BS Trần Thị Bích Phượng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau hơn 1,5 tháng được các y, bác sĩ nỗ lực chăm sóc, điều trị, đến nay bệnh nhi là con của sản phụ N.T.V., 19 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch (bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của tỉnh tiến hành can thiệp ECMO, đã được xuất viện) đã có tiến triển và đang được tiếp tục hỗ trợ.
BS Trần Thị Bích Phượng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau hơn 1,5 tháng được các y, bác sĩ nỗ lực chăm sóc, điều trị, đến nay bệnh nhi là con của sản phụ N.T.V., 19 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch (bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của tỉnh tiến hành can thiệp ECMO, đã được xuất viện) đã có tiến triển và đang được tiếp tục hỗ trợ.
BS Trần Thị Bích Phượng thăm khám cho em bé là con của chị N.T.V. |
Cụ thể, bệnh nhân N.T.V. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ngày 4-8 khi đang mang thai ở tuần thứ 30. Bệnh nhân suy hô hấp nặng, viêm phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2 bội nhiễm.
Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân khó thở tăng dần, không đáp ứng với oxy mask túi nên được cho thở HFNC. Đến ngày 12-8, tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu, thở co kéo, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập. Chiều 12-8, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tiến hành mổ lấy thai cho bệnh nhân T.V. Sau khi mổ xong, bệnh nhân được tiến hành can thiệp ECMO, thở máy, siêu lọc máu liên tục.
Em bé nặng 1,6kg, sau sinh có dấu hiệu bị ngạt, không thở, không khóc, được hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc trợ tim, thở oxy. Sau hồi sức, tình trạng bé không cải thiện, được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.
17 giờ, tại Phòng Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, em bé tím tái, tay chân không phản xạ, chi lạnh, mạch không bắt được, ngưng tim, đồng tử 2 bên đã bắt đầu giãn. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi ngưng hô hấp tuần hoàn ngoại viện. Sau 30 phút được các y, bác sĩ dốc sức cấp cứu, đặt ống nội khí quản, bóp bóng giúp thở, sử dụng thuốc trợ tim, em bé bắt đầu có tim lại, được chuyển lên Khoa Hồi sức sơ sinh trong tình trạng tay chân mềm nhũn, người tím tái, tay chân lạnh…
Tại đây, em bé được đưa vào khu vực cách ly, tiếp tục được thở máy, nuôi ăn, dùng kháng sinh, sử dụng thuốc vận mạch.
Đến nay, em bé đã được chuyển ra khu bên ngoài, ăn được sữa, tăng 6 lạng.
Theo BS Phượng, mỗi ngày em bé vẫn được nuôi ăn, tập vật lý trị liệu, xoa bóp chân tay, hỗ trợ hô hấp cho bé… Tuy nhiên, em bé bị di chứng ngạt nặng sau sinh nên khả năng ảnh hưởng đến não và có thể để lại di chứng sau này.
Bệnh viện đã nhiều lần liên hệ với người nhà của bệnh nhi đến nhận bé. Khi người nhà đến, bệnh viện sẽ cho phép mỗi ngày được vào khoa vài tiếng để hỗ trợ điều dưỡng xoa bóp chân tay, trò chuyện với bé. Khi bé khá hơn sẽ được chuyển lên Khoa Sơ sinh để người nhà có thể tiện chăm sóc.
Được biết, từ đầu mùa dịch đến nay, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tiếp nhận, điều trị cho 23 trẻ sơ sinh là con của mẹ F0. Hầu hết các bé đều có bệnh lý nặng như: sinh non, suy hô hấp, nhiễm trùng, viêm phổi, được nằm trong khu cách ly. Trong số 23 trẻ, có 16 trẻ tình trạng ổn được chuyển lên Khoa Sơ sinh và xuất viện, còn 7 trẻ đang điều trị.
“Để cứu trẻ sinh non mắc bệnh lý nặng rất gian truân. Có những trẻ tưởng không thể qua nổi nhưng đã được cứu sống. Chúng tôi mong sao người nhà sớm đến bệnh viện nhận trẻ để hỗ trợ bệnh viện chăm sóc trẻ được tốt hơn”- BS Phượng chia sẻ.
An Yên