Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẵn sàng cho đợt dân vận chào mừng Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

04:05, 04/05/2023

(ĐN) - Ngày 4-5, đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì buổi họp rà soát các hoạt động chuẩn bị thực hiện đợt ra quân làm công tác dân vận nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (15-5-1946 - 15-5-2023) và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

(ĐN) - Ngày 4-5, đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì buổi họp rà soát các hoạt động chuẩn bị thực hiện đợt ra quân làm công tác dân vận nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (15-5-1946 - 15-5-2023) và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

: Lực lượng vũ trang tỉnh trồng cây xanh trong chương trình dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao
Lực lượng vũ trang tỉnh trồng cây xanh trong chương trình dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đợt ra quân làm công tác dân vận do Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, H.Định Quán và các đơn vị chức năng sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-5 tại xã Thanh Sơn, H.Định Quán với chủ đề: LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, các hoạt động của đợt dân vận được chia 2 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 từ nay đến ngày 15-5 và giai đoạn 2 sẽ hoàn thành, tổng kết trước ngày 30-10. Trong đó, LLVT tỉnh và Lữ đoàn 25 (Quân khu 7) sẽ khởi công tuyến đường nông thôn mới hơn 3km tại ấp 4, xã Thanh Sơn; phối hợp Bệnh viện Quân y 7B khám bệnh miễn phí, cấp thuốc cho đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số, gia đình chính sách. LLVT tỉnh cùng các đơn vị chức năng tặng quà, thăm một số cơ sở tôn giáo… tổng kinh phí cho đợt dân vận dự kiến hơn 5 tỷ đồng.

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho rằng, thực hiện đợt dân vận lần này nhằm nâng cao nhận thức cho hệ thống chính trị, LLVT và nhân dân. Qua đó, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, LLVT tỉnh với Lữ đoàn 25 đóng trên địa bàn. Huy động sức mạnh tổng hợp các cơ quan, tổ chức, lực lượng tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh và là hoạt động thiết thực đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn; góp phần củng cố mối đoàn kết quân - dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều