Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng 5, nhớ Bác...

09:05, 18/05/2020

Cứ mỗi dịp tháng 5 về, cả dân tộc Việt Nam lại bâng khuâng, xao xuyến nhớ về Bác, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Cứ mỗi dịp tháng 5 về, cả dân tộc Việt Nam lại bâng khuâng, xao xuyến nhớ về Bác, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Ảnh: N.Hà
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Ảnh: N.Hà

[links()]Người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì nước, vì dân với mục tiêu cao cả là đất nước được độc lập, tự do, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc...

* Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta

Đồng chí Phan Văn Trang, 70 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bồi hồi xúc động: “Trong những ngày tháng 5 này, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta. Đất nước Việt Nam rất vinh hạnh có Bác Hồ sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta giành nhiều thắng lợi, làm nên những kỳ tích vĩ đại. Đó là vào năm 1945, khi Đảng mới 15 tuổi, chỉ với gần 5 ngàn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, một nhà nước kiểu mới, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam - châu Á, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bước vào giai đoạn 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, ghi một mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc và thời đại, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam.

Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước ta lại phải trải qua 21 năm chống đế quốc Mỹ ác liệt, đầy gian khổ và hy sinh, làm nên chiến thắng ngày 30-4-1975, kết thúc quá trình 30 năm kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang nói: “Trong nhận thức của tôi, đất nước Việt Nam có Bác Hồ, có Đảng Cộng sản Việt Nam mới lãnh đạo thành công cuộc cách mạng vĩ đại trường kỳ kháng chiến. Chỉ có Bác Hồ, có Đảng mới làm nên sự nghiệp cho Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc”.

Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, Đảng ta bước vào thời kỳ thử thách mới, hàn gắn vết thương chiến tranh và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Việt Nam ngày càng phát triển, có uy tín trên thế giới. “Những kết quả mà dân tộc ta đạt được như ngày hôm nay không ai có thể nói ngược được, đó là minh chứng hùng hồn, đầy sức thuyết phục về sự đúng đắn của con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn” - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang nhấn mạnh.

* Tích cực thực hiện lời căn dặn của Bác

Cùng với sự đi lên của cả nước, Đồng Nai đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Thực hiện lời căn dặn đó, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định với lý tưởng cộng sản, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, đưa Đồng Nai trở thành điểm sáng đi đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành địa bàn động lực, vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, thu nhập bình quân đầu người sau mỗi chu kỳ 5 năm tăng gấp đôi so với 5 năm trước liền kề, từ 185 USD/người (năm 1985) lên gần 5 ngàn USD hiện nay.

Là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp nhưng những năm qua, Đồng Nai đã đặc biệt quan tâm việc xây dựng nông thôn mới, vì hơn 60% dân số Đồng Nai sống ở khu vực nông thôn. Theo đó, Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu tiên cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai đã giữ vững ổn định chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền đạt nhiều thành tựu quan trọng, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân; ý chí vượt khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn.

Các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm khắc và những vấn đề tồn đọng, bức xúc trong xã hội được giải quyết thỏa đáng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 29-8-2019 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-2020, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tỉnh, với lòng thành kính nhớ ơn Bác vô hạn và niềm tự hào vĩ đại về Đảng ta, quyết tâm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng phấn đấu học tập, lao động sáng tạo để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khắc phục những tồn tại hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà Bác hằng mong ước.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tấm lòng thành kính nhớ về Bác, mỗi chúng ta phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh cả cuộc đời cho nước, cho dân của Người; quyết tâm giữ vững, phát huy thành quả và truyền thống cách mạng, viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước.

Phương Hằng

(Bài viết có sử dụng tư liệu lịch sử)

Tin xem nhiều