Báo Đồng Nai điện tử
En

Sắp khai trương tuyến du lịch đường sông

09:08, 16/08/2018

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, sắp tới Đồng Nai sẽ khai trương tuyến du lịch đường sông. Đây là tour được nhiều du khách mê cảnh sông nước của Đồng Nai mong đợi.

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, sắp tới Đồng Nai sẽ khai trương tuyến du lịch đường sông. Đây là tour được nhiều du khách mê cảnh sông nước của Đồng Nai mong đợi.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp( bía trái, hàng thứ ba) khảo sát tuyến du lịch đường sông
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp( bía trái, hàng thứ ba) khảo sát tuyến du lịch đường sông

Tuyến du lịch đường sông Đồng Nai bắt đầu từ cù lao Ba Xê thuộc phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đến bến đò xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu). Dọc tuyến sẽ có 4 điểm dừng chân để du khách có thể ngắm vẻ đẹp trên sông, 2 bên bờ và thưởng thức các đặc sản của địa phương.

* Say mê phong cảnh sông nước

Tới đây, khi tuyến du lịch đường sông đi vào khai thác, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con sông Đồng Nai từ hạ nguồn ngược lên thượng nguồn. Đây là con sông nội sinh dài nhất Việt Nam, quanh co uốn khúc qua nhiều huyện và TP.Biên Hòa.

Ngồi trên thuyền, du khách sẽ được nhìn ngắm 2 bên bờ sông cây cối xanh mướt, những vườn trái cây trĩu quả, những ngôi nhà nhỏ thấp thoáng sau những rặng cây xanh. Thấp thoáng bên sông có những ngôi, đình, chùa cổ kính mang những nét đặc trưng của vùng Đông Nam bộ. Con sông Đồng Nai có bên lở, bên bồi, có những khúc còn khá hoang sơ bình yên. Giữa sông nước hữu tình sẽ cho du khách một cảm giác thư thái, bình yên. 

Dọc tuyến du lịch đường sông sẽ có 4 điểm dừng chân chính, nhưng nếu du khách muốn dừng chân thăm một số ngôi chùa cổ nằm ven sông, tàu có thể cập bến. Nếu đi từ 7 giờ sáng thì đến trưa du khách có thể dừng chân tại điểm cuối ở bến đò xã Hiếu Liêm. Tại đây, du khách có thể ghé thưởng thức những món ngon địa phương là những đặc sản của hồ Trị An, sông Đồng Nai như: lẩu cá lăng, cá lăng nướng muối ớt, tép um, tôm càng xanh, khô cá kìm, cá chốt kho tiêu, cá trèn chiên giòn...

Sau khi dừng nghỉ trưa, du khách có thể trở về hoặc tiếp tục tuyến du lịch khám phá rừng tự nhiên của Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch Sở Văn hóa - thể thao và du lịch đánh giá: “Tuyến du lịch đường sông đi vào khai thác sẽ thu hút nhiều du khách muốn tham quan sông Đồng Nai. Phong cảnh 2 bên bờ rất đẹp, phải ngồi trên thuyền chạy từ từ du khách mới cảm nhận hết vẻ đẹp của sông Đồng Nai”.

* Sẽ mở rộng du lịch đường sông

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, phía TP.Hồ Chí Minh đã đề xuất khi tuyến du lịch đường sông của Đồng Nai đi vào khai thác sẽ hợp tác nối dài tuyến, đưa du khách theo đường sông từ TP.Hồ Chí Minh xuống. Đáng lẽ tuyến du lịch đường sông của tỉnh đã đi vào khai thác từ ngày 30-4-2017, song do vướng vào đất đai nên chậm lại hơn 1 năm. 

Tuyến du lịch đường sông Đồng Nai.
Tuyến du lịch đường sông Đồng Nai.

Chủ đầu tư tuyến du lịch đường sông là Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Gia Bảo (TP.Biên Hòa). Tuyến du lịch đường sông sẽ có 4 điểm dừng chân gồm điểm du lịch sinh thái kết hợp với vui chơi giải trí tại cù lao Ba Xê rộng hơn 30 hécta có thể phục vụ 2 ngàn khách/ngày. Bến tàu trạm dừng chân tại Công viên Nguyễn Văn Trị gần chợ Biên Hòa (TP.Biên Hòa) rộng gần 2.500m2 gồm: bến tàu, phòng vé, nhà chờ có thể tiếp nhận khoảng 200 khách. Công ty khai thác tuyến du lịch đường sông có khoảng 10 chiếc ca nô, công suất 25 khách/ca nô.

Điểm dừng chân thứ 3 tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu), nơi đây rộng hơn 1 hécta, dự kiến sẽ đầu tư nhà hàng, hồ bơi, các trò chơi. Trạm dừng chân thứ 4 là Bến tàu Hiếu Liêm tại xã Hiếu Liêm  (huyện Vĩnh Cửu). Tại đây dự kiến ngoài nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, phòng vé, nhà chờ sẽ có phòng điều hành dịch vụ du lịch mạo hiểm và tour rừng tự nhiên, hồ Trị An.

Nguyệt Hạ

Tin xem nhiều