Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội Cựu chiến binh Trảng Bom: Phát triển mạnh để đóng góp cho xã hội

08:04, 12/04/2012

Trong nhiệm kỳ IV (2007-2012), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trảng Bom đã phát triển mạnh về số lượng hội viên. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Huyện hội nhiệm kỳ qua đã đẩy nhanh xóa nghèo trong hội viên.

Trong nhiệm kỳ IV (2007-2012), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trảng Bom đã phát triển mạnh về số lượng hội viên. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Huyện hội nhiệm kỳ qua đã đẩy nhanh xóa nghèo trong hội viên.

* Giúp nhau làm kinh tế

Ông Nguyễn Hải Quảng, Chủ tịch Hội CCB huyện Trảng Bom cho biết, thành quả nổi bật của Hội CCB huyện trong nhiệm kỳ IV là phát triển mạnh số lượng (390 hội viên mới), nâng tổng số hội viên CCB toàn huyện hiện có lên 2.241 (chiếm tỷ lệ gần 99% CCB). Hội CCB huyện còn thành lập được 17 câu lạc bộ cựu quân nhân ở 17 xã, thị trấn, thu hút được gần 57% bộ đội xuất ngũ tham gia.

Mô hình sản xuất vườn rừng cho thu nhập cao, ổn định của CCB Ngô Văn Tăng ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom.
Mô hình sản xuất vườn rừng cho thu nhập cao, ổn định của CCB Ngô Văn Tăng ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom.

Với số lượng hội viên tăng nhanh, vấn đề đặt ra đối với Hội CCB huyện là phải bảo đảm cuộc sống của hội viên ổn định, để mọi người yên tâm tham gia công tác hội, đảm bảo hoạt động hội CCB trên địa bàn ổn định từ cơ sở đến huyện. Với mục tiêu đó, Ban chấp hành Huyện hội đã động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo nhanh; hội viên cùng nhau làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa...

Sau 5 năm, quỹ hội tăng gần 1,1 tỷ đồng, nâng tổng quỹ lên gần 1,7 tỷ đồng để tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn phát triển sản xuất, giảm nghèo. Hội CCB các xã (thị trấn, cơ quan) còn liên hệ với địa phương, ngân hàng để tư vấn, hỗ trợ cho hàng trăm hội viên vay thêm nguồn vốn khác phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các CCB còn nêu cao tinh thần đồng đội, giúp nhau ngày công lao động, cây con, hạt giống, thức ăn gia súc, phân bón, cho mượn đất trồng rừng... trị giá hàng tỷ đồng, qua đó tạo việc làm cho hàng trăm gia đình hội viên, giúp họ vượt khó, thoát nghèo.

Với sự nỗ lực, đoàn kết giúp nhau vượt khó của các CCB, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Trảng Bom đã xóa được 78 hộ hội viên CCB nghèo. Qua phong trào phát triển kinh tế, toàn huyện đã có 113 hội viên CCB làm kinh tế giỏi, đạt tiêu chí của các cấp huyện, tỉnh.

* “Bụng no, lo việc chung”

Có điều kiện ổn định đời sống, các hội viên CCB ở Trảng Bom yên tâm cùng tham gia công việc ích nước, lợi dân, Chủ tịch Hội CCB huyện Nguyễn Hải Quảng cho biết.

Trong 5 năm qua, hội viên CCB huyện Trảng Bom tham gia tích cực các phong trào ở địa phương, cơ quan. Như, trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", các gia đình CCB đã làm gương trong cộng đồng, với gần 99% đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hay, hội viên CCB đóng góp, vận động công đồng dân cư gần 8 tỷ đồng và trên 2.600 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, hội viên CCB huyện còn đóng góp gần cả tỷ đồng vào các quỹ từ thiện, xã hội, như: Quỹ Vì trẻ em, Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Phòng chống bão lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc gia cam, tham gia xây dựng nhà tình thương, nhà đồng đội...

Với những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên CCB huyện Trảng Bom tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2012-2017; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Các CCB huyện Trảng Bom còn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết dân tộc. Cụ thể, có trên 560 CCB đảng viên đang tham gia sinh hoạt, công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; có 142 CCB được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp; 119 CCB trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, huyện. Trong đó, nhiều CCB giữ chức vụ, trọng trách trong cơ quan Đảng, Nhà nước từ huyện đến xã, ấp.

Trong công tác giáo dục truyền thống, Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp với Huyện đoàn thực hiện qua nhiều hình thức, như: nói chuyện truyền thống, chiếu phim tài liệu lịch sử, giao lưu văn nghệ, hội trại tòng quân, tổ chức về nguồn, tìm địa chỉ đỏ..., với trên 100 ngàn học sinh - sinh viên, trên 3 ngàn thầy cô giáo và trên 11 ngàn đoàn viên thanh niên tham gia.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hàng năm Hội CCB các cấp ở Trảng Bom đều phối hợp làm tốt công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự. Các CCB vừa gương mẫu cho con em nhập ngũ, vừa làm nòng cốt tuyên truyền vận động, góp phần cùng địa phương giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu cấp trên giao 100%. Trong đó, có 79 con CCB lên đường tòng quân, với trên 25% là đảng viên. Với kinh nghiệm quân sự sẵn có, các Hội CCB cấp huyện, xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, quân sự ký kết liên tịch thực hiện có kết quả công tác an ninh quốc phòng, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch diễn tập, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên. Trong khả năng của mình, cán bộ hội viên CCB còn thường xuyên phối hợp với hai lực lượng trên đi tuần tra canh gác, trấn áp tội phạm trong các đợt cao điểm, ngày lễ, Tết...

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều