Báo Đồng Nai điện tử
En

10 năm và 15 căn nhà tình thương

10:05, 07/05/2015

Tự bỏ tiền túi ra xây dựng 15 căn nhà tình thương với tổng trị giá 375 triệu đồng cho người dân nghèo tại các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Trường; mỗi năm tài trợ 100 phần quà cho học sinh nghèo, người khó khăn tại xã Xuân Hiệp... là những hành động nghĩa tình của ông Lục Văn Lâm (ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc).

Tự bỏ tiền túi ra xây dựng 15 căn nhà tình thương với tổng trị giá 375 triệu đồng cho người dân nghèo tại các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Trường; mỗi năm tài trợ 100 phần quà cho học sinh nghèo, người khó khăn tại xã Xuân Hiệp... là những hành động nghĩa tình của ông Lục Văn Lâm (ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc).

Ông Lục Văn Lâm (phải) đến thăm một gia đình được ông hỗ trợ tiền xây nhà tình thương.
Ông Lục Văn Lâm (phải) đến thăm một gia đình được ông hỗ trợ tiền xây nhà tình thương.

Chia sẻ về việc làm của mình, ông Lục Văn Lâm nói: “Thông qua các hoạt động và sự giới thiệu của chính quyền các xã, tôi biết còn không ít bà con đang sống trong những căn nhà dột nát, nhiều học sinh khó khăn đứng trước nguy cơ bỏ học. Vậy là tôi cùng vợ tự cân đối thu chi trong gia đình, đồng thời vận động thêm từ bạn bè để hỗ trợ cho những người khó khăn cần giúp đỡ. Thật may mắn là công việc làm ăn suôn sẻ, lại được bạn bè ủng hộ nên gia đình tôi đã giúp được cho những người khó khăn”.

Sự giúp đỡ nghĩa tình này của ông Lục Văn Lâm đã mang đến cho bà con nghèo sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần để mỗi người cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Anh Đỗ Hoàng Tuấn (20 tuổi, ngụ ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát) cho hay: “Trước kia vào mùa nắng thì còn đỡ chứ mùa mưa là 7 người trong nhà tôi không có chỗ khô ráo mà nằm ngủ. Vậy nên khi được ông Lục Văn Lâm xây tặng cho căn nhà tình thương với mái tôn, tường gạch kiên cố, gia đình tôi mừng lắm và an tâm lao động”.

Còn ông Đỗ Việt Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hiệp, nhận xét: “Nhiều năm nay ông Lục Văn Lâm là mạnh thường quân tích cực nhất của xã trong các hoạt động đóng góp hỗ trợ người nghèo khó. Chính sự sát cánh này của ông Lâm đã giúp chính quyền xã có thêm sức mạnh để giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh”.

Sông Thao

 

 

Tin xem nhiều