Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp nối truyền thống, xây dựng đất nước phát triển mạnh mẽ

08:04, 30/04/2022

Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022) trong không khí vui tươi, phấn khởi khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, mọi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường. Dịp này, Báo Đồng Nai cuối tuần ghi nhận ý kiến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa ngày 30-4 lịch sử cùng những kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng trong thời gian tới.

Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022) trong không khí vui tươi, phấn khởi khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, mọi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường. Dịp này, Báo Đồng Nai cuối tuần ghi nhận ý kiến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa ngày 30-4 lịch sử cùng những kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng trong thời gian tới.

Đoàn viên thanh niên P.Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) lau dọn nhà bia thờ các liệt sĩ Trung đoàn Đặc công 113 hy sinh khi đánh cầu Ghềnh vào những ngày cuối tháng 4-1975. Ảnh: Đăng Tùng
Đoàn viên thanh niên P.Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) lau dọn nhà bia thờ các liệt sĩ Trung đoàn Đặc công 113 hy sinh khi đánh cầu Ghềnh vào những ngày cuối tháng 4-1975. Ảnh: Đăng Tùng

* Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh LƯU THỊ HÀ: Tiếp tục khơi gợi và phát huy truyền thống trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

47 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng đã phát triển vượt bậc, đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị, an toàn xã hội ổn định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết đã được khơi gợi, sự năng động sáng tạo đã được phát huy. Đặc biệt công tác vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân đã phát huy hiệu quả trong phong trào tích cực tham gia xây dựng và phát triển Đồng Nai theo hướng bền vững, giữ vững vai trò là một tỉnh công nghiệp năng động...

Trong 2 năm dịch bệnh Covid-19 xảy ra, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ quỹ phòng, chống dịch, khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái” trong mỗi người dân thông qua vận động ủng hộ Quỹ Vaccine ngừa Covid-19, Quỹ Vì người nghèo. Thời gian tới, MTTQ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động,  phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức các ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của MTTQ các cấp thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội tập hợp được nhiều kiến nghị, phản ánh của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước khi đi vào thực tế. Qua đó, khẳng định vai trò của công tác dân vận, khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của MTTQ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

* Ông VŨ DƯƠNG LAI (85 tuổi, 42 năm tuổi Đảng, ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa): Mong xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm

Là một lão thành cách mạng, từng vào sinh ra tử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn ai hết bản thân tôi hiểu được giá trị của độc lập, tự do. 47 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với những bước dài trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã vững vàng, Việt Nam trở thành bè bạn của nhiều quốc gia lớn trên thế giới.

Tôi cho rằng, để tiếp tục giữ vững sự ổn định của đất nước, vì một Việt Nam phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, có tâm, có tầm;  kiên quyết loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng và bộ máy chính quyền các cấp. Đặc biệt là có biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng tham ô, hối lộ, nhũng nhiễu, chỉ biết vun vén cho lợi ích của riêng mình. Có như vậy mới củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước trong tình hình mới.

* Anh NGUYỄN HIẾU TRUNG, Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch: Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng

Những ngày cuối tháng 4-2022, tôi có dịp được tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An (H.Nhơn Trạch). Trong giờ phút mặc niệm thiêng liêng ấy, trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi nhận thức được rằng, cái giá của 2 chữ “hòa bình” thật lớn. Biết bao thế hệ cha anh nằm lại chiến trường; biết bao mẹ Việt Nam anh hùng vĩnh viễn mất đi chồng, con; biết bao thương binh, bệnh binh hy sinh một phần máu thịt; biết bao gia đình đang phải chịu nỗi đau của chất độc da cam…

Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay được sinh ra trong hòa bình, có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Vì vậy cần phải có trách nhiệm bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm được điều đó, cá nhân tôi cũng như mỗi người trẻ cần ra sức học tập, lao động, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước ngày càng phát triển, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

* Phó chủ tịch UBND P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) HOÀNG NGỌC PHƯƠNG: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng

Phường Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) là địa phương có nhiều di tích lịch sử trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, gắn liền với việc hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Năm 1994, P.Hiệp Hòa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân P.Hiệp Hòa. Do đó, chính quyền địa phương luôn quan tâm, gìn giữ, phát huy giá trị các di tích lịch sử. Trong đó có việc giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên địa phương thông qua việc chăm sóc các di tích, kể chuyện truyền thống trong các trường học…

Trong những năm qua, P.Hiệp Hòa đã được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đầu tư, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng góp phần đưa địa phương phát triển, đi lại của người dân dễ dàng, hàng hóa được thông thương với các vùng lân cận. Cụ thể như cải tạo, mở rộng đường: Đặng Văn Trơn, Đỗ Văn Thi; xây dựng cầu An Hảo, cầu Ghềnh (mới), cầu Bửu Hòa và hiện đang có dự án đường trục trung tâm TP.Biên Hòa.

Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

* Chị NGUYỄN TRÚC QUỲNH PHƯƠNG, công nhân Công ty TNHH NEW Việt Nam (Khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hòa): Đời sống công nhân đã được chăm lo tốt hơn

Tôi sinh ra trong thời bình, chỉ biết chiến tranh qua lời kể của bà, của mẹ và qua những trang sách, thước phim. Trưởng thành khi đất nước đã mở cửa phát triển, tôi thừa hưởng nền độc lập và thành quả hy sinh của nhiều thế hệ cha ông đi trước, nên trong lòng luôn tự nhủ mình sẽ sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trong những năm qua, đời sống công nhân đã được cải thiện rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt trong năm 2021, dù đang phải đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng, song các ngành, các cấp, chính quyền địa phương vẫn hỗ trợ tiền, thực phẩm thiết yếu cho công nhân lao động để vượt qua dịch bệnh khiến tôi rất xúc động.

Hiện nay thu nhập của công nhân vẫn còn thấp so với mức tiêu dùng chung, nên đời sống của đại bộ phận người lao động, dù đã tốt hơn trước nhưng vẫn còn vất vả, phải tăng ca hoặc làm thêm mới đủ trang trải. Tôi mong rằng, Đảng và Nhà nước cũng như các ngành, các cấp cần triển khai những giải pháp sao cho lương công nhân phải bảo đảm được những nhu cầu cơ bản nhất.

Nhóm P.V (ghi)

Tin xem nhiều