Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Thiện giàu lòng nhân ái

09:06, 03/06/2019

Năm 2007, ông Hồ Xuân Thiện (ngụ ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) và gia đình chuyển từ trồng lúa, bắp, điều sang chế biến hạt điều. Hướng đi này không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế cho gia đình ông Thiện mà còn tạo việc làm cho lao động ở địa phương. Từ khi điều kiện kinh tế tốt, ông Thiện có thêm cơ hội giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Năm 2007, ông Hồ Xuân Thiện (ngụ ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) và gia đình chuyển từ trồng lúa, bắp, điều sang chế biến hạt điều. Hướng đi này không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế cho gia đình ông Thiện mà còn tạo việc làm cho lao động ở địa phương. Từ khi điều kiện kinh tế tốt, ông Thiện có thêm cơ hội giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Ông Hồ Xuân Thiện (phải, ngụ ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) hướng dẫn công nhân kiểm tra hạt điều thành phẩm tại cơ sở của mình
Ông Hồ Xuân Thiện (phải, ngụ ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) hướng dẫn công nhân kiểm tra hạt điều thành phẩm tại cơ sở của mình

Nhiều năm qua, cơ sở của ông Thiện đã tạo việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho 30 lao động tại địa phương. Lúc cao điểm có khoảng 200 người tham gia làm thời vụ tại đây. Ông Hoàng Văn Nhỏ (dân tộc Tày, ngụ ấp 10, xã Sông Ray) cho biết, hơn 10 năm trước ông cùng nhiều người dân ở xã được ông Thiện nhận vào cơ sở chế biến, đóng gói hạt điều để làm việc. Quá trình làm ở đây, ngoài tiền lương, các chế độ phúc lợi được đảm bảo, ông Nhỏ và nhiều công nhân còn được ông Thiện quan tâm, hỗ trợ công nhân trẻ tổ chức lễ cưới, làm nhà ở, mua sắm đồ dùng gia đình.

Không chỉ vậy, ông Thiện còn là người có tấm lòng hảo tâm, thường xuyên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay ông đã giúp đỡ 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 25 triệu đồng để mua các loại máy móc nhỏ phục vụ sản xuất hay hỗ trợ mai táng cho người thân của gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Với những đóng góp cho cộng đồng, ông Hồ Xuân Thiện là một trong 32 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen gương người tốt, việc tốt năm 2018.

Văn Truyên

Tin xem nhiều