[Loạt Megastory] Đảng lãnh đạo, Quốc hội kiến tạo, nhân dân thụ hưởng (Kỳ 4)
.

[Loạt Megastory] Đảng lãnh đạo, Quốc hội kiến tạo, nhân dân thụ hưởng (Kỳ 4)

10:28, 24/10/2025
 
 

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quốc hội mà trực tiếp là chiêu trò chống phá quyền lực, hoạt động của Quốc hội là âm mưu, thủ đoạn rất nguy hiểm, cần phải nhận diện và kiên quyết đấu tranh. Càng đến gần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử HĐND các cấp, tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XVI, các thế lực thù địch càng ra sức chống phá quyết liệt.

Một trong những phương thức hiệu quả nhất mà các thế lực thù địch, phần tử xấu là sử dụng mạng Internet để lan truyền thông tin bịa đặt, xuyên tạc. Đây được coi là “công thức” cũ nhưng rất nguy hiểm, nếu không tỉnh táo, người dùng mạng xã hội sẽ dễ dàng trở thành “quân cờ” để chúng đầu độc, xuyên tạc. Vì sao chúng vẫn sử dụng và tăng cường các thủ đoạn, chiêu trò cũ rích này?

 
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích to lớn, không gian mạng cũng đang trở thành “mặt trận mềm” mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Theo Báo cáo Digital Việt Nam 2025 của We Are Social & Meltwater, tính đến tháng 2-2025, có 79,8 triệu người dùng mạng xã hội tại Việt Nam, chiếm 78,8% tổng dân số (101 triệu người). So với năm 2024, số lượng người dùng Internet đã tăng thêm 0,3% (223 ngàn người). Trung bình mỗi người dành hơn 6 giờ/ngày để truy cập Internet, 95,4% người dùng Internet tại Việt Nam đã sử dụng ít nhất một nền tảng mạng xã hội.

Thống kê chi tiết cho thấy, YouTube có 62,3 triệu người dùng, chiếm 61,5% dân số; Facebook có 76,2 triệu người dùng, chiếm 75,2% dân số; TikTok có 40,9 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên... Con số này cho thấy mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống số của người dùng Việt Nam và mạng xã hội đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành kênh phổ biến để người dân tiếp cận thông tin.

Thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, Việt Nam có hơn 168 triệu kết nối di động và khoảng 104,7 triệu thuê bao Internet băng rộng di động (thống kê tháng 6-2025), tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng người dùng smartphone có thể lên đến gần 95 triệu. Từ đó có thể khẳng định, xu hướng sử dụng Internet di động tiếp tục tăng trong bối cảnh các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển hạ tầng số.

Các đại biểu Quốc hội làm việc xuyên đêm, vào thứ bảy, chủ nhật, để kịp thời cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua. Ảnh: QH

Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia Trung tâm Giám sát và an toàn không gian mạng quốc gia chia sẻ tại chương trình Tập huấn An toàn thông tin trong thời đại số sáng 10-10-2025 do Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức: Với xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo vào mạng xã hội đang bùng nổ hiện nay, người dùng chỉ cần xem, truy cập vào một trang điện tử, tin, bài xấu, độc thì ngay lập tức sẽ được gợi ý xem hàng trăm trang khác có nội dung tương tự. Đây chính là phương thức để các tổ chức, đối tượng tăng cường sử dụng, xoáy sâu và “tấn công” người dùng mạng xã hội.

Các thế lực thù địch, phần tử xấu triệt để sử dụng công nghệ, tạo lập hàng ngàn tài khoản giả, fanpage, kênh YouTube, TikTok, Zalo… để phát tán thông tin sai lệch, cắt ghép video nhằm tạo hiệu ứng “tin giả lan nhanh hơn sự thật”. Bằng cách này, các đối tượng thường xuyên viết bài, đăng tin, chia sẻ, viết bình luận phê phán, tổ chức livestream (phát trực tiếp) trên các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội với sự quy chụp trực diện vào vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận quyền lực, hoạt động của Quốc hội.

 
 
 

Để truyền tải thông tin xuyên tạc, thời gian qua, các thế lực thù địch đã đăng hàng ngàn bài viết trên trang mạng xã hội. So với trước đây khi chưa bùng nổ mạnh mạng xã hội, việc lan truyền thông tin xấu hiện nay ngày càng nhanh hơn, nguy hiểm hơn, ngay lập tức tác động đến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, từ đó gây hoài nghi vào hệ thống chính trị, vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gieo rắc sự hoang mang, bi quan trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Mới đây, vào ngày 15-5-2025, trên trang BBC News Tiếng Việt chạy dòng tít “Vì sao Đảng muốn rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15”. Trong bài viết, chúng đưa ra hàng loạt lập luận, dẫn chứng và diễn giải vô căn cứ như: “Việc rút ngắn thời gian thực hiện quy trình, thủ tục bầu cử Quốc hội hay rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội dường như là cách để thực hiện sự sắp xếp nhân sự của Đảng một cách nhanh chóng hơn, rút ngắn khoảng trống 3-6 tháng giữa nhiệm kỳ của Đảng, Quốc hội và Chính phủ”.

Vẫn luận điệu xuyên tạc đó, chúng lại đưa ra suy diễn vô căn cứ với lời lập luận “Với cơ chế Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện, các sắp xếp trong Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quyết định và việc bỏ phiếu tại Quốc hội là bước hợp thức hóa sự sắp xếp đó của Đảng, không chỉ việc bầu cử mà còn cả việc miễn nhiệm các chức vụ”.

Những luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quốc hội được các thế lực thù địch đưa lên mạng xã hội. Ảnh: Xuân Dương

Chưa dừng lại, ngày 19-5-2025, trên trang mạng này, chúng lại tiếp tục đăng bài viết “Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Đảng: Nỗ lực “chuyên trách” đầy cam go”. Nội dung của bài viết với những lập luận, diễn đạt một chiều, không có dẫn chứng cụ thể. Dù chiêu trò không mới, nhưng điều này cho thấy, chúng vẫn tái diễn luận điệu vu khống cho rằng việc Đảng ta ban hành một số kết luận, nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ và xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật, đồng thời chỉ đạo kiên quyết, xử lý nghiêm minh các sai phạm của hàng loạt cán bộ từ trung ương đến cơ sở cũng như xuyên tạc các chính sách mà Quốc hội ban hành, các phiên thảo luận, ý kiến của đại biểu Quốc hội thực hiện thời gian qua là không có giá trị. Chúng cố tình đánh tráo khái niệm, nguỵ tạo luận cứ, luận chứng nhằm lèo lái dư luận để người dân hiểu sai lệch bản chất vấn đề.

Với tính năng lan tỏa nhanh, tiếp cận rộng rãi, nhiều đối tượng phản động đã phát tán, tận dụng triệt để sử dụng các trang mạng xã hội như: X (trước đây gọi là Twitter), YouTube, Facebook, TikTok... để đăng tải các bài viết, hình ảnh, video với thông tin sai lệch, trái chiều, không đúng sự thật về vai trò lãnh đạo của Đảng, hoạt động Quốc hội nước ta. Trên trang YouTube với tên VOA Tiếng Việt đã livestream kéo dài gần 120 phút với nội dụng “Quốc hội VN sắp nhóm họp dài kỳ và thực chất Nghị định mới ban hành về lập Hội”. Buổi livestream thu hút hơn 46 ngàn lượt xem, hàng trăm bình luận chỉ trong thời gian ngắn.

Chúng thường tổ chức các buổi livestream, mời các nhân vật dưới danh nghĩa như: luật sư, nhà báo, blogger, nhà văn, chuyên gia... để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Điều đáng nói, các nhân vật này đều là những thành phần cơ hội, bất mãn, đi ngược lại với lợi ích, thành tựu mà đất nước ta đạt được. Ảnh: Xuân Dương
Các thế lực thù địch sử dụng công nghệ, tạo lập hàng ngàn tài khoản đăng trên YouTube, Facebook… để phát tán thông tin sai lệch, cắt ghép video nhằm tạo hiệu ứng “tin giả lan nhanh hơn sự thật”. Ảnh: Xuân Dương

Chúng tự đặt một cái tên để gây chú ý là “bàn tròn bình luận”. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin mà chúng thực hiện, đưa ra đều thiếu căn cứ, không có tính thuyết phục. Trong quá trình quay phim, dàn dựng, để tăng độ tin cậy, chúng cài cắm một cách có chủ đích quan điểm, ý kiến của một số nhân vật dưới danh nghĩa như: luật sư, nhà báo, blogger, nhà văn, chuyên gia... Điều đáng nói, các nhân vật này đều là những thành phần cơ hội, bất mãn, đi ngược lại với lợi ích, thành tựu mà đất nước ta đạt được. Những chia sẻ của các nhân vật này đều lái sự việc theo chiều hướng tiêu cực, vô căn cứ. Mục đích là gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận nhằm hạ bệ uy tín cán bộ, phá vỡ khối đoàn kết trong Đảng, chia rẽ Đảng với Quốc hội, với nhân dân. Từ đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Quốc hội cũng như kích động người dân thực hiện hành vi sai trái, tiếp tay cho hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Khi Quốc hội khóa XV thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội, một số tài khoản mạng xã hội đưa ra những đòi hỏi vô căn cứ, thể hiện rõ sự chống phá như: “đòi” đổi lại tên nước, “đòi” đa nguyên, đa đảng... Điều này thể hiện rõ nhất trên Facebook, các tài khoản có tên V.T., C.T.M., L.S.T.V... “đòi xóa bỏ Điều 4 - chấm dứt độc quyền lãnh đạo, chấp nhận đa đảng”. Việc đòi “sửa đổi Điều 4 của Hiến pháp”, quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy âm mưu muốn lật đổ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước ta.

 
 

Từ khi ra đời tới nay, Quốc hội ta đã hoàn thành xuất sắc vai trò, sứ mệnh của mình đối với đất nước, với dân tộc. Với tính chất Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì vậy, tất cả chủ trương, đường lối của Đảng muốn đi vào đời sống, để toàn dân nghiêm túc thực hiện đều phải được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật. Đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt - đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực; tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp; trong nước vừa tập trung khôi phục kinh tế, vừa triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng chiến lược và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính trong bối cảnh đó, Quốc hội đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết sách quan trọng, có tầm chiến lược, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an sinh xã hội.

Cán bộ cơ sở gần dân, hiểu dân, giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân bức xúc, không để “điểm nóng” thông tin xuất hiện. Trong ảnh: Cán bộ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai trao đổi, hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện. Ảnh: Xuân Túc

Và càng đến gần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử HĐND các cấp, tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XVI là các thế lực thù địch, phản động lại tổ chức các hoạt động phân tích, mổ xẻ, xuyên tạc, “thổi phồng”, làm rộ lên những tin tức không đúng sự thật để chống phá. Mục đích của chúng là đưa ra các “dự báo”, “phân tích” làm nhiễu loạn thông tin nhằm phủ nhận vai trò của Quốc hội. Nếu không có lập trường vững vàng thì sau quá trình bị tác động thì một bộ phận người dân, thậm chí cả cán bộ, đảng viên có thể sẽ chủ động tìm đến các thông tin này hoặc sẽ dao động, hoang mang, mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm.

Ông Đinh Đức Hòa, Phó Bí thư Chi bộ khu phố 8, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai cho biết: Trước sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, nhiều luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang được tung ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó nhận diện. Vì vậy, việc giúp người dân nâng cao “sức đề kháng” về nhận thức, tỉnh táo trong tiếp nhận thông tin là nhiệm vụ cấp thiết của mỗi cán bộ cơ sở.

Là người trực tiếp gắn bó với bà con trong khu phố, ông Hòa nhận thấy công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho người dân trong bối cảnh hiện nay vô cùng quan trọng. Thời gian qua, Chi bộ khu phố đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, họp dân, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản để tuyên truyền, phân tích rõ bản chất của các luận điệu xuyên tạc, chỉ ra âm mưu của các thế lực thù địch. Trong đó tập trung tuyên truyền thông điệp “mỗi người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, không chia sẻ, bình luận hoặc tin theo những thông tin chưa được kiểm chứng”.

“Tuyên truyền không chỉ là nói cho dân nghe, mà quan trọng hơn là làm cho dân tin. Muốn vậy, người cán bộ cơ sở phải gần dân, hiểu dân, giải quyết thấu đáo những vấn đề dân bức xúc, không để “điểm nóng” thông tin xuất hiện. Khi dân tin cán bộ, tin chính quyền thì mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá đều sẽ thất bại. Ngoài ra, cán bộ khu phố còn chú trọng nêu gương, thông tin kịp thời về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, giúp người dân hiểu đúng, tin tưởng vào các nghị quyết, luật mà Quốc hội đã ban hành, thông qua” - ông Hòa cho hay.

 
Nhằm đẩy lùi thông tin xấu, độc, mới đây vào ngày 7-10-2025, Trường đại học Đồng Nai đã ban hành văn bản về tăng cường công tác văn hóa ứng xử trên không gian mạng dành cho sinh viên.

Nhằm đẩy lùi thông tin xấu, độc, mới đây vào ngày 7-10-2025, Trường đại học Đồng Nai đã ban hành văn bản về tăng cường công tác văn hóa ứng xử trên không gian mạng dành cho sinh viên. Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các trang chính thống, các thông tin liên hệ để giải quyết thủ tục hành chính, xử lý kịp thời các phản ánh dành cho sinh viên. Nhà trường nghiêm cấm sinh viên dùng những hành vi không được phép như: sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tung tin giả, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận xã hội... bình luận trên không gian mạng không chuẩn mực ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.

Theo chia sẻ tại Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” với chủ đề “Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức ngày 13-3-2025, những thông tin sai lệch, thù địch trên không gian mạng không chỉ làm nhiễu loạn môi trường thông tin, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ. Nhiều người vì thiếu kiến thức, kỹ năng nhận diện thông tin đã vô tình chia sẻ, bình luận, tiếp tay cho các luận điệu xuyên tạc.

 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các quyết sách của Quốc hội, hành động của Chính phủ đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, đời sống người dân nâng cao, hạnh phúc. Ảnh: TTXVN
Những hình ảnh đẹp tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã góp phần lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: TTXVN
 
 
Từ khóa:

Xây dựng Đảng

Quốc hội

Nhân dân

Lãnh đạo

Xem thêm bình luận