
Trong buổi nói chuyện chuyên đề mới đây với các nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, TS.Nguyễn Thị Bích Hồng, giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục Trường đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, cho hay phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng đang chịu khá nhiều áp lực.
Trong buổi nói chuyện chuyên đề mới đây với các nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, TS.Nguyễn Thị Bích Hồng, giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục Trường đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, cho hay phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng đang chịu khá nhiều áp lực. Áp lực đó chính là làm sao “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa “giữ lửa” được cho gia đình, vừa phấn đấu cho sự nghiệp riêng của bản thân. Nếu chấp nhận hy sinh cho gia đình, nữ trí thức sẽ không có cơ hội khẳng định mình, còn “buông” gia đình, ắt hẳn cuộc sống sẽ rơi vào những cuộc khủng hoảng tâm lý dai dẳng.
Làm thế nào để cân bằng và cùng lúc đóng tròn hai vai? Đây là vấn đề không dễ thực hiện bởi những định kiến đã tồn tại từ xa xưa, rằng phụ nữ không cần học nhiều, phụ nữ phải có trách nhiệm chu toàn cho gia đình… Rất nhiều cái “phải” đã làm thui chột ý chí phấn đấu của người phụ nữ. Tâm lý ỷ lại, thụ động, tự ti khiến cho sự bất bình đẳng giữa nam và nữ có lúc gia tăng, xuất hiện cái nhìn lệch lạc rằng đã là phụ nữ thì đương nhiên phải ở… trong bếp, còn nam giới có quyền “tung tăng” ngoài đường.
Kết quả một cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu phụ nữ, Trường cán bộ phụ nữ Trung ương thực hiện đối với các đối tượng là trí thức, cho thấy số ông chồng tham gia làm công việc nội trợ cùng vợ rất thấp, chủ yếu vẫn do vợ quyết định. Người vợ cũng quyết định việc chăm lo sức khỏe cho các thành viên gia đình và chăm sóc người bệnh nhiều gấp đôi số gia đình do người chồng quyết định (21% so với 10,5%). Như vậy có thể thấy, mặc dù người chồng hiện nay đã có sự chia sẻ công việc nhà với vợ nhưng đây vẫn là một gánh nặng của phụ nữ.
Để chia sẻ gánh nặng từ gia đình, theo các chuyên gia tâm lý, rất cần sự khéo léo, mềm mỏng của người phụ nữ, bởi dù phụ nữ có là lãnh đạo cao đến đâu nhưng khi về nhà họ vẫn là người vợ, người mẹ. Khó có thể có hạnh phúc, sự hài hòa nếu như lúc nào nữ trí thức cũng mang tâm thế lãnh đạo với cả chồng con. Chia sẻ của rất nhiều chị em thành đạt cũng cho thấy, phải biết dung hòa giữa công việc và gia đình, hiểu chỗ đứng của mình ở từng nơi để “nhập vai” cho tốt. Ngay cả khi muốn học tập để nâng cao trình độ cũng phải biết sắp xếp hợp lý, tranh thủ sự giúp đỡ của người thân để không làm xáo trộn nhiều quá đến cuộc sống gia đình.
PGS.TS Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, từng chia sẻ rằng nữ trí thức để thành công, trước hết phải có niềm đam mê đối với công việc mình làm, sau đó phải biết tổ chức cuộc sống gia đình một cách khoa học. Bà không ủng hộ việc hy sinh bản thân mình cho khoa học bằng cách sống độc thân hay bỏ bê gia đình mà phải biết hài hòa, cân bằng, vẫn thực hiện được thiên chức của mình mà vẫn có được sự nghiệp khoa học không thua kém các đấng mày râu.
Minh Ngọc


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 8-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-con-so-va-sk_20251207210329.jpg?width=400&height=-&type=resize)








