Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh Kenneth Fairfax:
Tôi vẫn thấy môi trường đầu tư ở Đồng Nai là hấp dẫn hơn cả...

09:01, 18/01/2009

Chuyến thăm Đồng Nai của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Kenneth Fairfax tại TP.Hồ Chí Minh vào cuối năm 2008 trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới như thêm một sự khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã và đang đầu tư vào Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng. Ông đã tìm hiểu khá kỹ những định hướng phát triển sắp tới cũng như đi thực tế tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh. Tổng lãnh sự Kenneth Fairfax đã dành riêng cho phóng viên Báo Đồng Nai cuộc phỏng vấn cuối năm...

Chuyến thăm Đồng Nai của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Kenneth Fairfax tại TP.Hồ Chí Minh vào cuối năm 2008 trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới như thêm một sự khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã và đang đầu tư vào Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng. Ông đã tìm hiểu khá kỹ những định hướng phát triển sắp tới cũng như đi thực tế tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh. Tổng lãnh sự Kenneth Fairfax đã dành riêng cho phóng viên Báo Đồng Nai cuộc phỏng vấn cuối năm...

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Kenneth Fairfax (giữa) đang tìm hiểu các dự án phát triển của Tín Nghĩa qua sơ đồ.

* Thưa ông, với tình hình nền kinh tế thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, theo ông sắp tới các nhà đầu tư Hoa Kỳ có tiếp tục đến Việt Nam - trong đó có Đồng Nai hay không?

- Sẽ rất khó khăn khi phải đưa ra dự đoán sắp tới có nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam hay không. Khủng hoảng tài chính đang đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái lan rộng và đẩy các nhà đầu tư vào khó khăn. Nhưng tôi có thể nói các nhà đầu tư Hoa Kỳ vẫn quan tâm đến Việt Nam và họ đang nghĩ có thể làm gì ở Việt Nam... Riêng tôi thấy Đồng Nai vẫn là nơi hấp dẫn nhất; và khi cảng mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu đi vào hoạt động năm 2011 cùng với cơ sở hạ tầng ở Đồng Nai tốt lên thì sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư hơn nữa.

* Theo cái nhìn của riêng ông thì cuộc khủng hoảng kinh tế tác động đến Việt Nam như thế nào và có xuất hiện cơ hội mới cho Việt Nam trong cuộc khủng hoảng này không?

- Đến bây giờ tôi cũng còn chưa biết cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ đi về đâu nên cũng không thể nói khủng hoảng kinh tế có tác động đến Việt Nam như thế nào, nhưng bước đầu đã thấy sức mua giảm sút, đầu tư có chậm lại. Tuy vậy nhìn ở góc độ khác thì Việt Nam có thể hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này khi các nhà đầu tư lại thấy cơ hội đầu tư ở quy mô trung bình, sau khi các nhà đầu tư đã đổ vốn vào các dự án lớn ở Trung Quốc. Và khi có khủng hoảng kinh tế người ta tập trung vào giá trị, chất lượng nên Việt Nam nếu quan tâm đến yếu tố này sẽ nhận được nhiều đơn đ?t hàng hơn.

* Có dấu hiệu gì làm tăng thêm giá trị những nhận định của ông không?

- Thật ra tôi phải chờ xem kinh tế Hoa Kỳ như thế nào mới đưa những dự báo, dự đoán của mình. Thế nhưng cứ nhìn vào khách từ Hoa Kỳ đến Việt Nam năm 2008 cũng có thể thấy các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đến Việt Nam như thế nào. Chỉ kể sơ ra đây một số đoàn lớn như đoàn của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đến Việt Nam với khoảng 40 doanh nghiệp cùng đi; đoàn của Trợ lý Bộ trưởng Thương mại cũng đến Việt Nam với khoảng 30 công ty; hơn 35 công ty thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Singapore cũng đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Mới đây thôi tôi cũng đã đến đọc lời khai mạc với nhóm Road Show 20-20, Quỹ Tài chính lớn nhất thế giới quy tụ các Quỹ Đầu tư lớn của thế giới (chiếm khoảng 15.000 tỷ USD) khi họ đến Việt Nam...

* Vừa qua, Việt Nam đã đề nghị phía Hoa Kỳ trao quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), theo ông thì đề nghị này được Hoa Kỳ tiếp nhận như thế nào?

- Đây là câu hỏi mang tính kỹ thuật cần có các chuyên gia của 2 nước bàn thảo. Tôi không phải chuyên gia nên không thể trả lời câu hỏi này được. Tuy nhiên, GSP đưa ra hệ thống ưu đãi với các nước đang phát triển trước khi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành lập. Và theo thỏa thuận song phương khi Việt Nam gia nhập WTO, Việt Nam đã được hưởng phần lớn các ưu đãi về thuế quan từ Hoa Kỳ, từ GSP. Nhưng nếu được quy chế GSP thì sẽ được thêm ưu đãi, vì vậy tôi nghĩ Chính phủ Việt Nam quan tâm đến vấn đề này cũng đúng.

* Năm nay, ông Tổng lãnh sự sẽ đón năm mới như thế nào?

- Hiện tôi cũng chưa biết chắc sắp tới sẽ đón năm mới ở đâu nhưng năm ngoái tôi đã cùng đón Tết cổ truyền của Việt Nam rất vui. Gia đình tôi cũng biết nhiều món ăn Việt Nam, tôi cũng đã nói được chút chút tiếng Việt.

* Cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc gặp gỡ cuối năm thật nhiều thú vị.

NGUYỄN KIM (thực hiện)

Tin xem nhiều