Báo Đồng Nai điện tử
En

Dân tin dễ vận động

11:11, 15/11/2013

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thống Nhất, cho biết thời gian qua tập thể Khối vận xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) đã có nhiều cách làm hay và đạt được kết quả cao trong công tác vận động quần chúng chung tay xây dựng hạ tầng ở cơ sở.

Tập thể Khối vận xã Gia Kiệm cùng nhau trao đổi trước buổi họp vận động nhân dân giúp đỡ đồng bào lũ lụt.
Tập thể Khối vận xã Gia Kiệm cùng nhau trao đổi trước buổi họp vận động nhân dân giúp đỡ đồng bào lũ lụt.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thống Nhất, cho biết thời gian qua tập thể Khối vận xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) đã có nhiều cách làm hay và đạt được kết quả cao trong công tác vận động quần chúng chung tay xây dựng hạ tầng ở cơ sở.

Cụ thể, từ đầu năm 2013 đến nay, thực hiện kế hoạch xây dựng và nâng cấp các tuyến đường giao thông bị xuống cấp, tập thể khối vận xã đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 20 ngàn m2 đất và tháo dỡ nhiều công trình phụ mà không nhận tiền đền bù. Nhờ vậy, việc mở rộng và bê tông hóa nhiều con đường với tổng chiều dài hơn 3km được thực hiện thuận lợi và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, để có nguồn kinh phí xây dựng 2 căn nhà tình thương cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tập thể khối vận đã tích cực tổ chức các buổi tuyên truyền về tinh thần giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau giữa người dân trong xã. Sau một thời gian, người dân đã đóng góp 40 triệu đồng cho việc xây dựng 2 công trình.

Ngoài ra, tập thể khối vận xã còn đi đầu trong việc khuyến học khuyến tài. Từ đầu năm học 2013 - 2014 đến nay, 300 phần quà, gồm: tập vở, bút và sách trị giá gần 40 triệu đồng đã được tập thể khối vận xã trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt.

Ông Bùi Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Trưởng khối vận xã Gia Kiệm, cho hay: “Người dân rất sẵn lòng tham gia đóng góp vào các hoạt động của địa phương. Tuy nhiên, muốn dân tin và hưởng ứng tích cực thì tập thể khối vận xã phải đi đầu trong mọi hoạt động và nhất là phải làm tốt công tác thu - chi, sao cho rõ ràng, công khai để dân biết và tin tưởng”.

Văn Truyên

 

 

Tin xem nhiều