Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

08:06, 16/06/2021

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Do đó, những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh luôn quan tâm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Do đó, những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh luôn quan tâm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bà Lê Thị Thanh Nhàn (giữa) tuyên truyền cho nữ công nhân tại khu nhà trọ của mình các kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt. Ảnh: Nga Sơn
Bà Lê Thị Thanh Nhàn (giữa) tuyên truyền cho nữ công nhân tại khu nhà trọ của mình các kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt. Ảnh: Nga Sơn

Các cấp Hội đã tập trung nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua các hoạt động truyền thông, các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, phòng chống bạo lực gia đình…

* Trang bị kiến thức, kỹ năng

Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Hạnh cho biết, hằng năm Hội LHPN tỉnh đều chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động giúp hội viên phụ nữ hiểu được giá trị của hạnh phúc gia đình. Trong đó, đáng chú ý là các hội thi tuyên truyền viên giỏi về đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; hội nghị giao lưu, biểu dương gia đình hạnh phúc tiêu biểu, người con hiếu thảo, tôn vinh mẹ, vợ liệt sĩ tiêu biểu; hội thi nấu ăn; nói chuyện chuyên đề về bữa cơm gia đình...

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng thiết kế, in ấn các tài liệu truyền thông liên quan đến lĩnh vực gia đình; phòng, chống bạo lưc gia đình như: sổ tay Phụ nữ Đồng Nai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; cẩm nang kiến thức và kỹ năng cha mẹ bảo vệ an toàn cho con; hỏi đáp pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình...

Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Hạnh cho biết, phụ nữ ngày nay không chỉ giữ vai trò quan trọng trong gia đình mà còn có nhiều đóng góp cho xã hội. Để góp phần giảm bớt gánh nặng việc nhà, tạo điều kiện để phụ nữ có nhiều thời gian cống hiến cho xã hội, Hội LHPN các cấp đã thành lập và duy trì hoạt động 66 mô hình dịch vụ gia đình với các dịch vụ như: dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người già/người ốm, trông giữ trẻ…

Chủ tịch Hội LHPN H.Vĩnh Cửu Lê Thị Kim Loan chia sẻ, bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, để tạo điều kiện cho cán bộ Hội các cấp, nhất là ở cơ sở và hội viên nòng cốt được tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội LHPN huyện và cơ sở đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về hôn nhân - gia đình; kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, những điều cần biết trước khi kết hôn, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân - gia đình và các văn bản hướng dẫn có liên quan…

Bên cạnh đó, Hội cũng hướng dẫn cơ sở lồng ghép các nội dung liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình... trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, các CLB để tuyên truyền đến từng hội viên phụ nữ. Đồng thời, tuyên truyền về các tấm gương hội viên phụ nữ tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc nhằm lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, phê phán các hành vi vi phạm chính sách pháp luật về gia đình... làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Là một trong những hội viên nòng cốt, bà Lê Thị Thanh Nhàn (ngụ ấp 5, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) cho hay, nhờ được tham gia các hoạt động của Hội mà bà có thêm kiến thức, kỹ năng để tổ chức cuộc sống gia đình.

Theo bà Nhàn, sau khi có được kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái, bà áp dụng vào chính gia đình của mình. Trong mối quan hệ vợ chồng, ngoài thực hiện lời răn dạy của người xưa: “Chồng giận thì vợ bớt lời - Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, bà còn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng trong mọi vấn đề. Với con cái, ông bà chỉ đóng vai trò đồng hành, định hướng để các con tự lựa chọn con đường đi của mình... Nhờ vậy, hơn 30 năm hôn nhân, thành quả mà bà nhận được là một gia đình với các thành viên luôn biết yêu thương, chia sẻ, các con ngoan ngoãn, học giỏi và tự lập.

* Nhiều hoạt động hỗ trợ mang tính bền vững 

Theo Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Hạnh, bên cạnh các hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, Hội LHPN các cấp còn tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đề án và nhiệm vụ trọng tâm của Hội…

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những hoạt động được các cấp Hội chú trọng. Trong đó, Hội LHPN các cấp huy động vốn vay từ các ngân hàng, tổ tín dụng, vận động hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tiết kiệm, tương trợ… nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Các cấp Hội cũng đã thành lập và duy trì hoạt động của các tổ hợp tác, HTX do phụ nữ làm chủ. Đồng thời, phối hợp với các trung tâm khuyến nông, hội nông dân các cấp tổ chức các lớp phổ biến kiến thức, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, con giống. Ngoài các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, Hội LHPN các cấp luôn chú trọng tổ chức các lớp dạy nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho hội viên phụ nữ.

Hội viên phụ nữ xã La Ngà làm việc tại cơ sở may gia công của bà Đặng Thị Hồng Thảo (ấp 4, xã Phú Ngọc, H.Định Quán)
Hội viên phụ nữ xã La Ngà làm việc tại cơ sở may gia công của bà Đặng Thị Hồng Thảo (ấp 4, xã Phú Ngọc, H.Định Quán)

Được Hội LHPN xã tạo điều kiện học nghề may, bà Đặng Thị Hồng Thảo (ấp 4, xã Phú Ngọc, H.Định Quán) có cơ hội khởi nghiệp với mô hình may gia công. Bà Thảo cho biết, khi mới học nghề xong bà nhận hàng ở một số cơ sở trong huyện về may để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nguồn hàng không ổn định nên bà tìm nguồn hàng tại TP.HCM về làm. Thấy nguồn hàng may gia công khá dồi dào, trong khi chị em ở địa phương lại đang rất cần việc làm thêm lúc nông nhàn, bà Thảo đã mở cơ sở may gia công để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ tại địa phương. Từ chỗ chỉ có 3 máy may, nhờ nguồn vốn tiết kiệm của hội viên phụ nữ xã, đến nay bà Thảo đã trang bị được 9 máy may tại nhà. Ngoài việc giải quyết việc làm thường xuyên cho lao động nữ tại địa phương, cơ sở may gia công của bà Thảo còn cung cấp hàng để chị em có nghề, có máy may nhận về nhà làm thêm. Nhờ vậy mà nhiều hội viên phụ nữ có thu nhập thêm, cuộc sống gia đình vì thế ổn định hơn.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình, tổ chức Hội các cấp còn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (với các tiêu chí như: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) trong hội viên, phụ nữ.

Phó chủ tịch Hội LHPN TP.Biên Hòa Đặng Thị Phương Hảo cho hay, Hội LHPN thành phố và cơ sở tiếp tục duy trì các hoạt động tư vấn pháp luật về hôn nhân - gia đình; hòa giải các vụ ly hôn, bạo lực gia đình; tập huấn cho hội viên phụ nữ kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình…, góp phần thực hiện tiêu chí gia đình không có bạo lực, đảm bảo gia đình hạnh phúc bền vững. Theo bà Hảo, một gia đình không vi phạm chính sách dân số sẽ có điều kiện để nuôi dạy con tốt, đảm bảo trẻ được đến trường. Ở góc độ của Hội cũng luôn tuyên truyền hội viên phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không vi phạm chính sách dân số, biết cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám sàng lọc trước sinh, cách nuôi dạy con khoa học…

Việc thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình, địa chỉ tin cậy; các CLB chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, phụ nữ nuôi dạy con tốt, phụ nữ với pháp luật, phòng chống bạo hành và xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, gia đình hạnh phúc bền vững… đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong việc chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Nga Sơn

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích