Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiên quyết bảo vệ thành quả đạt được

03:08, 15/08/2021

(ĐN)- Sáng 15-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 1 tháng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

(ĐN)- Sáng 15-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tại trụ sở Khối Nhà nước tỉnh có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng…

Tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, qua 26 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam các địa phương đã ghi nhận trên 216 ngàn ca mắc mới. Tình hình dịch tại TP.HCM có dấu hiệu giảm, tuy nhiên tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai lại tăng. Đối với công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã triển khai tiêm được trên 7,4 triệu mũi 1 và 392 ngàn mũi 2. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phòng, chống dịch đã cho thấy hiệu quả, hoạt động tổ chức sản xuất tại chỗ, hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đã khắc phục được những bất cập. Bên cạnh đó đã huy động được nhiều nguồn lực của người dân và doanh nghiệp tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

Báo cáo với Thủ tướng Chỉnh phủ tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết: Đến nay Đồng Nai đã có 13.654 mắc Covid-19, có 2.800 người được chữa khỏi bệnh và 93 ca tử vong. Qua đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Đồng Nai thực hiện nghiêm túc, triển khai đến hệ thống chính trị ở cơ sở và giao cho lực lượng Công an trở thành lực lượng chính kiểm soát tình hình ở cơ sở, sẵn sáng xử lí nghiêm trường hợp người dân ra đường không có lí do chính đáng.

Đánh giá tình hình dịch bệnh của Đồng Nai hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, những ngày qua tình hình lây lan dịch bệnh không còn bùng phát lớn, tỉnh nhận thấy rằng đã kiểm soát được và đang quyết liệt không chế sớm dịch bệnh. Một số khu dân cư ven khu công nghiệp có mật độ dân số đông, chủ yếu là công nhân trong khu nhà trọ trong quá trình xét nghiệm có số lượng ca nhiễm cao, do đó tỉnh đang triển khai xét nghiệm diện rộng, đồng thời có phương án giãn cách số công nhân trong các nhà trọ này.

Tỉnh cũng đã phân loại tình hình dịch bệnh theo các vùng: Đỏ, cam, vàng và xanh, từ đó có biện pháp xử lí với từng vùng cụ thể. Cụ thể từ nay đến 31-8, tỉnh sẽ tập trung tổng lực để xét nghiệm diện rộng toàn bộ các địa phương trong tỉnh, quyết tâm sẽ tách F0 ra cộng đồng, thực hiện bằng được mục tiêu đến ngày 31-8 sẽ không chế được dịch theo Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ.

Về tình hình thực hiện sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ” của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, toàn tỉnh 1.156 doanh nghiệp đăng ký sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”. Tuy nhiên đến nay có 40 doanh nghiệp xin dừng sản xuất do có dịch lây lan trong các doanh nghiệp này. Tỉnh đang tiến hành tách các F0 và đánh giá lại tình hình, doanh nghiệp nào thực sự an toàn mới cho tiếp tục sản xuất để đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kiến nghị với Thủ tướng, đến nay tỉnh đã tiêm gần hết số vắc xin được phân bổ, do đó Chính phủ xem xét tiếp tục bổ sung cho tỉnh để có nguồn vắc xin tiêm cho người dân trong thời gian tới. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế nêu danh mục thuốc Đông, Tây y có thể đưa vào hỗ trợ điều trị Covid-19 để tỉnh có kế hoạch mua sắm phục vụ công tác điều trị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 16, tuy nhiên một số địa phương đã thực hiện cao hơn, sớm hơn so với quy định của Chỉnh phủ. Cách làm này dựa trên nền tảng các quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương. Do đó Thủ tướng hoan nghênh tinh thần sáng tạo, linh hoạt, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tế.

Tuy nhiên nhìn tổng thể Thủ tướng cho rằng, kết quả thực hiện chưa đạt như mong muốn và mục tiêu đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, việc chống dịch Covid-19 là chưa có tiền lệ, dịch bệnh biến ảo khôn lường, đi trước chúng ta, do đó các biện pháp tổ chức thực hiện phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cái gì đã “chín”, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì triển khai ngay, không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh: “Chúng ta cần đưa ra lộ trình, mục tiêu, biện pháp để hoàn thành, bởi nếu để kéo dài thì chống dịch không dứt điểm và kinh tế - xã hội không phát triển được, đồng nghĩa với không có nguồn lực để chống dịch”. Thủ tướng đề nghị, trong điều kiện nước ta chưa có vắc xin, thuốc đặc trị chưa có thì biện pháp giãn cách, cách ly xã hội phải thực hiện triệt để vì lây nhiễm là giữa người với người. Phải phong tỏa các ổ dịch nghiêm ngặt để tách F0, có điều trị phù hợp, phải phát hiện nguồn lây trong cộng đồng bằng xét nghiệm đại trà.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị: “Thời gian còn lại của giãn cách phải thực hiện nghiêm việc này. Cùng với đó là huy động, tìm kiếm nguồn vaccine và thuốc điều trị. Vừa qua, các cấp, các ngành đã nỗ lực cố gắng, đến nay nếu chúng ta không kiên định các mục tiêu thì sẽ thất bại. Do đó phải kiên quyết bảo vệ thành quả đạt được”.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều