tá Huỳnh Thiên Lộc đang điều trị tại bệnh viện 

Tại khoa hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai - nơi Trung tá Huỳnh Thiên Lộc đang điều trị - Đại tá Phạm Minh Tuấn đã  thăm hỏi, tặng quà, động viên  đồng chí Lộc yên tâm điều trị để mau khỏi bệnh; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của Trung tá Lộc, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Theo điều tra, vào đêm 31-7, Trung tá Huỳnh Thiên Lộc, CSGT trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre được phân công làm nhiệm vụ với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm dịch trên QL1 (đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận). Đến 23h30 cùng ngày, Trung tá Lộc điều khiển xe mô tô lại 1 cây xăng tại xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) để đổ xăng thì bất ngờ bị 6 đối tượng đi trên 3 mô tô, mang theo dao, gậy, vây quanh đồng chí Lộc để chém. Khi người dân ùa đến thì nhóm côn đồ mới bỏ đi, mọi người đưa trung tá Lộc vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát, lủng ruột non, đứt gân tay, đa chấn thương. Sau khi gây án, nhóm côn đồ trên đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã có mặt để tiến hành điều tra vụ việc. Sau 1 tuần truy xét, ngày 8-8, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Ngô Phong Tuấn (25 tuổi), Võ Văn Lựu (19 tuổi), Nguyễn Văn Phi (19 tuổi), Hàng Thế Siêu (22 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Ninh Thuận là thủ phạm tấn công Trung tá Huỳnh Thiên Lộc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an huyện Xuân Lộc kêu gọi các đối tượng tham gia vụ đánh trung tá Huỳnh Thiên Lộc còn lại (hiện đang bỏ trốn) sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật.

Đình Biên

Tin xem nhiều