Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

10:09, 21/09/2016

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); kịp thời nắm bắt các thông tin và xử lý nhanh các vụ việc xảy ra nên Công an xã An Viễn (huyện Trảng Bom) đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); kịp thời nắm bắt các thông tin và xử lý nhanh các vụ việc xảy ra nên Công an xã An Viễn (huyện Trảng Bom) đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh, tặng cờ thi đua xuất sắc cho đại diện Công an xã An Viễn (thứ 2, từ phải qua).
Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh, tặng cờ thi đua xuất sắc cho đại diện Công an xã An Viễn (thứ 2, từ phải qua).

* Nhiều biện pháp bảo vệ địa bàn

Nằm ở phía Nam huyện Trảng Bom, xã An Viễn tiếp giáp với 2 xã An Phước, Long Đức của huyện Long Thành, xã Tam Phước của TP.Biên Hòa và 2 xã Giang Điền, Đồi 61 của huyện Trảng Bom. Đây là điều kiện thuận lợi để xã An Viễn phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT.

Để làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, hàng năm Công an xã An Viễn đều chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục triển khai, thực hiện quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Ngoài ra, để làm tốt công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở, Công an xã còn kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức 26 cuộc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với gần 1 ngàn lượt người tham dự; phát 1,5 ngàn tờ rơi tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuyên truyền bằng loa di động về tệ nạn đánh bạc được hơn 140 lượt với hơn 800 phút để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác cho cơ quan chức năng xử lý.

Công an xã An Viễn đã phối hợp cùng các đơn vị hữu quan, các ấp tổ chức gần 100 lượt tuần tra, kiểm tra hành chính khép kín địa bàn, tổ chức tập huấn, diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân.

* Chú trọng xây dựng các mô hình

“Phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới Công an xã An Viễn sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, chủ động nắm bắt và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANTT, làm trong sạch địa bàn, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển” - Trưởng công an xã An Viễn Nguyễn Tấn Đạt cho biết thêm.

Công an xã An Viễn còn chú trọng củng cố, nhân rộng các mô hình hoạt động đảm bảo ANTT, gồm: mô hình khu nhà trọ tự quản trên địa bàn 5 ấp với 2 tổ, 15 thành viên và tổ tự quản về ANTT tại 6 ấp, gồm 45 tổ. Hiện nay, các mô hình được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy được nhiều hiệu quả, góp phần tích cực trong việc đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương.

Trưởng công an xã An Viễn Nguyễn Tấn Đạt cho biết: “Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên từ năm 2015 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn được giữ vững, công tác phòng, chống tội phạm đạt được những kết quả nổi bật. Trên địa bàn chỉ xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, Công an xã đã điều tra làm rõ 4 vụ, bắt 8 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ.

Cụ thể như, vào lúc 2 giờ ngày 30-3, qua kiểm tra hành chính hộ ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ ấp 3),  Công an xã phát hiện 3 đối tượng: Lương Bá Thông (19 tuổi), Phan Trọng Bình (20 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (18 tuổi), đều ngụ xã An Viễn, có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã An Viễn đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng này. Riêng Dũng, Công an xã đã vận động gia đình đưa đối tượng đi cai nghiện tự nguyện.

Hay qua công tác nắm địa bàn, vào ngày 26-1, Công an xã đã bắt Nguyễn Đức Tâm (36 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), đối tượng có lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) khi Tâm đang lẩn trốn trên địa bàn ấp 3.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2015, Công an xã An Viễn được UBND tỉnh Đồng Nai tặng cờ thi đua xuất sắc về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồng Nam

 

 

 

 

Tin xem nhiều