Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư chi bộ nỗ lực học và làm theo Bác

08:06, 06/06/2021

Ông Nguyễn Đức Minh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng KP.114, TT.Định Quán (H.Định Quán) không chỉ là đảng viên gương mẫu mà còn là bí thư chi bộ được nhân dân trong khu phố trân trọng, nể phục. Ông có nhiều đóng góp cho các hoạt động chung của khu phố và là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Đảng ủy thị trấn và Huyện ủy Định Quán biểu dương, khen thưởng.

Ông Nguyễn Đức Minh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng KP.114, TT.Định Quán (H.Định Quán) không chỉ là đảng viên gương mẫu mà còn là bí thư chi bộ được nhân dân trong khu phố trân trọng, nể phục. Ông có nhiều đóng góp cho các hoạt động chung của khu phố và là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Đảng ủy thị trấn và Huyện ủy Định Quán biểu dương, khen thưởng.

Ông Nguyễn Đức Minh (giữa) và các đảng viên bàn kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn. Ảnh: Nguyệt Hà
Ông Nguyễn Đức Minh (giữa) và các đảng viên bàn kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn. Ảnh: Nguyệt Hà

* Luôn gần dân…

KP.114 có 400 hộ dân, hơn 1,4 ngàn nhân khẩu, trên 80% dân số sinh sống chủ yếu bằng nghề thương mại, dịch vụ. Đặc biệt, dù nằm ngay ở trung tâm của huyện nhưng đến đầu năm 2020, KP.114 vẫn còn nhiều đoạn đường nhánh liên các tổ nhân dân là đường đất, chưa có điện thắp sáng, tình hình an ninh trật tự còn bất ổn…

Từ thực tế này, ông Minh họp chi ủy, chi bộ thống nhất ban hành nghị quyết lãnh đạo xây dựng khu phố văn minh, hiện đại. Chỉ trong vòng 1 năm, với sự gần dân, sát dân, được nhân dân ủng hộ, Chi bộ KP.114 đã lãnh đạo toàn dân hoàn thành hệ thống giao thông liên tổ; 100% tuyến đường được bê tông; hơn 90% dân số được sử dụng nước sạch; 100% tuyến đường có điện thắp sáng, đảm bảo an ninh, an toàn, đạt chuẩn khu phố văn minh.

Trong cuộc vận động xây dựng giao thông khu phố, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực ủng hộ công sức, tiền của để hoàn thành. Chẳng hạn khi làm tuyến đường 30m tại tổ nhân dân số 3, có 50 hộ dân dọc theo tuyến, mỗi hộ đóng 100 ngàn đồng nhưng nhiều gia đình đã tự nguyện đóng góp số tiền lớn để tuyến đường từ ngập nước, lầy lội trở nên khang trang, sạch đẹp.

Ông Đinh Văn Hiệp, Tổ nhân dân số 7 khẳng định, chính sự gần dân, lắng nghe dân, tích cực vận động của ông Minh nên người dân KP.114 đã đồng tâm, hiệp lực chung tay xây dựng khu phố văn minh, hiện đại. “Ông Minh thực sự là một bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, được nhân dân tin tưởng. Vì vậy, khi ông Minh vận động, kêu gọi người dân tham gia các phong trào, chúng tôi đều hưởng ứng nhiệt tình” - ông Hiệp nói.

* Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Theo Bí thư Đảng ủy TT.Định Quán Ngô Hoàng Hải, ông  Minh vừa là một cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, nỗ lực học tập và làm theo Bác và rất tích cực trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Ông luôn quan tâm, dìu dắt để bồi dưỡng thế hệ kế cận, tạo nguồn phát triển Đảng nhưng rất kiên quyết, thẳng thắn đề nghị cấp trên đưa ra khỏi Đảng những đồng chí vi phạm, không đủ tư cách đứng trong hàng ngũ Đảng.

“Khi ông Minh về làm Bí thư Chi bộ KP.114 đầu năm 2020, chi bộ có 48 đảng viên. Đến nay, chi bộ đã bồi dưỡng, kết nạp mới được 9 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 57 đồng chí. Đồng thời rà soát, sàng lọc đưa 2 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21-2-2019 của Ban Bí thư về Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” - ông Ngô Hoàng Hải nhấn mạnh.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng KP.114 Nguyễn Đức Minh chia sẻ: “Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thì ngoài việc tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về mọi mặt phải thường xuyên nhận diện, rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách căn cứ theo Chỉ thị 28”.

Cũng theo ông Minh, những biểu hiện để các tổ chức Đảng quan tâm, nhận diện, sàng lọc đảng viên bao gồm: tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng và đã được chi bộ, cấp ủy nhắc nhở, giáo dục nhưng không sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên; thiếu gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vô ý thức kỷ luật nhiều lần, uy tín trong nhân dân thấp…

Năm 2020, Chi bộ KP.114 được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ TT.Định Quán. Cá nhân Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng KP.114 Nguyễn Đức Minh là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều