Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát động Tháng Hành động vì trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình trong quân đội

11:05, 23/05/2023

(ĐN) - Sáng 23-5, tại Quân chủng Phòng không không quân, Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em (Bộ Quốc phòng) phát động trực tuyến trong toàn quân về hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong quân đội năm 2023.

 

(ĐN) - Sáng 23-5, tại Quân chủng Phòng không không quân, Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em (Bộ Quốc phòng) phát động trực tuyến trong toàn quân về hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong quân đội năm 2023.

Các đại biểu dự điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự điểm cầu Đồng Nai

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng; trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành dự điểm cầu chính. Tại Đồng Nai, đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đóng trên địa bàn dự hội nghị.

Tháng Hành động vì trẻ em và Tháng Hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 có chủ đề Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, để trẻ em được tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Phát biểu tại lễ phát động, thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện Tháng Hành động vì trẻ em và Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình gắn với các hoạt động, phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị trong toàn quân một cách có hiệu quả.

Dịp này, thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho nhiều trẻ em là con liệt sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ và con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn khơi, bám biển.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều