Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ truyền thống đất anh hùng

08:04, 19/04/2018

Vĩnh Cửu là vùng đất có vị trí chiến lược về chính trị, quân sự và có bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng và anh hùng. Đây là nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh là Chi bộ Bình Phước - Tân Triều.

Vĩnh Cửu là vùng đất có vị trí chiến lược về chính trị, quân sự và có bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng và anh hùng. Đây là nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh là Chi bộ Bình Phước - Tân Triều.

Vùng bưởi Tân Triều được huyện Vĩnh Cửu quy hoạch thành vùng đặc sản an toàn để phát triển du lịch sinh thái.
Vùng bưởi Tân Triều được huyện Vĩnh Cửu quy hoạch thành vùng đặc sản an toàn để phát triển du lịch sinh thái.

Quân và dân Vĩnh Cửu luôn kiên cường trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hàng ngàn người con ưu tú của quê hương Vĩnh Cửu đã lên đường nhập ngũ, xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong thời bình, những người lính ấy vẫn tiên phong trong thi đua sản xuất, đóng góp sức người, sức của xây dựng quê hương. Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Cửu hiện có 2.116 hội viên. Giai đoạn 2012-2017, lực lượng cựu chiến binh đã hiến trên 15,3 ngàn m2 đất, gần 2,6 ngàn ngày công lao động và 3,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Cửu, cho hay: “Tinh thần đóng góp xây dựng nông thôn mới và hậu nông thôn mới của các cựu chiến binh vẫn tiếp tục nhân rộng. Từ đầu năm 2018 đến nay, chúng tôi đã đóng góp 570 triệu đồng để thực hiện lắp điện chiếu sáng; tham gia trồng cây, chăm sóc hàng chục tuyến đường hoa tại nhiều địa phương”.

Ông Nguyễn Văn Huề, cựu chiến binh tại xã Hiếu Liêm, tuy không dư dả về kinh tế nhưng vẫn sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất khi cần mở rộng đường giao thông. Ông cũng bỏ tiền lát đá khuôn viên nhà văn hóa ấp để bà con thuận tiện hơn khi đến sinh hoạt. “Mình góp đất làm đường trước hết cho cổng, cho nhà mình sạch - đẹp rồi mới đến ngõ làng, ngõ xóm sạch - đẹp. Tôi sống ở đây nên muốn góp chút tấm lòng cho cộng đồng xung quanh” - ông Huề bộc bạch.

Nói về phong trào cựu chiến binh thi đua sản xuất, ông Tô Huy Hoàng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hiếu Liêm, chia sẻ: “Rất nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh đều là nông dân giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Các câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi vẫn đang tiếp tục được nhân rộng, là cầu nối để các cựu chiến binh cùng nhau làm giàu”.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều