Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị năm học mới trong đại dịch

09:07, 25/07/2021

Ngày tựu trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021-2022 đang đến gần. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Cả nhà trường lẫn phụ huynh đều đang lo lắng...

Ngày tựu trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021-2022 đang đến gần. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Cả nhà trường lẫn phụ huynh đều đang lo lắng liệu năm học mới có diễn ra theo đúng kế hoạch.

Giáo viên nhiều trường tiểu học và THCS đã tranh thủ đi mua sách giáo khoa mới của lớp 2 và lớp 6 dành cho năm học 2021-2022 về nghiên cứu trước trong lúc chờ dịch bệnh Covid-19 được khống chế. Ảnh: Công Nghĩa
Giáo viên nhiều trường tiểu học và THCS đã tranh thủ đi mua sách giáo khoa mới của lớp 2 và lớp 6 dành cho năm học 2021-2022 về nghiên cứu trước trong lúc chờ dịch bệnh Covid-19 được khống chế. Ảnh: Công Nghĩa

Năm học sắp tới, chị Nguyễn Thị Hà Thanh (ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) có con bước vào lớp 6. Chị cho hay: “Tôi đã nộp hồ sơ xét tuyển cho con vào Trường THCS Trần Hưng Đạo cùng phường và chờ nhà trường công bố kết quả có trúng tuyển hay không. Nếu không trúng tuyển, tôi lại phải xin cho con vào một trường tư nào đó, trong khi ngày tựu trường theo mốc thời gian hằng năm chẳng còn bao xa”.

* Hồi hộp chờ năm học mới

Chị Hà cho biết, hiện tại đang là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp nên nhà chị “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Vì vậy, chị chưa sắm được gì để chuẩn bị cho con bước vào năm học mới. Như bao phụ huynh khác, chị Hà rất mong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư này nhanh chóng qua đi và không còn tái diễn để con chị cũng như nhiều học sinh khác có thời gian chuẩn bị cho ngày tựu trường, đón năm học mới đúng với mốc thời gian hằng năm, thường là ngày 15-8.

Đến thời điểm này, Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đồng Nai đã tập kết về kho và các đại lý một số lượng hàng hóa rất lớn, gồm sách giáo khoa, sách bài tập, đồ dùng học tập… Lãnh đạo công ty cho biết, bằng thời điểm này mọi năm, phụ huynh đã tấp nập mua sắm chuẩn bị cho con em mình đón năm học mới, nhân viên nhà sách cũng làm việc hết công suất để kịp giao sách và thiết bị cho các trường trong tỉnh. Năm nay, do thực hiện giãn cách xã hội, nhà sách đang phải tạm dừng hoạt động…

Năm học mới đang đến gần, trong khi các trường công lập không chịu áp lực trả lương giáo viên, chi phí vận hành cơ sở vật chất vì đã có ngân sách nhà nước hỗ trợ thì nhiều trường tư thục lại đang như “ngồi trên lửa” vì nhiều khoản chi. Lãnh đạo một trường phổ thông nhiều cấp học có quy mô lớn tại TP.Biên Hòa cho hay: “Nhà trường dự tính cho học sinh ôn tập trực tuyến từ ngày 15-7 có thu phí để nhà trường có tiền trả lương giáo viên và nhiều khoản chi phí khác nhưng sau khi cân nhắc, nhà trường đã quyết định dừng lại, chờ qua tháng 8 khi Sở GD-ĐT ban hành kế hoạch thực hiện năm học mới 2021-2022 mới có thể tiếp tục triển khai”.

* Bộn bề nhiệm vụ trước năm học mới

Với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, lãnh đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho rằng, nhiều khả năng kế hoạch năm học mới 2021-2022 sẽ bị ảnh hưởng khá lớn. Nhiều trường đang đứng trước bộn bề mối lo trước thềm năm học mới như: sửa sang trường lớp, tuyển sinh, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, triển khai sách giáo khoa mới theo chương trình phổ thông mới. Một trong những mối lo của nhiều trường tiểu học trong năm học sắp tới đó là sĩ số học sinh lớp 1 có thể tăng đột biến vì năm học tới lứa tuổi “dê vàng” (sinh năm 2015) vào lớp 1 khá đông.

Phụ huynh làm thủ tục xét tuyển cho con vào các lớp đầu cấp học năm học 2021-2022 trước đợt thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Công Nghĩa
Phụ huynh làm thủ tục xét tuyển cho con vào các lớp đầu cấp học năm học 2021-2022 trước đợt thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Công Nghĩa

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) cho biết, chưa năm nào chuẩn bị cho năm học mới lại áp lực như năm nay vì tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhà trường cũng phải hỗ trợ địa phương chống dịch. Thêm vào đó, thời gian giãn cách xã hội kéo dài cũng làm cho công tác chuẩn bị năm học mới gặp khó khăn. Khó khăn lớn nhất là dự báo năm học tới, số lượng học sinh lớp 1 sẽ tăng cao trong khi nhà trường nhiều năm nay đang quá tải, phòng học thì vẫn phải đi mượn tạm mới đủ chỗ cho học sinh. Năm nay, ngoài lớp 1 thì lớp 2 cũng sẽ bắt đầu học sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông mới nên giáo viên cần có thời gian tập huấn, làm quen với sách mới. Nếu dịch bệnh được khống chế, nhà trường mới có đủ thời gian chuẩn bị cho năm học mới một cách chu đáo.

Hiệu trưởng Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) Phạm Thị Thanh Hà cho biết, sau khi kết thúc năm học 2020-2021, cơ sở vật chất nhà trường được Sở GD-ĐT sử dụng làm nơi tập kết và chấm thi tốt nghiệp THPT. Chấm thi mới hoàn thành thì trường nhận được đề nghị của tỉnh tiếp tục trưng dụng cơ sở vật chất của trường chuẩn bị triển khai bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Do đó, trong thời gian này, nhà trường khó có thể triển khai sửa chữa hay chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Chỉ tính riêng trên địa bàn TP.Biên Hòa hiện đã có khoảng 50 trường học tại 30 phường, xã đang được trưng dụng làm nơi cách ly các trường hợp F1 liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Thậm chí, có trường nằm ngay trong khu dân cư bị phong tỏa vì có nhiều trường hợp lây nhiễm bệnh. Việc thực hiện giãn cách xã hội còn ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các công trình trường lớp xây dựng mới hoặc nâng cấp chuẩn bị cho năm học mới tại nhiều địa phương…

Thời gian chuẩn bị cho năm học mới không còn nhiều, do đó, đòi hỏi các địa phương, cơ sở giáo dục và phụ huynh, học sinh cùng nỗ lực, cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, chuẩn bị tốt nhất có thể cho năm học mới 2021-2022 đang cận kề.

Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ: Ban hành kế hoạch năm học mới dựa trên thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19

Sở GD-ĐT đang xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 để trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, do năm nay dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, đang diễn biến phức tạp, vì vậy, để khẳng định thời gian nào tựu trường thì chưa có mốc cụ thể. Trước mắt, phải ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch bệnh, tính mạng học sinh là trên hết. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch năm học mới sẽ được Sở GD-ĐT cân nhắc dựa trên tình hình thực tế và bám sát kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều