Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị thương phức tạp do nổ bình gas mini

06:02, 19/02/2021

(ĐN) - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị thương do nổ bình gas mini.

Bác sĩ thăm khám vết thương bàn tay cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật
Bác sĩ thăm khám vết thương bàn tay cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật

(ĐN) - Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị thương do nổ bình gas mini.

Bệnh nhân nam T.T.N. (31 tuổi, ngụ xã Phú Điền, H.Tân Phú) nhập viện trưa ngày 14-2 trong tình trạng vết thương phức tạp bàn tay trái. Nguyên nhân do sáng cùng ngày, trong lúc ăn tiệc cùng gia đình, bệnh nhân điều chỉnh bếp gas mini để nấu lẩu thì xảy ra tai nạn nổ bình gas. Sau khi được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành băng ép, giảm đau, kháng sinh, mổ cấp cứu.

Sau mổ, bệnh nhân được chẩn đoán trật khớp thang bàn tay, gãy đốt gần ngón 1, 2, gãy hở đốt xa ngón 4, 5, đứt gần lìa ngón tay cái. 4 ngày sau mổ, vết thương của bệnh nhân tạm ổn, ngón tay hồng ấm, còn đau ít và rỉ ít dịch, tiếp tục được điều trị kháng sinh.

BS Phạm Trung Bắc, Khoa Ngoại, chấn thương chỉnh hình - bỏng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khuyến cáo, tình trạng nổ bình gas mini rất hay xảy ra, nhất là trong các cuộc hội họp, liên hoan. Vì vậy, trước khi sử dụng bình gas, người dân nên kiểm tra kỹ bếp xem có rò rỉ gas hoặc bình gas, bếp gas có quá cũ hay không. Đồng thời, có thể chuyển qua sử dụng bếp điện để tránh tai nạn nổ bình gas. Nếu chẳng may bị tai nạn thì cần sơ cứu kịp thời và chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất.        

 Tin, ảnh: An Yên

 

Tin xem nhiều