Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển quân

08:04, 18/04/2023

Hôm nay 18-4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổng kết công tác tuyển quân năm 2023; triển khai kế hoạch năm 2024.

Hôm nay 18-4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh tổng kết công tác tuyển quân năm 2023; triển khai kế hoạch năm 2024.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 động viên thanh niên H.Vĩnh Cửu tình nguyện nhập ngũ năm 2023
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 động viên thanh niên H.Vĩnh Cửu tình nguyện nhập ngũ năm 2023

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Cao Tiến Dũng, điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2023 là từ tỉnh đến các địa phương đã phối hợp chặt chẽ theo phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để công tác giao - nhận quân đúng luật, đảm bảo an toàn, đủ chỉ tiêu 3 cấp, có chất lượng.

* Chặt chẽ từng khâu

Cũng theo đồng chí Cao Tiến Dũng, cấp ủy, chính quyền, hội đồng NVQS, ban, ngành, đoàn thể các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyển quân như: Luật NVQS năm 2015, Luật Công an nhân dân, đặc biệt là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6-6-2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bằng nhiều hình thức phong phú…

Đồng thời, gắn vận động với đăng ký NVQS, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe NVQS, phát lệnh tập trung... đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về tinh thần yêu nước, truyền thống của quê hương, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện NVQS; động viên công dân hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, Đồng Nai được giao tuyển chọn, gọi 2.804 công dân nhập ngũ về các đơn vị quân đội. Nhờ phối hợp chặt chẽ theo phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, hơn 2,8 ngàn công dân đều đạt chất lượng tiêu chuẩn mọi mặt, an toàn tuyệt đối về huấn luyện tại các đơn vị.

Các quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ như: đăng ký, quản lý nguồn công dân; xét duyệt tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; khám sức khỏe; bình cử công khai; hiệp đồng với các đơn vị nhận quân; chốt quân số; phát lệnh… được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, các địa phương quan tâm phối hợp tuyển, cử đảng viên chính thức nhập ngũ. Điển hình như H.Thống Nhất được giao tuyển chọn gọi 220 công dân nhập ngũ năm nay, trong đó có 6 đảng viên chính thức (đạt tỷ lệ 2,72%).

Trong đó, trường hợp của đảng viên có đạo Ngô Xuân Diêm (Đảng bộ xã Gia Tân 1) đang là giáo viên có thu nhập ổn định nhưng vẫn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ. Qua đó phần nào cho thấy sự phối hợp chặt chẽ của các cấp trong từng khâu, từng mặt của quá trình tuyển quân, nhất là vận động để mỗi thanh niên thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Một kết quả nổi bật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 là tỷ lệ thanh niên trúng tuyển nhập ngũ có trình độ văn hóa từ trung cấp đến đại học chiếm gần 20%. Điều này cho thấy có sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Hội đồng NVQS từ tỉnh đến địa phương trong việc nắm chắc nguồn, từ đó, việc phát lệnh điều khám cũng như tỷ lệ thanh niên đạt sức khỏe, chính trị phục vụ tuyển quân khá tốt.

* Làm tốt chính sách hậu phương

Theo hội đồng NVQS các địa phương, cùng với sự phối hợp chặt chẽ trong từng khâu của quá trình tuyển quân, việc quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội đã tạo động lực để tỉnh nhiều năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân 3 cấp. Trong đó, các mô hình: “Căn nhà hậu phương”, “Hệ thống chính trị phối hợp doanh nghiệp giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ”; quan tâm các gia đình neo đơn, chính sách… tiếp tục được phát huy.

Mới đây, H.Long Thành đã trao tặng nhà hậu phương trị giá 120 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Sinh (ngụ ấp 3, xã Long An), là cha của 3 quân nhân: Nguyễn Trương Minh Thông, Nguyễn Trương Minh Phát và Nguyễn Trương Minh Thiện, tình nguyện nhập ngũ năm 2023 vào cùng một đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Đang vào mùa huấn luyện cao điểm, nhận được tin vui, cả 3 anh em vơi đi mệt nhọc, hăng say huấn luyện. Anh Minh Phát tâm sự: “Chúng tôi thực sự yên tâm và rất xúc động khi biết tin này. Giờ 3 anh em tôi chỉ lo rèn luyện, học tập để có kết quả tốt nhất, chính thức trở thành người lính Cụ Hồ dịp tuyên thệ chiến sĩ mới sắp tới”.

Trước ngày giao quân, H.Xuân Lộc tiếp tục làm việc và ký phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn, tạo thuận lợi để công nhân các doanh nghiệp thực hiện NVQS. Trung tá Lê Ngọc Chánh, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự H.Xuân Lộc cho hay, lực lượng vũ trang huyện tham mưu tổ chức mô hình này từ năm 2020 đến nay. Qua đó đã giải quyết việc làm trở lại với mức thu nhập cao hơn cho gần 150 quân nhân hoàn thành NVQS.

Đó còn là các mô hình “Nhà tình nghĩa quân dân”, “Nhà hậu phương”… cho quân nhân tại ngũ, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ khó khăn về nhà ở được thực hiện hiệu quả tại các địa phương: Định Quán, Nhơn Trạch, Thống Nhất, Long Thành. Thực hiện hiệu quả mô hình này đã động viên 100% thanh niên trúng tuyển nhập ngũ yên tâm và bước đầu trưởng thành tại các đơn vị quân đội.

Nguyệt Hà

 

 

Tin xem nhiều