Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thác đẹp đợi khách

09:04, 18/04/2014

Do thiên nhiên ưu đãi nên Đồng Nai có một số thác khá đẹp, như: thác Giang Điền, thác Đá Hàn, thác Mai... Các thác này đều được tỉnh quy hoạch, cấp phép cho các đơn vị, doanh nghiệp làm du lịch. Thế nhưng, lượng khách đến tham quan ngày một giảm.

 

Do thiên nhiên ưu đãi nên Đồng Nai có một số thác khá đẹp, như: thác Giang Điền, thác Đá Hàn, thác Mai... Các thác này đều được tỉnh quy hoạch, cấp phép cho các đơn vị, doanh nghiệp làm du lịch. Thế nhưng, lượng khách đến tham quan ngày một giảm.

Theo ban quản lý các khu du lịch: thác Giang Điền (xã Giang Điền), thác Đá Hàn (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) và thác Mai (xã Gia Canh, huyện Định Quán), lượng khách đến tham quan tại các thác từ đầu năm đến nay giảm khoảng 20%, so với cùng kỳ năm trước.

* Đẹp nhưng thiếu hấp dẫn

Đó là nhận xét của một số người đã từng đến tham quan, du lịch ở những thác trên. Vào các ngày thường, từ thứ hai đến thứ sáu, các thác đều rất vắng vẻ, thi thoảng mới có một vài người đến tham quan và hầu hết là sinh viên, học sinh.

Thác Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) có đường đến thuận tiện nhưng khách thưa dần.
Thác Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) có đường đến thuận tiện nhưng khách thưa dần.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, phường Long Bình (TP.Biên Hòa), nhận xét: “Tôi thấy thác Giang Điền, Đá Hàn cảnh đẹp nhưng còn đơn điệu. Ngoài thác tự nhiên, các khu du lịch này chưa chú ý tôn tạo thêm một số cảnh quan giúp cho không gian thêm lãng mạn và có những điểm nhấn riêng”.

Theo đánh giá của một số công ty du lịch trong và ngoài tỉnh, thác Mai, thác Đá Hàn, thác Giang Điền có cảnh quan thiên nhiên đẹp và đường đi lại thuận lợi, nhưng chưa gắn kết được với các tour du lịch đi qua Đồng Nai. Nếu gắn kết được với các tour du lịch đi Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang... lượng khách tăng lên đáng kể.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Linh ở ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), chia sẻ: “Tôi đến thác Giang Điền 2 lần cùng gia đình. Nhưng đến lần thứ 2 là mấy đứa nhỏ chê, vì ngoài thác ra chẳng có gì chơi. Tôi nghĩ trong khu du lịch của thác nên làm thêm một số dịch vụ trò chơi cho trẻ em, vườn hoa, cây cảnh với những sắc thái riêng, nhà hàng có thêm nhiều món ăn ngon thì khách đến sẽ đông hơn”.

Thực tế, các thác trên đẹp, nhưng những dịch vụ giải trí khác đi kèm còn ít nên khó thu hút được lượng khách quen đến thường xuyên. Bên cạnh đó, vào những ngày lễ khách đến đông, việc phục vụ ăn uống chưa tốt...

* Khách thưa dần

Bà Trần Thùy Trang, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Giang Điền, cho biết: “Cũng có nhiều khách hàng đề xuất nên mở thêm các dịch vụ vui chơi giải trí khác cho trẻ em, song ở đây thiên về du lịch sinh thái nên không đầu tư nhiều cho các trò chơi”. Cũng theo bà Trang, dù giá vé vào cổng, giá dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ vẫn giữ nguyên như trước, nhưng từ năm 2013 lượng khách đến giảm dần. Trước đây, ngày thường thác Giang Điền đón khoảng 200 khách/ngày, cuối tuần khoảng 2 ngàn khách, song từ đầu năm 2014 đến nay, ngày thường chỉ còn 50-70 khách/ngày, cuối tuần 1.300 khách. Hiện công ty này tăng cường công tác quảng cáo giới thiệu khu du lịch đến các trường học, các tổ chức Đoàn và sẵn sàng hỗ trợ cho các trường, hay Đoàn Thanh niên đến tham gia cắm trại qua đêm, nhưng lượng khách vẫn giảm.

Thác Đá Hàn (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) đẹp, nhưng thưa khách.
Thác Đá Hàn (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) đẹp, nhưng thưa khách.

“Trong hơn 3 tháng đầu năm 2014, khách đến thác Đá Hàn giảm khoảng 20%. Vì thế để thu hút khách, trong dịp lễ 30-4 này, khu du lịch sẽ cho khách tham quan vườn cây ăn trái ngay cạnh thác và có thể dùng trái cây miễn phí” - bà Võ Thị Kiều Diễm, quản lý Khu du lịch thác Đá Hàn nói. Bà Diễm chia sẻ thêm, vào dịp lễ 30-4 tới, trong Khu du lịch thác Đá Hàn cũng làm thêm một số chòi lá cho khách đến nghỉ trưa và tổ chức nấu thêm nhiều món ăn đặc sản khác phục vụ du khách.

GS.TSKH Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường (Trường đại học công nghiệp TP.Hồ Chí Minh), người có một số dự án nghiên cứu về du lịch ở Đồng Nai, nhận xét Đồng Nai có nhiều thác rất đẹp, song không phát triển được du lịch là do còn yếu và thiếu về nhân lực và tiền để đầu tư. Do đó, nhiều năm nay vẫn không khai thác hết được tiềm năng về kinh tế của các khu du lịch.

Thác Mai được nhiều người đánh giá là đẹp nhất trong các thác nổi tiếng của tỉnh. Thác Mai được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú quản lý và khai thác du lịch. Tuy giá vé vào khu du lịch chỉ khoảng 15 ngàn đồng/vé/người, khách đến cứ thưa dần. “Từ cuối 2013 đến nay, khách đến thác Mai giảm hơn 20%. Hiện nay, mỗi tuần chỉ còn hơn 500 khách đến du lịch nên doanh thu chỉ đủ cho chi phí bảo vệ và quản lý” - ông Trương Hữu Thế, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú cho hay. Cũng theo ông Thế, đơn vị chuyên về bảo vệ rừng nên không có kinh nghiệm kinh doanh du lịch. Dù đã nhiều lần kêu gọi đầu tư, nhưng vẫn chưa có doanh nghiệp nào để mắt đến. Vì vậy, trong Khu du lịch thác Mai còn hoang sơ, không có nhà nghỉ và các dịch vụ khác đi kèm nên khách chỉ đến tham quan 1-2 lần rồi thôi.

Hương Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều