Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin chính trị

10:06, 24/06/2018

Đội K70, Cục Chính trị Quân khu 7 vừa sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia đưa về nước đợt 2 (giai đoạn 2017-2018).

* Quy tập 89 hài cốt liệt sĩ

Đội K70, Cục Chính trị Quân khu 7 vừa sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia đưa về nước đợt 2 (giai đoạn 2017-2018).

Trong giai đoạn này, Đội K70 đã khảo sát, tìm kiếm tại 69 xã, phường thuộc 18 huyện, thành phố của 4 tỉnh của Campuchia (Pailin, Kampong Cham, Tbong Khmum, Battambang). Qua đó đã tìm thấy 382 mộ, quy tập được 89 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước.

Minh Thành

* Lắng nghe ý kiến cán bộ, sĩ quan trẻ

Mới đây, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 (ở huyện Cẩm Mỹ) đã tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ với chủ đề Kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, sĩ quan trẻ đã có nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề như: công tác tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị; những thuận lợi, khó khăn trong công việc tác động đến tâm tư, tình cảm; kiến nghị các giải pháp để phát huy tốt hơn vai trò của cán bộ, sĩ quan trẻ…   

Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ, sĩ quan trẻ bày tỏ tâm tư, tình cảm với các cấp lãnh đạo, chỉ huy, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp để phát huy hơn nữa năng lực của cán bộ, sĩ quan trẻ.

Đăng Tùng

* Thi tìm hiểu pháp luật

Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch) vừa tổ chức hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2018. Nội dung thi gồm 3 phần (chào hỏi, nhận thức, tuyên truyền) tập trung vào Luật Giao thông đường bộ; các quy định về phòng chống cháy nổ, cháy rừng và bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, hình thức tổ chức sân khấu hóa giúp hội thi thêm sinh động. Xen kẽ trong các phần thi, Ban tổ chức đã đưa ra các câu hỏi giao lưu với khán giả để tạo không khí sôi động, lôi cuốn người tham gia.               

Minh Thành

* 58 cán bộ, chiến sĩ tập huấn điều lệnh

Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân (TP.Biên Hòa) vừa tổ chức tập huấn điều lệnh năm 2018 cho 58 cán bộ, chiến sĩ. Nội dung tập huấn gồm lý thuyết (phương pháp soạn thảo một bài lý thuyết, công tác bảo vệ hiện trường, cách ghi biên bản lấy lời khai và công tác đóng quân canh phòng) và thực hành (kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự, thực hành các động tác treo, hạ quốc kỳ; trao, nhận phần thưởng, chào và chào báo cáo). Kết quả tập huấn có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có trên 91% đạt khá, giỏi.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều