Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu

11:12, 24/12/2018

Trong thời gian qua, huyện Thống Nhất đã tập trung mọi nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp giúp hộ nghèo có điều kiện vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo từng năm.

Trong thời gian qua, huyện Thống Nhất đã tập trung mọi nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp giúp hộ nghèo có điều kiện vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo từng năm.

Xưởng may của bà Vũ Thị Đại không những giúp bà thoát nghèo, vươn lên làm giàu mà còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương (ảnh trái). Và anh Thổ Hạnh (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) vươn lên làm giàu nhờ chăn nuôi bò từ vốn vay ngân hàng chính sách xã hội (ảnh phải).
Xưởng may của bà Vũ Thị Đại không những giúp bà thoát nghèo, vươn lên làm giàu mà còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương (ảnh trái). Và anh Thổ Hạnh (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) vươn lên làm giàu nhờ chăn nuôi bò từ vốn vay ngân hàng chính sách xã hội (ảnh phải).

Trước đây, gia đình anh Thổ Hạnh (xã Xuân Thạnh) thuộc diện hộ nghèo, không có đất đai sản xuất, vợ chồng quanh năm làm thuê làm mướn nhưng cũng không đủ ăn. Năm 2010, gia đình anh được xã lập danh sách hộ nghèo giúp đỡ vốn sản xuất, chăn nuôi. Từ nguồn vốn 15 triệu đồng vay từ ngân hàng chính sách xã hội, anh Hạnh đầu tư chăn nuôi bò. Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, anh Hạnh đã phát triển từ chỗ chỉ có 2 con bò ban đầu, nay đã tăng lên gần 20 con. Gia đình anh Hạnh đã trả được vốn vay ngân hàng và cuộc sống ổn định, thoát được cảnh cơ cực trước đây.

Cũng như gia đình anh Thổ Hạnh, từ số tiền vay vốn ngân hàng cộng với số tiền tích cóp được, bà Vũ Thị Đại đã mua máy móc, trang thiết bị, sau đó liên hệ với một công ty may nhận hàng về làm. Dần dần công ty tin tưởng đã giao hàng ổn định cho bà về làm. Nhờ làm hàng đẹp, chất lượng tốt, ít bị lỗi kỹ thuật, đơn hàng tăng số lượng ngày một nhiều hơn, thu nhập của gia đình bà Vũ Thị Đại nhờ đó cũng tăng lên. Giữa năm 2017, bà Đại đã vay thêm tiền ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng thêm nhà xưởng. Hằng năm sau khi trừ các chi phí đầu tư, bà Đại có thu nhập cả trăm triệu đồng. Không những đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, bà Đại còn giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Trong những năm qua, thực hiện chính sách giảm nghèo, huyện Thống Nhất đã ban hành nhiều kế hoạch, giải pháp, tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần, giúp các hộ nghèo vươn lên làm giàu. Mỗi năm các cấp, các ngành ở huyện Thống Nhất đã xét giải quyết cho hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo vay  từ các nguồn vốn, trao tặng hàng chục căn nhà tình thương, hỗ trợ tiền điện, tiền học phí cho các hộ nghèo…

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện thường xuyên cử cán bộ chuyên trách xuống cơ sở tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, cũng như kiểm tra, rà soát, hướng dẫn cho các hộ nghèo để có hướng hỗ trợ kịp thời. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm trên 1% và hiện toàn huyện chỉ còn 251 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,64% trên tổng số hộ dân.

Nói về phương hướng giảm nghèo của huyện trong thời gian tới, ông Nguyễn Ánh Ngọc, Trưởng phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện Thống Nhất cho hay: “Trong thời gian tới để công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, chúng tôi cử cán bộ chuyên trách phối hợp với các xã thăm hỏi động viên, khảo sát thực tế hộ nghèo, từ đó có hướng cụ thể giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho họ có cơ hội vượt nghèo. Song song đó, chúng tôi sẽ kiểm tra cách làm ăn cũng như vận động người dân sử dụng đồng vốn đúng mục đích để đạt hiệu quả cao nhất”.

Có thể nói, ngoài việc quan tâm hỗ trợ của Nhà nước về chính sách, các hộ nghèo ở huyện Thống Nhất đã tự biết nỗ lực vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.         

 Hữu Thắng

Tin xem nhiều