Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm sáng trong tập hợp, phát huy vai trò phụ nữ tôn giáo

08:05, 04/05/2023

Xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch) có trên 85% dân số có đạo nên Hội LHPN xã luôn chú trọng đến công tác tập hợp và phát huy vai trò của phụ nữ tôn giáo trong công tác Hội, cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch) có trên 85% dân số có đạo nên Hội LHPN xã luôn chú trọng đến công tác tập hợp và phát huy vai trò của phụ nữ tôn giáo trong công tác Hội, cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cán bộ Hội LHPN xã Vĩnh Thanh phát tài liệu tuyên truyền đến hội viên phụ nữ tôn giáo. Ảnh: N.Sơn
Cán bộ Hội LHPN xã Vĩnh Thanh phát tài liệu tuyên truyền đến hội viên phụ nữ tôn giáo. Ảnh: N.Sơn

Bên cạnh duy trì các hoạt động, các mô hình thiết thực của Hội, để tập hợp phụ nữ tôn giáo, Hội LHPN xã Vĩnh Thanh đã cùng với chi hội phụ nữ ở các ấp có đông hội viên phụ nữ có đạo thành lập các tổ phụ nữ tôn giáo. 

* Tập hợp phụ nữ qua các tổ phụ nữ tôn giáo

Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thanh Nguyễn Thị Hồng Thắm cho hay, công tác tập hợp hội viên phụ nữ tôn giáo được Hội LHPN xã quan tâm thực hiện từ nhiều nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện Kết luận 43-KL/TU về Đề án Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Đề án 43) giai đoạn 2016-2020 (nay là Kết luận 250-KL/TU về tiếp tục thực hiện Đề án 43 trên địa bàn tỉnh đến năm 2025), việc tập hợp phụ nữ tôn giáo vào tổ chức Hội được chú trọng và thực hiện một cách bài bản hơn.

Từ năm 2017, Hội LHPN xã đã phối hợp với Chi hội Phụ nữ ấp Đại Thắng thành lập Tổ phụ nữ tôn giáo ấp Đại Thắng với 15 thành viên.

Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thanh NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM cho biết, xã hiện có trên 5,3 ngàn hội viên phụ nữ, trong đó 75% hội viên có đạo đã và đang tham gia đóng góp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ kiêm Tổ trưởng Tổ phụ nữ tôn giáo ấp Đại Thắng Nguyễn Thị Hải cho biết, từ khi thành lập đến nay, định kỳ vào lúc 19 giờ ngày thứ bảy hoặc chủ nhật tuần thứ 2 của tháng, các thành viên trong tổ lại gặp nhau và cùng sinh hoạt. Để chị em thêm gắn kết, Tổ phụ nữ tôn giáo ấp Đại Thắng còn có thêm hoạt động tương trợ - các thành viên cùng đóng góp tiền và hỗ trợ nhau xoay vòng (không tính lãi).

Tham gia Tổ phụ nữ tôn giáo ấp Đại Thắng từ những ngày đầu thành lập, bà Trương Thị Gấm chia sẻ, bà ở nhà làm nội trợ, trông cháu cho các con yên tâm đi làm nên ít có cơ hội ra ngoài. Từ khi tham gia tổ phụ nữ tôn giáo, hàng tháng bà có thêm cơ hội được đi sinh hoạt cùng với chị em. Ngoài việc được nghe các thông tin để có thêm hiểu biết, mỗi buổi sinh hoạt là dịp để các thành viên trong tổ hiểu nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Với suy nghĩ giống bà Gấm, nhiều phụ nữ tôn giáo đã tham gia và đến nay, Tổ phụ nữ tôn giáo ấp Đại Thắng đã phát triển gần gấp đôi thành viên so với ngày đầu thành lập.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thanh Nguyễn Thị Hồng Thắm, đến nay trên địa bàn xã có 9 tổ phụ nữ tôn giáo. Điểm đặc biệt, các tổ trưởng thường là những người phụ trách các tổ vay vốn, đồng thời là thành viên trong các hội đoàn tôn giáo như: ca đoàn, giới hiền mẫu nên việc tập hợp phụ nữ có đạo cũng như tổ chức sinh hoạt của tổ phụ nữ tôn giáo gặp nhiều thuận lợi. Có tổ phụ nữ tôn giáo còn được các linh mục phụ trách giáo xứ cho phép lồng ghép với hoạt động của giới hiền mẫu của giáo xứ, hoạt động của tổ phụ nữ tôn giáo vì thế cũng đa dạng hơn.

* Phát huy vai trò phụ nữ tôn giáo

Bên cạnh công tác tập hợp phụ nữ tôn giáo, Hội LHPN xã Vĩnh Thanh và các chi hội còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để hội viên phụ nữ tôn giáo hiểu được vai trò, vị trí của mình trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, cũng như sự phát triển của địa phương. Từ đó, hội viên phụ nữ tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển của tổ chức Hội và địa phương bằng những việc làm thiết thực.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tôn giáo chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong các buổi sinh hoạt, các chi, tổ Hội đều tuyên truyền đến hội viên về sự phát triển của địa phương trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự… Đồng thời, các chi, tổ Hội tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt, gương phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn xã, huyện…, giúp hội viên nắm bắt được những thông tin hữu ích.

Hội LHPN xã cũng chủ động kết nối với bộ phận tư pháp, công an xã để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người… Đáng chú ý, tại các buổi tuyên truyền, hội viên phụ nữ đã mạnh dạn trao đổi để được giải đáp những khó khăn, thắc mắc liên quan đến pháp luật. Thông qua hoạt động này nhằm trang bị cho hội viên phụ nữ kiến thức về pháp luật để tự bảo vệ mình khi gặp phải các tình huống liên quan đến pháp luật.

Để hội viên phụ nữ tích cực đóng góp cho công tác Hội và sự phát triển của địa phương, Hội đã triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Thông qua đó, hội viên phụ nữ tôn giáo trên địa bàn xã đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con khoa học. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hải, ngoài việc thực hiện các khoản đóng góp hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, hội viên phụ nữ trong ấp còn tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng nông mới bằng các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội…

Vai trò của hội viên phụ nữ còn lớn hơn khi chính họ là những tuyên truyền viên tích cực cho người thân trong gia đình và những người xung quanh về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Nga Sơn

Tin xem nhiều