Báo Đồng Nai điện tử
En

Giúp dân trong vùng phong tỏa

09:07, 17/07/2021

Những ngày qua, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong đó có Đồng Nai nên UBND tỉnh quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 9-7.

Những ngày qua, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong đó có Đồng Nai nên UBND tỉnh quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 9-7.

Lực lượng bảo vệ dân phố P.Tân Hạnh hỗ trợ vận chuyển thực phẩm từ chốt kiểm soát vào nhà một người dân. Ảnh: Trần Danh
Lực lượng bảo vệ dân phố P.Tân Hạnh hỗ trợ vận chuyển thực phẩm từ chốt kiểm soát vào nhà một người dân. Ảnh: Trần Danh

Là một trong những địa phương có số ca bệnh Covid-19 không ngừng tăng cao, TP.Biên Hòa đã nhanh chóng triển khai cách ly y tế tại 6 phường (Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai, Hóa An, Tân Hạnh, Hòa Bình) và nhiều khu phố của một số phường khác trên địa bàn để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Hỗ trợ người dân mua sắm hàng hóa, thực phẩm là hoạt động thường xuyên tại các chốt kiểm soát ở những địa phương bị phong tỏa. Ảnh: Trần Danh
Hỗ trợ người dân mua sắm hàng hóa, thực phẩm là hoạt động thường xuyên tại các chốt kiểm soát ở những địa phương bị phong tỏa. Ảnh: Trần Danh

Trong tình thế cấp bách chống dịch nên việc triển khai phong tỏa, thực hiện cách ly y tế các khu vực diễn ra nhanh chóng; cộng với nhiều chợ truyền thống, chợ tự phát trên địa bàn thành phố cũng tạm ngưng hoạt động vì xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 khiến nhiều hộ dân trong vùng phong tỏa không chuẩn bị kịp lương thực, thực phẩm.

Bí thư Đảng ủy P.Hóa An Lý Xuân Tùng cho biết, để hỗ trợ người dân trong vùng bị phong tỏa, lãnh đạo phường đã chỉ đạo cán bộ cơ sở, các tổ dân phố lập danh sách những hộ cần mua thực phẩm để lực lượng bên ngoài hỗ trợ.  Trong ảnh: Từ tin nhắn Zalo của các tổ dân phố, cán bộ Đoàn P.Hóa An tập hợp danh sách các hộ để mua thực phẩm. Ảnh: Trần Danh
Bí thư Đảng ủy P.Hóa An Lý Xuân Tùng cho biết, để hỗ trợ người dân trong vùng bị phong tỏa, lãnh đạo phường đã chỉ đạo cán bộ cơ sở, các tổ dân phố lập danh sách những hộ cần mua thực phẩm để lực lượng bên ngoài hỗ trợ. Trong ảnh: Từ tin nhắn Zalo của các tổ dân phố, cán bộ Đoàn P.Hóa An tập hợp danh sách các hộ để mua thực phẩm. Ảnh: Trần Danh

Trước tình hình đó, các lực lượng tuyến đầu chống dịch ở các địa phương trên, nhất là lực lượng trực tại các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra, vào khu vực phong tỏa đã nỗ lực giúp dân vận chuyển các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, thuốc men… nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân; đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Đại diện Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh trao tặng nhu yếu phẩm cho đại diện UBND P.Hóa An để hỗ trợ các gia đình khó khăn đang trong vùng phong tỏa. Ảnh: Trần Danh
Đại diện Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh trao tặng nhu yếu phẩm cho đại diện UBND P.Hóa An để hỗ trợ các gia đình khó khăn đang trong vùng phong tỏa. Ảnh: Trần Danh

Nghĩa cử cao đẹp của lực lượng tuyến đầu nơi đây đã kịp thời hỗ trợ, động viên người dân yên tâm ở nhà chống dịch, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh gia tăng.

Một công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp đang giao thức ăn cho công nhân của một công ty tại P.Tân Hạnh ngay tại chốt kiểm soát. Ảnh: Trần Danh
Một công ty chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp đang giao thức ăn cho công nhân của một công ty tại P.Tân Hạnh ngay tại chốt kiểm soát. Ảnh: Trần Danh

 

Người dân trong vùng phong tỏa P.Hóa An vận chuyển hàng hóa, thực phẩm từ chốt kiểm soát về nhà. Ảnh: Trần Danh
Người dân trong vùng phong tỏa P.Hóa An vận chuyển hàng hóa, thực phẩm từ chốt kiểm soát về nhà. Ảnh: Trần Danh

 

Rau tươi, gạo được tập kết ngay UBND P.Hóa An để chuyển đến các khu vực phong tỏa trên địa bàn phường. Ảnh: Trần Danh
Rau tươi, gạo được tập kết ngay UBND P.Hóa An để chuyển đến các khu vực phong tỏa trên địa bàn phường. Ảnh: Trần Danh

 

Cán bộ Công an P.Hố Nai và lực lượng dân quân tự vệ của phường hướng dẫn người dân tiếp nhận hàng hóa, thực phẩm và thực hiện việc sát khuẩn tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực cầu Săn Máu. Ảnh: Trần Danh
Cán bộ Công an P.Hố Nai và lực lượng dân quân tự vệ của phường hướng dẫn người dân tiếp nhận hàng hóa, thực phẩm và thực hiện việc sát khuẩn tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực cầu Săn Máu. Ảnh: Trần Danh

 

Lực lượng cơ sở ở P.Hóa An giao rau xanh đến tận nhà những người dân có yêu cầu. Ảnh: Trần Danh
Lực lượng cơ sở ở P.Hóa An giao rau xanh đến tận nhà những người dân có yêu cầu. Ảnh: Trần Danh

 

Được tăng cường trực tại chốt kiểm soát ở P.Hóa An, đại úy Huỳnh Hoàng Vương, cán bộ Công an TP.Biên Hòa đã ghi chép đầy đủ các trường hợp đặc biệt trong phường như: đau ốm phải đi cấp cứu, khám bệnh…. Ảnh: Trần Danh
Được tăng cường trực tại chốt kiểm soát ở P.Hóa An, đại úy Huỳnh Hoàng Vương, cán bộ Công an TP.Biên Hòa đã ghi chép đầy đủ các trường hợp đặc biệt trong phường như: đau ốm phải đi cấp cứu, khám bệnh…. Ảnh: Trần Danh

Trần Danh

Tin xem nhiều