Báo Đồng Nai điện tử
En

Phó Thủ tưóng Chính phủ kiểm tra dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

05:08, 09/08/2012

(ĐN) – Ngày 9-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã về Đồng Nai kiểm tra việc giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây...

 

(ĐN) – Ngày 9-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã về Đồng Nai kiểm tra việc giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Cùng đi kiểm tra với Phó Thủ tướng, có Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (giữa) cùng Chủ tịch UBND tỉnh đang nghe chủ đầu tư trình bày về tiến độ dự án tại.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (giữa) cùng Chủ tịch UBND tỉnh đang nghe chủ đầu tư trình bày về tiến độ dự án tại.

Theo Ban QLDA đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (EPMU HLD), hiện nay việc giải phóng mặt bằng đoạn trên địa bàn Đồng Nai còn tập trung chủ yếu tại huyện Long Thành. Cụ thể, tại xã Tam An vẫn còn vướng 5 hộ, xã Long An còn 11 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Các vị trí cống chui, cầu vượt....còn 16 hộ và 1 tổ chức chưa được phê duyệt kinh phí bồi thường.

 Dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây  đang được thi công đoạn qua huyện Long Thành
Dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đang được thi công đoạn qua huyện Long Thành

Đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam, dài 55 km có điểm bắt đầu là nút giao An Phú quận 2 (TP.Hồ Chí Minh) và điểm cuối tuyến là nút giao quốc lộ 1A (Dầu Giây) được khởi công vào tháng 3 -2009 với dự kiến thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2013. Tổng vốn đầu tư của dự án lên đến hơn 930 triệu USD.

Khắc Giới

 

 

Tin xem nhiều