Báo Đồng Nai điện tử
En

Chạy nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

07:05, 17/05/2022

Học sinh khối 12 vừa hoàn thành thi học kỳ 2 và cơ bản đã kết thúc năm học 2021-2022, năm học với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Phía trước các em là kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến rất gần.

Học sinh khối 12 vừa hoàn thành thi học kỳ 2 và cơ bản đã kết thúc năm học 2021-2022, năm học với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Phía trước các em là kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến rất gần.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Thống Nhất A (H.Trảng Bom) nhận bài kiểm tra của giáo viên. Ảnh: C.Nghĩa
Học sinh lớp 12 Trường THPT Thống Nhất A (H.Trảng Bom) nhận bài kiểm tra của giáo viên. Ảnh: C.Nghĩa

Dù là học sinh Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa), ngôi trường có tiếng về chất lượng đào tạo và tỷ lệ học sinh đậu đại học cao, nhưng em Nguyễn Thị Thu Vân vẫn không cho phép mình chủ quan trước kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Thu Vân chia sẻ: “Đời học sinh chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi nên em phải cố gắng hết sức, mai này kết quả thi cử dù có ra sao cũng không hối hận”.

* Vượt áp lực gặt hái thành công

Thu Vân cho biết, năm học cuối cấp này, dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng em đã cố gắng và thích nghi. Kỳ thi học kỳ 2 vừa qua, em làm bài khá tốt nên hy vọng điểm thi sẽ cao, đồng thời có thêm động lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng sắp tới. Nói về việc ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi này, Thu Vân cho hay: “Hiện em chỉ còn thời gian ngắn ngủi hơn 1,5 tháng nữa nên gần như dành cho việc ôn tập. Mục tiêu cao nhất em đang hướng đến là trúng tuyển vào Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)”.

Giám đốc Sở GD-ĐT TRƯƠNG THỊ KIM HUỆ: Chuẩn bị kiến thức và tâm lý cho các em sẵn sàng bước vào kỳ thi

Hiện nay, Sở GD-ĐT đã hoàn thành xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực tổ chức thi thì vấn đề còn lại vẫn là phải chuẩn bị kiến thức và tâm lý cho các em sẵn sàng bước vào kỳ thi. Việc hỗ trợ các em ôn tập là cần thiết nhưng không được tạo ra áp lực quá cao, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi.

Trước kỳ thi quyết định không nhỏ đến tương lai nghề nghiệp, áp lực là điều không tránh khỏi. Em Trịnh Văn Hà, học sinh Trường THPT Chu Văn An (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) cho hay: “Nội dung thi tốt nghiệp THPT năm nay đã được nhà trường hỗ trợ chúng em hoàn thành ôn tập từ cuối tháng 4. Em đang dành thời gian để ôn tập sâu các môn có trong kỳ thi tốt nghiệp mà em đăng ký. Ngoài 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, em còn phân chia thời gian phù hợp cho 3 môn trong bài thi tổ hợp Khoa học xã hội là Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân”.

Cô Nguyễn Thanh Tuyền, Tổ trưởng bộ môn Sử - Địa Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) cho hay, có tới trên 70% học sinh khối 12 của trường đăng ký bài thi tự chọn Khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Do kỳ thi có nhiều môn thi, kiến thức lại khá rộng nên khó tránh tình trạng học sinh bị “ngộp” kiến thức. Chính vì vậy, các thầy cô đã giúp các em hệ thống hóa kiến thức từng môn theo hướng trọng tâm. Thời gian từ nay tới trước kỳ thi, thầy cô tiếp tục cho các em làm nhiều bài kiểm tra theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp đã được Bộ GD-ĐT định hướng.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Lộc Kiều Mạnh Hà cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, nhà trường có gần 600 học sinh dự thi. Do năm học này bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên tinh thần ôn tập của các em có phần uể oải. Mới đây, nhà trường đã phải họp phụ huynh có con chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT để nhờ phụ huynh phối hợp “xốc” lại tinh thần cho các em, nhờ đó việc ôn tập có khá hơn.

* Dồn sức tới “giờ G”

Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 2 đối với học sinh khối 12, nhiều trường THPT công lập tiếp tục ôn tập thi tốt nghiệp cho các em đến giữa tháng 6 mới dừng lại.

Hiệu trưởng Trường THPT Thống Nhất A (H.Trảng Bom) Bạch Thanh Lụa cho biết: “Nhà trường sẽ ôn tập cho học sinh tới cuối tháng 6 và chỉ dừng trước 10 ngày diễn ra kỳ thi. Năm nay dịch bệnh kéo dài, phần nào ảnh hưởng tới chất lượng học tập nên nhà trường phải củng cố kiến thức cho các em được thêm ngày nào tốt ngày đó”.

Em Cao Phan Anh Dũng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh dù đã được tuyển thẳng vào đại học nhưng trước mắt em vẫn còn kỳ thi tốt nghiệp THPT cần trải qua
Em Cao Phan Anh Dũng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh dù đã được tuyển thẳng vào đại học nhưng trước mắt em vẫn còn kỳ thi tốt nghiệp THPT cần trải qua

Phần lớn các trường THPT tư thục đều đặt ra mục tiêu tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT phải đạt 100% nên áp lực không chỉ “đè” lên học sinh khối 12, mà còn với tất cả thầy cô, đặc biệt là với giáo viên chủ nhiệm lớp 12.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của một trường phổ thông tư thục tại TP.Biên Hòa chia sẻ: “Thường giáo viên có kinh nghiệm mới được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp cuối cấp. Tuy nhiên, đây lại là một áp lực rất lớn với giáo viên, sợ nhất là lớp mình chủ nhiệm có em nào đó không may trượt tốt nghiệp, làm ảnh hưởng tới thành tích chung của trường là nhiều năm liền có tỷ lệ đầu tốt nghiệp THPT 100%”.

Em Nguyễn V.K., học sinh lớp 12, Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) cho biết: “Lực học của em không được tốt nên nhiều tháng nay nhà trường “chăm sóc” em khá kỹ vì lo lắng em có thể không hoàn thành mục tiêu đậu tốt nghiệp. Hằng ngày, bài vở của em được thầy cô kiểm tra, khi nào nắm chắc được bài mới thôi. Thậm chí, thầy cô chấp nhận ở lại lớp thêm thời gian cho đến khi chúng em hiểu bài mới ra về. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, áp lực với em là vô cùng lớn nhưng rất may là có thầy cô đồng hành”.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, nội dung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nằm chủ yếu trong chương trình sách giáo khoa lớp 12. Những nội dung đã được giản lược thì không có trong nội dung thi. Ngoài 3 môn bắt buộc thi còn có 2 bài thi tự chọn, do đó các trường phải tổ chức ôn thi cho học sinh một cách khoa học, tránh tạo ra áp lực quá lớn. Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành đề thi định hướng, vì vậy nhà trường cần tăng cường cho các em làm quen với các mẫu bài kiểm tra theo mẫu đề này.

Huy động trên 5 ngàn người tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Đồng Nai dự kiến có khoảng 32 ngàn thí sinh dự thi. Toàn tỉnh có trên 60 điểm thi với hơn 1.300 phòng thi. Sở dự kiến huy động 3.900 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, gần 300 cán bộ làm nhiệm vụ lãnh đạo và thư ký điểm thi. Bên cạnh đó, còn có trên 600 người làm nhiệm vụ an ninh, y tế, hơn 350 giáo viên đi làm nhiệm vụ chấm thi.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều