Báo Đồng Nai điện tử
En

Cầu nối giữa Đảng với dân

10:03, 01/03/2019

Anh Vũ Kim Thành, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất là tấm gương sáng trong thực thi công vụ, đóng góp cho xã hội. Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, Trưởng ban Pháp chế HĐND xã và mới đây nhất là Bí thư Chi bộ ấp Bạch Lâm 1, người cán bộ trẻ mới 34 tuổi đời, 13 tuổi Đảng đã có những đóng góp cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ xã phát triển tổ chức Đảng ở một xã đặc thù.

Anh Vũ Kim Thành, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất là tấm gương sáng trong thực thi công vụ, đóng góp cho xã hội. Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, Trưởng ban Pháp chế HĐND xã và mới đây nhất là Bí thư Chi bộ ấp Bạch Lâm 1, người cán bộ trẻ mới 34 tuổi đời, 13 tuổi Đảng đã có những đóng góp cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ xã phát triển tổ chức Đảng ở một xã đặc thù.

Anh Vũ Kim Thành trao đổi với đảng viên trẻ người Công giáo vừa được kết nạp Đảng
Anh Vũ Kim Thành trao đổi với đảng viên trẻ người Công giáo vừa được kết nạp Đảng

Anh Vũ Kim Thành chia sẻ là một đảng viên trong đồng bào Công giáo, anh nhận thấy khi vào Đảng người Công giáo vẫn được tạo mọi điều kiện, đảm bảo quyền tham gia sinh hoạt tôn giáo mà không bị ai ngăn cấm. Do vậy khi trong bà con còn những ý kiến đắn đo về việc vào Đảng sẽ không còn tự do sinh hoạt tôn giáo, bị ràng buộc khắt khe, anh đã trực tiếp tuyên truyền trong cộng đồng và người dân đã hiểu. Vậy nên, khi được giao nhiệm vụ phát triển Đảng của địa phương, anh Vũ Kim Thành đã hoàn thành tốt công tác được giao. Như năm 2018, xã Gia Tân 2 đã phát triển được 14 đảng viên mới là đồng bào có đạo, nâng tổng số đảng viên của xã lên 100 đảng viên.

Là đảng viên trẻ người Công giáo ở xã Gia Tân 2 vừa được kết nạp Đảng, chị Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết:  “Những buổi trò chuyện cùng anh Vũ Kim Thành đã giúp tôi và gia đình hiểu được vào Đảng vẫn được sinh hoạt tôn giáo, được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ. Do vậy tôi đã làm hồ sơ xin kết nạp Đảng với sự ủng hộ từ phía gia đình”.

Với những đóng góp tích cực cho địa phương, năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ nhiệm Chương trình 7 người tốt - việc tốt đã tuyên dương anh Vũ Kim Thành là gương người tốt - việc tốt của tỉnh. 

Võ Tuyên

Tin xem nhiều