![]() |
Trong tiến trình phát triển, Đồng Nai luôn cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành những chương trình hành động, mô hình, giải pháp hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Qua đó củng cố thêm niềm tin xã hội, vun đắp mạch nguồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là trong quá trình hội nhập quốc tế.
Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tạo việc làm cho người lao động, phát triển giáo dục, y tế… được triển khai đồng bộ, kịp thời. Từ đó, người dân không chỉ được thụ hưởng thành quả phát triển mà còn tạo động lực tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa trên từng góc phố, bản làng.
![]() |
Thành phố Đồng Nai có tuyến biên giới với Vương quốc Campuchia dài 258,939km, có 8 xã biên giới (Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Hưng Phước, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thành) tiếp giáp 3 tỉnh Mondulkiri, Kratie, Tbuong Khmum; có 4 cửa khẩu và 1 lối mở (Tuần Lung). Đây là những điều kiện rất thuận lợi để Đồng Nai phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương, hình thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa, hậu cần quốc tế lớn và khu kinh tế thương mại xuyên biên giới; đồng thời thúc đẩy du lịch phát triển với đa dạng tuyến khai thác, tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Để khai thác được hết lợi thế đó, vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới lại càng phải được chú trọng, củng cố vững bền hơn nữa để từng tấc đất thiêng liêng trên vùng biên của Tổ quốc luôn được vẹn nguyên. Đặc biệt là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, đồng thời là trung tâm liên kết các tỉnh Nam Tây Nguyên và các tỉnh Đông Nam Bộ, những yếu tố này tạo nên vị thế của Đồng Nai trong việc xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân.
![]() |
Tháng 7-2026, trên dải đất biên cương thành phố Đồng Nai, trời nắng như đổ lửa, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng tổ tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới của Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bộ đội biên phòng Đồng Nai) vẫn nghiêm trang, chỉnh tề trong bộ quân phục để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bởi với các anh, đó vừa là nhiệm vụ cao cả, vừa thể hiện trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào của bản thân đối với đất nước. Mỗi việc làm, hành động của họ như đang góp phần bồi đắp cho lý tưởng của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Thượng úy Quách Công Thành, Đội trưởng vũ trang Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư chia sẻ: Đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng công an, dân quân, nhân dân địa phương triển khai tuần tra theo kế hoạch để kiểm soát, bảo vệ khu vực biên giới; đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động người dân vùng biên tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng “giữ đất, giữ làng”, vừa thêm củng cố, gắn kết tình quân - dân máu thịt.
![]() |
Là thành viên Tổ phụ nữ DTTS tham gia bảo vệ biên giới từ năm 2003 đến nay, cũng chừng ấy năm bà Nông Thị Lệ (dân tộc Tày, ở thôn Tân Thành, xã Tân Tiến) gắn bó với việc dọn vệ sinh cột mốc, bảo vệ mốc giới, đường biên trên địa bàn thôn. Vậy nên, bà nắm rõ từng vị trí, địa hình, con đường dẫn vào từng cột mốc ở thôn Tân Thành. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé này nhưng đóng vai trò quan trọng trong tô thắm từng cột mốc biên cương, giữ vững biên giới.
Bà Nông Thị Lệ cho hay: “Có tham gia mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của bộ đội biên phòng. Từ đó, tôi tích cực vận động nhân dân trên địa bàn thôn bảo vệ biên giới là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân. Bởi nếu an ninh không được giữ vững thì trước hết cuộc sống của chính người dân khu vực biên giới bị ảnh hưởng, tác động. Đồng thời tuyên truyền người dân tránh xa tệ nạn xã hội, không qua lại biên giới trái phép, cũng không tiếp tay cho kẻ xấu làm việc phạm pháp. Đặc biệt nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn chia rẽ mối đoàn kết quân - dân trên địa bàn”.
![]() |
![]() |
Trung tá Nguyễn Hữu Long, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng Đồng Nai) nhấn mạnh: Để giữ vững bình yên tuyến biên giới và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết, thời gian tới đơn vị tập trung chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ tự quản trong tham gia bảo vệ biên giới. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Theo Trung tá Nguyễn Hữu Long, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết càng bền chặt. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận, không để các đối tượng lợi dụng kích động, chia rẽ mối quan hệ quân - dân.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Với vị thế mới hiện nay, Đồng Nai có điều kiện mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường đối ngoại nhân dân, giao lưu biên giới, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển bền vững. Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế luôn được thành phố Đồng Nai chú trọng và đẩy mạnh bằng nhiều phương thức. Nhờ vậy, quan hệ hợp tác giữa Đồng Nai với các địa phương trong và ngoài nước tiếp tục được mở rộng, nâng tầm, cùng với đó là gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của thành phố trong hội nhập quốc tế.
Song song đó, công tác đối ngoại nhân dân được triển khai toàn diện và đạt hiệu quả cao. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giao lưu văn hóa giữa Đồng Nai với các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác được tổ chức thường xuyên, hiệu quả, từ đó góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị và hợp tác phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập. Nổi bật là các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai bên biên giới thành phố Đồng Nai và các tỉnh của nước bạn Campuchia ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, tạo mối quan hệ hữu nghị, gắn kết, cùng phát triển.
![]() |
Hiện nay, 10 hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đồng Nai có gần 12 ngàn hội viên, trong đó có hơn 7 ngàn hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố. Điểm đáng chú ý, hội luôn được đánh giá cao trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, qua đó góp phần thu hút, kết nối được người Việt Nam có mối thiện cảm với Campuchia tại Đồng Nai vào tổ chức hội, tạo điểm đến sinh hoạt dành cho người dân Campuchia đang sinh sống, học tập, lao động tại Đồng Nai. Để hoạt động giao lưu nhân dân giữa Đồng Nai với các địa phương nước bạn ngày càng bền chặt hơn, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố đang tiếp tục rà soát nhân sự tại các xã biên giới nhằm xây dựng các chi hội - liên chi hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cấp xã. Thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, hội đang góp phần lan tỏa, bồi đắp tinh thần hữu nghị cho thế hệ trẻ 2 nước thêm sâu sắc.
Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và hạ tầng xã hội được đầu tư quy mô, bài bản, thành phố Đồng Nai đang là điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư đến từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biệt, đến nay Đồng Nai đã ký 88 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp tỉnh, thành phố với 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 27 bản đang còn hiệu lực, chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: thương mại - dịch vụ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch... Từ mối quan hệ trong phát triển kinh tế - xã hội, các bên mở rộng giao lưu nhân dân nhằm củng cố, tăng cường hợp tác hữu nghị bền vững hơn.
Để phát huy khối đoàn kết toàn dân, ngoài các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, đầu tư đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chú trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố thì chính sách đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đang là chủ trương rất được lòng dân. Bởi đó là quyết sách lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được người dân và học sinh khu vực biên giới đón nhận với tâm thế phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước, xem đây là nền tảng vững chắc cho tương lai vững bền của các xã vùng biên.
![]() |
![]() |
Thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, đến nay thành phố đã hoàn thiện Đề án Đầu tư, phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại 8 xã biên giới của Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với số vốn dự kiến 1.000 tỷ đồng và đang được triển khai theo lộ trình đề ra. Ngân sách dành cho giáo dục được ưu tiên bố trí ở mức cao, năm 2025, Đồng Nai đã bố trí gần 100 tỷ đồng và năm 2026, thành phố tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn 700 tỷ đồng để đầu tư xây dựng trường, lớp tại các xã biên giới. Trong 53 cơ sở giáo dục được đầu tư xây dựng theo đề án, có 17 trường mầm non, 35 cơ sở giáo dục phổ thông, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Theo đề án của thành phố, xã biên giới Tân Tiến có Trường tiểu học Tân Thành A được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 11,4 tỷ đồng, hiện nhà thầu đang tập trung triển khai thi công các hạng mục nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng. Ông Bùi Trọng An Đức ở thôn Tân Văn, xã Tân Tiến cho biết: Là địa bàn biên giới, vùng sâu vùng xa, kinh tế của người dân còn hạn chế, phát triển chưa đồng đều, bởi thế, xã được đầu tư xây dựng trường học đã mang lại ý nghĩa thiết thực, người dân rất phấn khởi. Nhờ đó, phụ huynh tiết kiệm thời gian đưa đón và quản lý được giờ giấc học tập của các em, đồng thời khi cơ sở hạ tầng được đầu tư góp phần nâng chất lượng học tập cao hơn.
Việc đầu tư xây dựng trường học tại 8 xã biên giới là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được thực hiện theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin. Đây chính là giải pháp thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giáo dục giữa những xã biên giới và các xã có điều kiện thuận lợi hơn. Qua đây, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương ngày càng được củng cố vững chắc hơn.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đồng Nai là địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời, hơn 325 năm hình thành và phát triển, gắn liền với tiến trình mở cõi phương Nam của dân tộc. Trên địa bàn hiện có cộng đồng 37 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa. Đến nay, thành phố duy trì hơn 100 lễ hội truyền thống hàng năm, phản ánh đời sống tín ngưỡng phong phú của nhiều cộng đồng dân cư. Những yếu tố này tạo nên vùng đất Đồng Nai giàu bản sắc văn hóa, đa dạng không gian phát triển và hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh.
Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Đồng Nai không chỉ thực hiện chăm lo tốt đời sống tinh thần, mà còn lan tỏa mạnh mẽ phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” và truyền thống “hộ quốc, an dân” trong đồng bào tín đồ. Qua đó đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như xây dựng nông thôn mới, sản xuất - kinh doanh giỏi, đô thị văn minh, an sinh xã hội...
![]() |
![]() |
Thời gian qua, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo ở Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân thông qua các phong trào thi đua, các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được tạo điều kiện thuận lợi sinh hoạt đúng theo quy định pháp luật.
Là địa bàn có đông đồng bào Công giáo sinh sống, vùng đạo Thống Nhất, thành phố Đồng Nai từ nhiều năm qua luôn là điểm sáng trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc. Dưới sự hướng dẫn của các linh mục, tu sĩ và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các giáo xứ, giáo họ, đồng bào Công giáo nơi đây luôn tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
Linh mục Hoàng Văn Đoán, Chánh xứ Giáo xứ Dốc Mơ, xã Thống Nhất cho hay: Tinh thần đoàn kết được thể hiện rõ qua việc bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Chính sự đồng lòng ấy đã góp phần tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động, hạn chế những băn khoăn, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.
Với đặc thù xã biên giới, có hơn 34% là đồng bào DTTS nên MTTQ Việt Nam xã Lộc Thạnh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân và vì nhân dân; tăng cường đối thoại, nắm bắt dư luận xã hội ngay từ cơ sở, tạo nên khối đoàn kết vững mạnh.
![]() |
![]() |
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Thạnh Lê Hồng Quân nhấn mạnh: Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã luôn quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận xã hội, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững sự ổn định ở địa phương.
Công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đóng vai trò cốt lõi trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm sự phát triển bền vững. Đây là cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Chính vì vậy, trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các giải pháp thực hiện chủ yếu, trong đó nhấn mạnh: Tăng cường công tác vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”; đồng bào DTTS tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương... Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định pháp luật.
![]() |
Về trang chủ




















