Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quyết liệt thiết lập vùng xanh phòng, chống dịch

06:08, 15/08/2021

Đồng Nai tiếp tục có thêm nhiều giải pháp tiến đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vào trước ngày 1-9 sắp tới theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao đi kèm những giải pháp đồng bộ và quyết liệt.

Đồng Nai tiếp tục có thêm nhiều giải pháp tiến đến mục tiêu kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vào trước ngày 1-9 sắp tới theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao đi kèm những giải pháp đồng bộ và quyết liệt.

20 ngày liên tiếp xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch) không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Xã đang quyết tâm bảo vệ vùng xanh, không để dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: Công Nghĩa
20 ngày liên tiếp xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch) không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Xã đang quyết tâm bảo vệ vùng xanh, không để dịch bệnh xâm nhập. Ảnh: Công Nghĩa

* Từng bước mở rộng vùng xanh

H.Thống Nhất là địa phương đầu tiên trong tỉnh hứng chịu đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 với số ca nhiễm tăng nhanh từ cuối tháng 6, đầu tháng 7. Tuy nhiên đến nay, huyện đã được kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hiện mỗi ngày chỉ phát hiện rải rác 1-2 ca nhiễm mới, các vùng xanh không có dịch liên tục được mở rộng.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định cho biết: “Dù dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản được khống chế nhưng nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, tuyệt đối không chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Huyện đã rà soát lại tình hình tại các xã, thị trấn, nơi nào thời gian qua không phát sinh ca nhiễm mới thì lập ngay các vùng xanh giao cho người dân tự quản có sự hỗ trợ của công an và dân quân.

Bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Hữu Định khẳng định: “Phải mất rất nhiều công sức mới không chế được dịch nên thời gian tới, xã, thị trấn nào để dịch bùng phát trở lại thì sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nơi đó”.

Công nhân Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Việt Đức (H.Xuân Lộc) duy trì mô hình sản xuất “3 tại chỗ” gần 2 tháng qua, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa cho khách hàng. Ảnh: Công Nghĩa
Công nhân Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Việt Đức (H.Xuân Lộc) duy trì mô hình sản xuất “3 tại chỗ” gần 2 tháng qua, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa cho khách hàng. Ảnh: Công Nghĩa

Với tinh thần phòng ngừa từ xa, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, Thành ủy Long Khánh đã chỉ đạo UBND thành phố triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch. Đã có hàng loạt các chốt kiểm soát dịch cố định và lưu động được lập tại các xã, phường, hỗ tợ kịp thời cho người dân bị phong tỏa, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm người vi phạm. Số lượng các ca nhiễm mới trên địa bàn giảm dần trong những ngày trở lại đây. Hiện nhiều vùng đỏ đang được “xanh hóa” trở lại, đặc biệt có 2 xã đến nay không ghi nhận ca nhiễm nào là Bàu Sen và Hàng Gòn; 4 phường, xã được đánh giá có nguy cơ thấp khi chỉ ghi nhận một vài ca nhiễm. 

Bí thư Thành ủy Thành ủy Long Khánh Hồ Văn Nam cho hay, Thường trực Thành ủy đã đề nghị UBND thành phố áp dụng nhanh mô hình về xây dựng các vùng xanh không có dịch tại tất cả các phường, xã tiến tới không chế dịch sớm. Quá trình triển khai đã phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt như: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ và cán bộ hưu trí… trong tuyên tuyền vận động tham gia giữ gìn và mở rộng vùng xanh an toàn.

Bí thư Thành ủy Long Khánh Hồ Văn Nam cho rằng: “Quan trọng nhất là tạo sự đồng tình ủng hộ của người dân trong việc tự quản, tự bảo vệ nơi mình đang sống. Kiên quyết không cho người lạ và phương tiện tự ý ra vào các khu vực này. Bên cạnh đó, phải hỗ trợ tốt cho người dân về lương thực, thực phẩm thiết yếu để người dân an tâm chống dịch”.

* Không lơ là nhiệm vụ

Ngay từ khi đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, Huyện ủy Xuân Lộc đã chủ động các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt. Hàng loạt các doanh nghiệp có đông công nhân được chỉ đạo rà soát xây dựng phương án phòng chống dịch an toàn. Lực lượng công an và quân sự huyện nhanh chóng triển khai nhiều chốt kiểm soát dịch tại các xã và thị trấn 24/24 giờ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Chỉ thị 16.

Xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) đã chuẩn bị hơn 50 biển báo vùng xanh không có dịch để chuyển xuống các ấp. Ảnh: Công Nghĩa
Xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) đã chuẩn bị hơn 50 biển báo vùng xanh không có dịch để chuyển xuống các ấp. Ảnh: Công Nghĩa

Thượng tá Trần Anh Sơn, Trưởng Công an H.Xuân Lộc cho biết, thời gian qua 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không được về nhà, ưu tiên cao nhất cho công tác vừa chống dịch, vừa chống tội phạm với phương châm không chủ quan, lơ là. Ngoài việc tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an huyện còn tích cực hỗ trợ cho người dân trong các vùng phong tỏa, xây dựng các vùng xanh an toàn.

Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến cho biết, để sớm khống chế dịch, đến nay huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn lập các vùng xanh tại tất cả các khu dân cư chưa có ca nhiễm. Những vùng đỏ sau khi đã bóc tách các F0, F1 ra khỏi cộng đồng sẽ lập tức chuyển thành vùng xanh để bảo vệ không cho dịch lây lan trở lại. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo tăng cường cán bộ các phòng, ban của huyện về cơ sở hỗ trợ công tác chống dịch. Hằng ngày, lãnh đạo huyện đều chủ động đi cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, nhất là ở những xã có ca nhiễm cao, doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ”.

Là huyện có số lượng công nhân đông, việc áp dụng mô hình sản xuất “3 tại chỗ” tại doanh nghiệp bộc lộ nhiều bất cập đã khiến dịch bệnh Covid-19 tại H.Nhơn Trạch tăng rất nhanh. Để tập trung cao cho công tác chống dịch, sớm lập lại các vùng xanh an toàn, Huyện ủy đã giao cho các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp phụ trách chỉ đạo các địa phương chống dịch. Ở những xã có số ca nhiễm tăng cao, thiếu lực lượng, trực tiếp bí thư và chủ tịch trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo truy vết và “bóc tách” F0, F1 ra khỏi cộng đồng. 

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cho hay: “Với những xã, thị trấn có số lượng ca dương tính Covid-19 cao, trực tiếp các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy còn về làm việc với cán bộ chủ chốt của xã và ấp. Ngoài nắm bắt tình hình, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể gắn với thời hạn phải hoàn thành nhiệm vụ khống chế dịch. Nếu ở các xã, thị trấn không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, tình hình dịch bệnh không có chuyển biến tích cực, Huyện ủy sẽ có biện pháp mạnh hơn đó là xử lý trách nhiệm của người đứng đầu”.

Còn theo Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên, nhiều vùng xanh tại các phường, xã đang được mở rộng, nhất là các phương vốn là “điểm nóng” ngay từ đầu đợt bùng phát dịch Covid-19 như: Tân Biên, Tân Hòa, Hố Nai. Việc khoanh vùng để lập và mở rộng các vùng xanh có tác dụng lớn, tạo niềm tin và an tâm cho nhân dân, giảm bớt nguồn lực chống dịch để ưu tiên cho những điểm khác.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng: Phát động thi đua cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Cuộc chiến với dịch Covid-19 của tỉnh đang ở giai đoạn rất cam go và quyết liệt. Sức khỏe và tính mạng của người dân đang được chăm lo và bảo vệ với tất cả nguồn lực cao nhất và là mục tiêu cao nhất lúc này. Cùng với các biện pháp quyết liệt hơn nữa, chúng tôi tin tưởng rằng thời gian tới tỉnh sẽ sớm khống chế dịch theo Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Để tạo động lực lớn hơn nữa cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở giai đoạn quyết định này, tỉnh sẽ phát động thi đua cao điểm phòng, chống dịch, xem đây là động lực tinh thần động viên người dân doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn, các lực lượng chống dịch nỗ lực cao hơn nữa để sớm chiến thắng dịch bệnh.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều