Sáng 24-4, với 478/487 đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 95,6%), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai.
Thông tin này nhanh chóng được các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Đồng Nai đưa kịp thời, nóng hổi đến với bạn đọc.
Dâng trào niềm tự hào
Đón nhận thông tin Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân Đồng Nai vỡ òa niềm hạnh phúc. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân Đồng Nai đã thay đổi giao diện trên các nền tảng xã hội và giới thiệu trên trang cá nhân: “Mình đến từ thành phố Đồng Nai” với niềm tự hào vô bờ bến.
![]() |
| Tổ hợp chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều, giúp cho đô thị Đồng Nai thêm hiện đại. Ảnh: Công Nghĩa |
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Văn Xuân chia sẻ: Sáng 24-4, ngay khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai, trong niềm tự hào, dâng trào cảm xúc về sự kiện trọng đại của Đồng Nai, tôi đã sáng tác bài Đồng Nai - Khúc khải hoàn mới. Bài thơ đã khẳng định trở thành thành phố là thành quả “Bao năm bền bỉ xây nền móng, Giờ đã vươn mình tỏa sáng ra. Từ miền đất đỏ bao gian khó, Kết tinh ý chí của ông cha, Qua tháng năm dài bền xây dựng, Thành quả hôm nay thật đậm đà. Trở thành đô thị tầm Trung ương, Mở lối tương lai rộng bao la, Khát vọng vươn cao cùng đất nước, Hội nhập năm châu, bước hiên ngang. Sân bay mở cửa trời cao rộng, Công nghiệp lan xa khắp phố phường, Đô thị thông minh dần hiện hữu, Đời sống an vui, nghĩa tình thương...”.
Chị Phan Thị Mỹ Dung, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy bộc bạch: Bài thơ Đồng Nai - Khúc khải hoàn mới nhanh chóng được cán bộ, đảng viên, công chức Văn phòng Tỉnh ủy chia sẻ, lan tỏa. Chị mong rằng toàn thể “Người Đồng Nai chung lòng son sắt, Giữ trọn niềm tin với Đảng ta, Dựng xây quê hương ngày thêm đẹp, Giàu mạnh, văn minh, sống chan hòa. Mai này nhìn lại đường đi ấy, Tự hào vang mãi khúc hoan ca, Một thành phố trẻ đầy sức sống, Vươn mình tỏa sáng giữa nước nhà" như lời bài thơ trên.
Cùng chung niềm tự hào với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân Đồng Nai về việc Đồng Nai đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Tiến sĩ Trần Đăng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) đã sáng tác bài Chào thành phố trẻ, nhạc Võ Văn Lý.
Bước chuyển mình tất yếu
Tiến sĩ Trần Đăng Ninh chia sẻ: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương. Nhưng đến nay, Đồng Nai đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn và tinh thần làm việc quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
“Để tri ân quyết tâm chính trị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong việc đưa Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tôi đã hòa cùng âm nhạc để nói lên những suy nghĩ của mình về thành phố trẻ Đồng Nai. Từ đó, tôi đã sáng tác bài Chào thành phố trẻ: “Chào thành phố trẻ bừng lên trong gió mới như đóa sen vàng nở giữa đất phương Nam, Sân bay Long Thành mở tương lai mới đưa Đồng Nai vươn tới chân trời xa. Sông vẫn ngàn năm ôm ấp bao khát vọng một Đồng Nai vươn tới vinh quang, chào thành phố trẻ Đồng Nai đang phơi khới, vươn cánh bay rạng rỡ giữa trời mây. Từ vùng núi cao biên giới xa thẳm, từng vùng quê đang hóa rồng bay lên, triệu con tim hòa chung nhịp đập dựng xây quê hương rạng rỡ huy hoàng. Thành phố xanh, thông minh, bền vững, viết nên bao kỳ tích cho tương lai. Việt Nam tự hào gọi tên thành phố trẻ, thành phố Đồng Nai rạng rỡ muôn đời” - ông Ninh cho biết.
Thạc sĩ Hoàng Thị Lài, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai nhận định: Việc Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là dấu mốc lịch sử đặc biệt không chỉ đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương mà còn mang lại lợi ích to lớn đối với quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Thạc sĩ Hoàng Thị Lài chia sẻ: Bà sinh ra và trưởng thành tại quê hương Đồng Nai. Bà rất phấn khởi, tự hào và cảm nhận sâu sắc rằng để Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như hôm nay, đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính đơn thuần mà là bước chuyển mình mang tính tất yếu sau nhiều thập kỷ tích lũy nội lực, hội tụ nhiều yếu tố về vị trí chiến lược, quy mô kinh tế lớn, dân số đông và mức độ đô thị hóa cao. Từ một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, Đồng Nai đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và được xác định là một cực tăng trưởng năng động, giữ vai trò quan trọng trong liên kết không gian kinh tế.
Đặc biệt, Đồng Nai nằm ở vị trí trung tâm vùng Đông Nam Bộ, trong không gian phát triển của siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế, trục kết nối chiến lược; có Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, được xem là “cú hích” quan trọng mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Đồng Nai.
Sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương khẳng định tầm nhìn đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy vai trò cực tăng trưởng của địa phương, đồng thời là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Đồng Nai. Trong niềm tự hào ấy cũng đặt ra một khát vọng lớn hơn đó là: xây dựng thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính gồm 33 phường, 62 xã trở thành đô thị hiện đại, đáng sống, có bản sắc và phát triển bền vững.
Phát biểu thảo luận tại tổ ở Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai VŨ HỒNG VĂN cho biết: Khi trình đề án lên Trung ương và Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đã chuẩn bị không chỉ về khát vọng mà cả trách nhiệm trở thành cực tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia, phấn đấu cùng các địa phương đưa Việt Nam đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Để Đồng Nai phát triển xứng tầm trong giai đoạn mới, Thạc sĩ Hoàng Thị Lài cho rằng: Cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao năng lực quản trị, tính tiên phong, đổi mới trong tư duy phát triển, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Nhà nước cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho Đồng Nai với tư cách là thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt trong phân cấp, phân quyền, tài chính - ngân sách và thu hút đầu tư chiến lược. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, trong đó có đội ngũ trí thức, phụ nữ, doanh nhân trong việc tham gia phản biện chính sách, lan tỏa giá trị văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm - tầm - trí, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, gắn với chuyển đổi số và nền hành chính phục vụ.
Sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Với truyền thống, tiềm năng và khát vọng vươn lên, tin tưởng rằng Đồng Nai sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một cực phát triển quan trọng, cùng cả nước đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao năm 2030 và nước phát triển vào năm 2045, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Phương Hằng

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=300&height=-&type=resize)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin