Báo Đồng Nai điện tử
En

Nắm bắt tình hình nhân dân về đại hội Đảng các cấp

03:03, 02/03/2020

(ĐN) - Để đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán đã có Kế hoạch 252-KH/HU về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp; tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ huyện.

(ĐN) - Để đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán đã có Kế hoạch 252-KH/HU về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp; tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ huyện.

Trong kế hoạch này, Ban Dân vận Huyện ủy Định Quán được giao nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc theo dõi, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về đại hội Đảng các cấp; tham mưu, đề xuất cấp ủy giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân; cùng chính quyền quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phát huy trí tuệ của nhân dân trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Định Quán Nguyễn Trung Ngươn, tình hình nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, nhiều người dân quan tâm theo dõi các tin tức về đại hội Đảng các cấp, trong đó có việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Quỳnh Trang

Tin xem nhiều