Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo quyền công dân của cử tri đặc biệt

09:05, 21/05/2021

Qua đánh giá, rà soát của cơ quan chức năng, ở mỗi trung tâm công tác xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội trong tỉnh đều có người thuộc diện bảo trợ xã hội đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua đánh giá, rà soát của cơ quan chức năng, ở mỗi trung tâm công tác xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội trong tỉnh đều có người thuộc diện bảo trợ xã hội đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri thuộc diện bảo trợ xã hội đang được quản lý, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. ảnh: Hồ Biên
Cử tri thuộc diện bảo trợ xã hội đang được quản lý, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. ảnh: Hồ Biên

* Đảm bảo quyền công dân

Bà Nguyễn Huỳnh Nhật Giang, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cho hay, trung tâm hiện đang quản lý, chăm sóc 352 đối tượng tại 3 cơ sở. Để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, việc lập danh sách, rà soát danh sách cử tri được trung tâm phối hợp cùng các địa phương thực hiện chặt chẽ. Qua đó, trung tâm có 44 người thuộc diện bảo trợ xã hội đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bằng lá phiếu cử tri thông qua cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong số này có ông Đỗ Đình Việt hiện đang được quản lý, chăm sóc tại cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Vừa xem danh sách và tiểu sử những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Việt cho biết, mình sẽ cố gắng thực hiện quyền công dân bằng lá phiếu. 

Tương tự, việc lập danh sách, rà soát danh sách cử tri cũng được các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập phối hợp kỹ lưỡng với chính quyền địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Phó bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ), trên địa bàn xã có Trung tâm Nhân đạo Làng Tre. Ở cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này, chính quyền địa phương tiếp tục cùng Trung tâm Nhân đạo Làng Tre rà soát người đủ điều kiện thực hiện quyền công dân để lên danh sách cử tri theo quy định. Qua đó, Trung tâm Nhân đạo Làng Tre có 84 người đủ điều kiện là cử tri.

* Chú trọng công tác phòng dịch bệnh Covid-19

Cùng với đảm bảo quyền cử tri của người thuộc diện bảo trợ xã hội đủ điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp cộng với điều kiện về sức khỏe, khả năng đi lại của những cử tri đặc biệt này, quản lý trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội cũng như chính quyền địa phương đã đề ra nhiều phương án nhằm tạo thuận lợi nhất để người dân tham gia bỏ phiếu bầu.

Toàn tỉnh hiện có gần 1,5 ngàn người thuộc diện bảo trợ xã hội không có điều kiện sinh sống tại cộng đồng đang được quản lý, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cùng 14 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Bà Nguyễn Huỳnh Nhật Giang cho hay, vì đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trung tâm và chính quyền địa phương đã thống nhất phương án đưa thùng phiếu lưu động vào khuôn viên của trung tâm để cử tri là người thuộc diện bảo trợ xã hội trực tiếp bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc ra vào trung tâm, tiếp xúc giữa cử tri với người làm công tác bầu cử sẽ được thực hiện đúng theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách…

Còn theo ông Nguyễn Văn Hồng, hiện xã đã lên 2 phương án bầu cử dành cho cử tri diện bảo trợ xã hội thuộc Trung tâm Nhân đạo Làng Tre, gồm: đưa thùng phiếu lưu động đến tận giường các cử tri sức khỏe yếu, khả năng đi lại hạn chế. Đồng thời, những người có sức khỏe, khả năng đi lại tốt sẽ được Trung tâm Nhân đạo Làng Tre bố trí xe đưa đến điểm bỏ phiếu tại ấp 1 - nơi đóng chân của trung tâm. Cả 2 phương án này đều đảm bảo cử tri là người thuộc diện bảo trợ xã hội được trực tiếp thể hiện quyền công dân thông qua bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.     

Văn Truyên

Tin xem nhiều