Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều bệnh viện có nguy cơ thiếu máu dự trữ

08:02, 23/02/2021

(ĐN)- Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Hải Dương và một số địa phương khác trong cả nước đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến công tác hiến máu tình nguyện. Điều này dễ dẫn đến việc các bệnh viện trong tỉnh có nguy cơ thiếu nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

(ĐN)- Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Hải Dương và một số địa phương khác trong cả nước đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến công tác hiến máu tình nguyện. Điều này dễ dẫn đến việc các bệnh viện trong tỉnh có nguy cơ thiếu nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho hay, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy vừa có văn bản gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các địa phương khác về việc đề nghị tăng cường vận động hiến máu tình nguyện trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trước nguy cơ thiếu máu phục vụ chữa trị cho bệnh nhân.

Do đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tổ chức buổi tiếp nhận máu hiến vào sáng 26-2 tại Nhà khách 71, đường Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa.

Hội Chữ thập đỏ kêu gọi những người từ 18-60 tuổi, có cân nặng từ 45kg trở lên, sức khỏe tốt tham gia hiến máu. Người tham gia hiến máu phải có khoảng cách tối thiểu giữa 2 lần hiến máu từ 12-14 tuần; không làm việc quá sức hoặc thức quá khuya trước ngày hiến máu, không uống rượu bia, các chất kích thích trước ngày hiến máu. Khi đến hiến máu phải mang khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn tại địa điểm tổ chức hiến máu.

Mỗi người tham gia hiến máu sẽ được hỗ trợ 50 ngàn đồng tiền xăng xe và quà bồi dưỡng bằng hiện vật trị giá 180 ngàn đồng.

Bảo Lộc

Tin xem nhiều