Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng viên trẻ với nhiều mô hình sáng tạo

10:03, 12/03/2020

 "Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời nên phải nỗ lực không ngừng để tuổi trẻ không sống hoài, sống phí…" - đó là suy nghĩ của anh Võ Văn Trung, Phó ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh.

 “Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời nên phải nỗ lực không ngừng để tuổi trẻ không sống hoài, sống phí…” - đó là suy nghĩ của anh Võ Văn Trung, Phó ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh.

Anh Võ Văn Trung tham gia cùng với đoàn viên thanh niên dọn dẹp vệ sinh tại Trường tiểu học Trần Văn Ơn, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa
Anh Võ Văn Trung tham gia cùng với đoàn viên thanh niên dọn dẹp vệ sinh tại Trường tiểu học Trần Văn Ơn, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa

Có lẽ vì thế mà từ khi dấn thân vào “nghề” cán bộ Đoàn, nhất là sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng (năm 2015), anh Trung không ngừng nỗ lực học tập, cống hiến góp phần đưa công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường học của tỉnh phát triển.

* Không ngừng học tập

Anh Trung chia sẻ, để trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng một cách hệ thống, không có cách nào khác hơn là học. Hằng năm, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh thường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, công tác Đội, công tác Hội dành cho cán bộ Đoàn, Đội, Hội các cấp. Những năm đầu, tham gia với vai trò học viên, anh học kỹ năng, nghiệp vụ từ những báo cáo viên có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, Đội, Hội. Bên cạnh việc được tham gia các lớp tập huấn, trong quá trình công tác anh luôn chú ý quan sát và học thêm từ những anh chị cán bộ Đoàn đi trước.

Theo anh Trung, “nghề” cán bộ Đoàn, để có được kỹ năng, kinh nghiệm quan trọng nhất vẫn là tự học, tự đúc rút qua thực tiễn công tác. Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động dành cho đoàn viên, thanh niên tham gia. Mỗi khi diễn ra một hoạt động nào đó anh đều trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị và theo sát cho đến khi hoạt động diễn ra và kết thúc. Nhờ học hỏi không ngừng, 6 năm làm cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn anh Trung vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được bổ nhiệm Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (nay là Ban Phong trào) của Tỉnh đoàn và sau này được điều chuyển sang làm Phó ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh, Phó chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh.

* Luôn sáng tạo trong công việc

Với vai trò là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh, anh đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018-2022 với nhiều nét mới. Trong đó, anh đã tham mưu tổ chức cho các em thiếu nhi tham gia hành trình tìm về địa chỉ đỏ, thực hiện MV hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm (2018-2019), anh đã tham mưu thực hiện trên khu vui chơi thiếu nhi với tổng trị giá khoảng 7,6 tỷ đồng...

Với sự tích cực, chủ động của mình anh Trung đã tham mưu cho Hội đồng Đội tỉnh triển khai chương trình Cặp nến yêu thương - chương trình học bổng bảo trợ dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (gọi là Nến hồng) từ kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân (gọi là Nến xanh). Đặc biệt, anh Trung là người đã đưa ra ý tưởng thành lập đội hình thanh niên tình nguyện Thắp lửa yêu thương nhằm tập hợp các sinh viên có tinh thần tình nguyện quan tâm, giúp đỡ các Nến hồng trong học tập cũng như trong cuộc sống…

Bên cạnh đó, anh Trung cũng tham mưu cho Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức được nhiều hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo trong học sinh, sinh viên như: Ngày hội sinh viên sáng tạo khởi nghiệp, cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, chương trình Học kỳ trong doanh nghiệp, cuộc thi Ý tưởng tình nguyện trong sinh viên, cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin...

Một trong những mô hình mà anh tâm đắc nhất chính là Ngày hội hạt giống đỏ tỉnh Đồng Nai được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Anh Trung cho hay, Ngày hội hạt giống đỏ được tổ chức dành riêng cho đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, trung kiên trong khối THPT bằng hình thức phức hợp nhiều hoạt động như: rung chuông vàng tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu của đất nước…; hành trình đến với các địa chỉ đỏ; tọa đàm con đường của thanh niên…

Ngày hội đã giúp cho đoàn viên trung kiên khối THPT hiểu và từng bước thấm nhuần nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo động lực để đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh nhận xét, không chỉ đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, anh Võ Văn Trung còn là người luôn đề ra những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội, Đội. Với những nỗ lực của bản thân, 3 năm liền (2017, 2018, 2019), anh Trung là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn.

Bài, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều