Báo Đồng Nai điện tử
En

Vô tư vi phạm pháp luật giao thông

08:06, 28/06/2022

Hiện nay, nhiều người không chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, "vô tình" gây ra nguy hiểm cho bản thân và người khác. Một số hành vi vi phạm pháp luật giao thông thường gặp như: chạy xe ngược chiều, chở hàng cồng kềnh, không đội mũ bảo hiểm, chạy sai làn đường...

Hiện nay, nhiều người không chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, “vô tình” gây ra nguy hiểm cho bản thân và người khác. Một số hành vi vi phạm pháp luật giao thông thường gặp như: chạy xe ngược chiều, chở hàng cồng kềnh, không đội mũ bảo hiểm, chạy sai làn đường...

Xe ô tô vô tư quay đầu xe tại đoạn đường không được phép quay đầu xe (do vạch vàng liền nét)
Xe ô tô vô tư quay đầu xe tại đoạn đường không được phép quay đầu xe (do vạch vàng liền nét) trên đường Võ Thị Sáu (đoạn qua P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa)

Qua ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, các lỗi vi phạm nêu trên diễn ra phổ biến trên các tuyến đường trong tỉnh. Đáng nói, tại một số tuyến đường, thậm chí tuyến quốc lộ đông đúc như: quốc lộ 51 (đoạn qua TP.Biên Hòa) vẫn còn nhiều người chạy xe máy ngược chiều hoặc đi vào làn đường dành cho xe ô tô, làm tăng nguy cơ va chạm giao thông giữa các phương tiện. Còn trên quốc lộ 1 (đoạn qua H.Trảng Bom) thường xuyên có cảnh người đi bộ trèo qua dải phân cách cứng để qua đường, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Nhiều người cố tình trèo qua hàng rào trên dải phân cách cứng ở đường Nguyễn Ái Quốc (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) để qua đường rất dễ va chạm với các phương tiện đang lưu thông trên đường
Nhiều người cố tình trèo qua hàng rào trên dải phân cách cứng ở đường Nguyễn Ái Quốc (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) để qua đường rất dễ va chạm với các phương tiện đang lưu thông trên đường

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trên đây là các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Từ đầu năm 2022 đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm các lỗi nêu trên. Để chấm dứt tình trạng vô tư vi phạm pháp luật giao thông, trong thời gian tới, các ngành chức năng, trong đó có ngành Công an, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Dưới đây là các hình ảnh vi phạm pháp luật giao thông mà phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua.

Một người đi xe máy ngược chiều trên cầu Đồng Khởi (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) giữa dòng xe đông đúc
Một người đi xe máy ngược chiều trên cầu Đồng Khởi (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) giữa dòng xe đông đúc

 

Nhiều xe máy, xe ba gác tự chế chở hàng cồng kềnh, ràng buộc lỏng lẻo trên quốc lộ 1 (đoạn qua P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa)
Nhiều xe máy, xe ba gác tự chế chở hàng cồng kềnh, ràng buộc lỏng lẻo trên quốc lộ 1 (đoạn qua P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa)

 

Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vừa dừng cặp hông xe container trên quốc lộ 51 (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa), rơi vào “điểm mù” của tài xế, dễ dẫn tới tai nạn giao thông
Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vừa dừng cặp hông xe container trên quốc lộ 51 (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa), rơi vào “điểm mù” của tài xế, dễ dẫn tới tai nạn giao thông

 

Nhiều người đi xe máy ngang nhiên chạy vào làn đường cho xe ô tô trên quốc lộ 51 (đoạn qua P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), làm tăng nguy cơ va chạm giao thông trên đoạn đường đông xe này
Nhiều người đi xe máy ngang nhiên chạy vào làn đường cho xe ô tô trên quốc lộ 51 (đoạn qua P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), làm tăng nguy cơ va chạm giao thông trên đoạn đường đông xe này

 

Một phụ nữ chở trẻ em phía sau và cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm chạy cắt ngang dòng xe trên đường Phạm Văn Thuận (đoạn qua P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa)
Một phụ nữ chở trẻ em phía sau và cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm chạy cắt ngang dòng xe trên đường Phạm Văn Thuận (đoạn qua P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa)

Đăng Tùng

Tin xem nhiều