Báo Đồng Nai điện tử
En

Cả nước có khoảng 24,2 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

08:09, 28/09/2020

(ĐN) - Đó là thông tin được đưa ra Hội thảo hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26-9 do Tổng cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức mới đây.

(ĐN) - Đó là thông tin được đưa ra Hội thảo hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26-9 do Tổng cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức mới đây.

Theo đó, Việt Nam hiện có hơn 96 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hiện vào khoảng 1,07%. Trong đó, số phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15-49 tuổi) vào khoảng 24,2 triệu người. Trung bình mỗi năm, dân số Việt Nam tăng khoảng 1 triệu người. Trong những năm tới, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dự báo vẫn tiếp tục gia tăng và sẽ đạt cực đại vào năm 2027-2028.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, có khoảng 76,5% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai. Việc chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai sẽ giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc sinh đẻ của mình, cũng như chủ động trong thời gian sinh đẻ, khoảng cách sinh và số lượng con sinh ra. Từ đó, có điều kiện để chăm sóc, giáo dục con tốt hơn, nâng cao được đời sống, kinh tế của mỗi gia đình…

An Yên

Tin xem nhiều