Báo Đồng Nai điện tử
En

Thị trường thực phẩm, đồ uống: Đa dạng mẫu mã hàng Tết

08:01, 04/01/2023

Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường các loại bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống Tết đã bắt đầu sôi động, một số mặt hàng rục rịch tăng giá. Năm nay, nhiều loại đồ uống có mẫu mã, bao bì Tết được người tiêu dùng đặt mua nhiều.

Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường các loại bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống Tết đã bắt đầu sôi động, một số mặt hàng rục rịch tăng giá. Năm nay, nhiều loại đồ uống có mẫu mã, bao bì Tết được người tiêu dùng đặt mua nhiều.

Người dân chọn mua các loại đồ uống bao bì Tết tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa. Ảnh: Hải Hà
Người dân chọn mua các loại đồ uống bao bì Tết tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa. Ảnh: Hải Hà

Theo Sở Công thương, hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán 2023 tương đối dồi dào, tỉnh sẽ không để xảy ra tình trạng găm hàng tạo khan hiếm hàng hóa và tăng giá hàng hóa cục bộ. Dự tính tổng nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân trong tỉnh có thể tăng gấp 3 lần ngày thường.

* Tăng cả giá trị và lượng hàng dự trữ

Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trong tỉnh cho biết, lượng hàng dự trữ cho dịp Tết đối với các loại thực phẩm, bánh mứt, đồ uống tăng từ 20-50% so với dịp Tết năm ngoái. Đây sẽ là nhóm sản phẩm hút hàng trong dịp Tết. Hiện các đại lý, siêu thị đã chuẩn bị các gian hàng chuyên biệt dành cho các loại bia, nước ngọt…

Giám đốc BigC Đồng Nai Lê Văn Hồng cho biết, Tết Nguyên đán năm nay chỉ sau Tết Dương lịch khoảng 20 ngày nên siêu thị đã triển khai dự trữ hàng Tết từ sớm với nhiều mặt hàng tăng cả về giá trị và lượng hàng dự trữ so với năm ngoái. Trong đó, lượng sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết dự trữ dự kiến tăng khoảng 30%, các sản phẩm bia tăng 50%, nước ngọt tăng 30%, các sản phẩm giỏ quà Tết tăng 60%... so với dịp Tết năm ngoái.

Theo Sở Công thương, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh cam kết tham gia chương trình bình ổn giá các mặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Hiện các đơn vị trên đều đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng cung cấp cho thị trường. Trong đó, hầu hết các siêu thị đều tham gia như: BigC, Co.opmart Biên Hòa, Lotte Mart, Hoàng Đức.

Tương tự, theo Giám đốc Siêu thị Lotte Mart Đồng Nai Nguyễn Hải Nam, năm nay siêu thị dự kiến tăng lượng hàng phục vụ Tết khoảng 15% so với dịp Tết năm ngoái. Trong đó, lượng hàng bánh kẹo, mứt Tết, các loại hạt… dự trữ tăng khoảng 30%, các loại nước giải khát giữ mức tương đương so với năm ngoái…

Khảo sát nhiều đại lý, siêu thị, hiện nay giá các loại bia, nước ngọt khá ổn định so với ngày thường. Các loại bia như: Heineken, Tiger, Budweiser, Saigon… có giá từ 250-430 ngàn đồng/thùng 24 lon, tùy vào chủng loại, các chương trình ưu đãi riêng của siêu thị, đại lý.

Trong khi đó, giá các loại nước ngọt, trà xanh, trà thanh nhiệt… có giá dao động từ 180-230 ngàn đồng/thùng 24 lon hoặc chai; các loại nước yến, trà bí đao có giá từ 45-200 ngàn đồng/lốc 5-6 lon tùy vào chủng loại, chất lượng sản phẩm. Các loại bánh quy có giá phổ biến từ 60-300 ngàn đồng/hộp tùy vào chất lượng, mẫu mã, bao bì (hộp giấy hoặc hộp thiếc), các loại kẹo từ 50-200 ngàn đồng/hộp, các loại mứt Tết, hạt, trái cây sấy khô có giá phổ biến từ 40-170 ngàn đồng/hộp, gói tùy vào trọng lượng, bao bì...

* “Ngóng” sức mua những ngày giáp Tết

Thông thường, vào dịp Tết, các sản phẩm có bao bì, mẫu mã xuân được nhiều người chọn mua. Năm nay, các sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết, đồ uống được thiết kế riêng cho dịp Tết Quý Mão thường có giá bán cao hơn từ 10-30 ngàn đồng/thùng so với các sản phẩm cùng loại có thiết kế bình thường.

Người tiêu dùng chọn mua các loại bánh kẹo Tết tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa
Người tiêu dùng chọn mua các loại bánh kẹo Tết tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa

Ông Thanh Tùng, đại diện một cửa hàng tạp hóa ở P.Bửu Long (TP.Biên Hòa) chia sẻ, hiện nay lượng khách đặt mua các loại đồ uống bắt đầu tăng. Nhiều mặt hàng bia, nước ngọt, bánh kẹo đã được nhập hàng với số lượng nhiều hơn so với ngày thường tùy sản phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm có mẫu mã, bao bì Tết...

So với các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi tăng lượng hàng dự trữ các loại bia, nước ngọt, bánh kẹo, mứt Tết từ sớm thì nhiều tiểu thương, cửa hàng tạp hóa lại khá thận trọng, không nhập hàng về với số lượng lớn mà căn cứ vào sức mua của thị trường để cân đối lượng hàng dự trữ phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Kim Hôn, chủ một tiệm tạp hóa tại chợ Long Thành (H.Long Thành) cho hay, năm nay do những tác động của tình hình kinh tế nên sức mua các mặt hàng Tết ở mức vừa phải, dự báo sẽ nhộn nhịp hơn vào những ngày giáp Tết. Trước tình hình thị trường còn khá trầm lắng nên tiệm không trữ các loại bánh, mứt nhiều, hàng về bao nhiêu sẽ trưng lên gian hàng bấy nhiêu, nếu mặt hàng nào hút hàng sẽ nhập thêm, tùy vào nhu cầu thị trường...

Chị HOÀNG LAN (ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) chia sẻ, tình hình kinh tế khó khăn nên gia đình chị sẽ thắt chặt chi tiêu. Đối với các sản phẩm bánh kẹo, đồ uống, chị sẽ chờ những ngày giáp Tết để mua trưng Tết, biếu tặng, cũng như chọn các sản phẩm với giá vừa phải, áp dụng các chương trình khuyến mãi…

Hải Hà

Tin xem nhiều