Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, trời Tổ quốc

08:04, 15/04/2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó"…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó”…

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn Phòng không 377
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn Phòng không 377. Ảnh: N.Hà

 

Ghi nhớ lời Bác dạy, các lực lượng chức năng, chủ đạo là lực lượng của Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không không quân (PKKQ) trên các địa bàn Vùng 2, Vùng 4 Hải quân cùng các đơn vị PKKQ đã và đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, trời Tổ quốc.

* Chủ động trong mọi tình huống

Theo đại tá Hàn Anh Truyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn Phòng không 377 (Quân chủng PKKQ, đóng tại tỉnh Khánh Hòa), đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời trọng yếu của Tổ quốc trên địa bàn 5 tỉnh Nam Trung bộ, Tây nguyên và quần đảo Trường Sa. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, sư đoàn gặp không ít khó khăn, nhất là yêu cầu nhiệm vụ cao; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; địa bàn đóng quân rộng, đặc biệt với các trạm ra đa trên các đảo xa…

“Với quyết tâm chính trị cao trước Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, Đảng ủy, Chỉ huy sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao; lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội pháo cao xạ (1-4-1953 - 1-4-2023), tiến tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (27-5-1968 - 27-5-2023)” - đại tá Hàn Anh Truyền nhấn mạnh.

Theo thủ trưởng Quân chủng PKKQ và Quân chủng Hải quân, hầu hết các đơn vị hải quân và PKKQ năm 2022 và quý I-2023 đều hoàn thành tốt, nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, qua kiểm tra quý I đều thực hiện tốt nhiệm vụ theo nghị quyết mới của Quân ủy Trung ương, đảm bảo an toàn trong huấn luyện...

 

Minh chứng rõ nhất cho việc luôn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn được đánh giá bằng kết quả 5 năm liền (2017-2022) đạt danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi; kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% trở lên khá, giỏi; tham gia diễn tập, hội thi, hội thao, bắn đạn thật các cấp tổ chức đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Quyền Tư lệnh Quân chủng PKKQ, trung tướng Vũ Văn Kha cho rằng, kết quả này thể hiện rõ trình độ, năng lực, bản lĩnh trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cũng như kế thừa những kinh nghiệm quý báu trong 55 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Sư đoàn 377 thời gian qua.

Lữ đoàn 957 Vùng 4 Hải quân (thuộc Quân chủng Hải quân) có nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh, sẵn sàng chi viện và làm nhiệm vụ cơ động khác khi có yêu cầu của Quân chủng Hải quân. Hơn 1/4 thế kỷ xây dựng, trưởng thành, các thế hệ CBCS Lữ đoàn 957 luôn chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt, nhiều nội dung xuất sắc nhiệm vụ được giao; trong đó, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được Đảng ủy, Chỉ huy lữ đoàn coi trọng.

Thượng tá Lê Tiến Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 957 cho hay, với việc coi trọng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nên kết quả huấn luyện hàng năm luôn đạt yêu cầu, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đặc biệt, nội dung huấn luyện chiến sĩ mới, chiến sĩ vệ binh, dự bị động viên của đơn vị luôn đạt yêu cầu 100% và nhiều nội dung khá, giỏi; tham gia các cuộc diễn tập do Quân chủng Hải quân và Vùng 4 tổ chức đều đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

* Trạm là nhà, biển đảo là quê hương

Ở các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân như: Trạm ra đa 590; Tiểu đoàn DK1…, CBCS luôn coi đơn vị, trạm là nhà, biển đảo, nhà giàn là quê hương. Trạm ra đa 590 (trên đỉnh núi Côn Đảo) thuộc Trung đoàn 251 (Vùng 2 Hải quân) hay Trạm ra đa 32, Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng PKKQ) là những minh chứng sinh động.

Thiếu tá Đồng Xuân Minh, Trạm trưởng Trạm ra đa 590 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) cho hay, đóng quân ở địa bàn không thuận lợi nhưng CBCS luôn coi trạm là nhà, cùng đoàn kết, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị quyết thắng năm 2022, được Đảng ủy, Chỉ huy trung đoàn và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đánh giá cao.

“Kết quả huấn luyện đạt 100% yêu cầu, có hơn 80% khá, giỏi; thông tin liên lạc toàn mạng đạt 99,8%; triển khai tốt nhiệm vụ ra đa, quan sát, quản lý và báo cáo kịp thời mục tiêu trên biển, trên không tầm thấp về sở chỉ huy các cấp, không để nhầm lẫn, sót, lọt mục tiêu. Trạm còn hiệp đồng chặt chẽ với Đồn Biên phòng 540 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hải đội 33 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), Trạm ra đa 32 (Sư đoàn 367, Quân chủng PKKQ)… xác minh, báo cáo kịp thời các tàu cá của ta, tàu nước ngoài bị nạn tại khu vực biển được giao quản lý” - thiếu tá Đồng Xuân Minh cho biết thêm.

Tại các nhà giàn thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân, CBCS quyết tâm bám đơn vị, canh giữ từng cột mốc chủ quyền thềm lục địa, không bỏ sót lọt mục tiêu đúng phương châm “còn người, còn nhà giàn”…

Với tình yêu, quyết tâm bảo vệ, bám đơn vị, trạm, nhà giàn, CBCS các đơn vị của Hải quân nhân dân Việt Nam và PKKQ đã và đang ngày đêm bám trụ, coi đơn vị, trạm, nhà giàn là nhà, biển cả là quê hương, đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, vùng trời Tổ quốc. Họ chỉ thực sự vui, hạnh phúc khi hậu phương, đất liền được hòa bình, hạnh phúc và đón những ngày tháng yên bình.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều