Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiệt tình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

09:08, 16/08/2020

Sau khi xuất ngũ vào năm 1983, ông Hoàng Ngọc Minh tham gia công tác tại UBND xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) với nhiều vị trí khác nhau. Hiện đảng viên 45 tuổi Đảng này là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Xuân Phú.

Sau khi xuất ngũ vào năm 1983, ông Hoàng Ngọc Minh tham gia công tác tại UBND xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) với nhiều vị trí khác nhau. Hiện đảng viên 45 tuổi Đảng này là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Xuân Phú.

Ông Hoàng Ngọc Minh (phải), Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) trò chuyện cùng một số người dân ở xã. Ảnh: V.Truyên
Ông Hoàng Ngọc Minh (phải), Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) trò chuyện cùng một số người dân ở xã. Ảnh: V.Truyên

Là một cựu chiến binh, một người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học nên khi còn đảm nhận vị trí cán bộ lao động - thương binh và xã hội, ông Minh luôn cố gắng hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan để hưởng chế độ đúng theo quy định nhà nước dành cho người có công, nạn nhân da cam, bảo trợ xã hội...

Trong số này có nhiều người dân không biết chữ, không thuận tiện đi lại được ông Minh làm đơn giúp. “Có khi cả bộ hồ sơ tôi phải làm thay. Sau đó đưa đến nhà đọc cho gia đình của người có tên trong hồ sơ nghe để họ ký xác nhận vào. Không ít gia đình sau nhiều lần phải bổ sung giấy tờ vào hồ sơ lại không muốn làm nữa. Tôi phải đến nhà vận động, hỗ trợ bà con tiếp tục kiên trì để làm hồ sơ nhằm hưởng đúng chế độ ưu đãi của Nhà nước” - ông Hoàng Ngọc Minh kể.

Ngoài ra, nhiều trường hợp vì hoàn cảnh khó khăn, ông Hoàng Ngọc Minh còn hỗ trợ tiền để bà con về quê xác minh giấy tờ có liên quan. Nhờ đó, những người nằm trong các nhóm đối tượng được thụ hưởng chế độ trợ cấp, hỗ trợ ở xã Xuân Phú đều được thụ hưởng chính sách của Nhà nước. Riêng đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin có 45 người, trong đó có 11 người là cán bộ kháng chiến.

Ông Hoàng Ngọc Minh cho biết thêm, cuộc sống của phần lớn nạn nhân chất độc da cam/dioxin rất khó khăn. Do vậy, ngoài trợ cấp thường xuyên của Nhà nước, bản thân ông và Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã cố gắng tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ các nguồn lực để giúp đỡ bà con. Trong đó, ông đã xây dựng được quỹ Hội từ vận động mạnh thường quân đóng góp để trợ giúp hằng năm cho nạn nhân. Số tiền này mỗi năm được ông giải quyết cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin vay để làm vốn bán vé số, mua ve chai, mua cây con giống về chăn nuôi tại nhà và giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân mỗi khi có người đau ốm, qua đời. Với những nạn nhân, thân nhân nạn nhân còn khả năng lao động, ông Hoàng Ngọc Minh liên hệ các cơ sở sản xuất để tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng, sức khỏe. Nhờ vậy mà không có nạn nhân chất độc da cam, gia đình nạn nhân chất độc da cam nằm trong diện hộ nghèo ở xã.

Để kịp thời động viên sự quan tâm, hỗ trợ của ông Hoàng Ngọc Minh với những hoàn cảnh khó khăn, nhất là nạn nhân da chất độc cam/dioxin, vừa qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tuyên dương ông cùng các cá nhân có thành tích nổi bật trong hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân da cam của tỉnh, giai đoạn 2015-2020.

Văn Truyên

Tin xem nhiều