Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp sức vì cộng đồng

09:09, 18/09/2020

Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP.Bàu Sen (P.Bàu Sen, TP.Long Khánh), bà Nguyễn Thị Thắm đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác Dân vận.

Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP.Bàu Sen (P.Bàu Sen, TP.Long Khánh), bà Nguyễn Thị Thắm đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác Dân vận.

Bà Nguyễn Thị Thắm (bên phải) trao đổi cùng lãnh đạo Hội LHPN phường. Ảnh: V.Truyên
Bà Nguyễn Thị Thắm (bên phải) trao đổi cùng lãnh đạo Hội LHPN phường. Ảnh: V.Truyên

Bà Nguyễn Thị Thắm cho hay, chi hội có 100 hội viên sinh hoạt thường xuyên. Để chủ động nguồn kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội định kỳ hằng năm do chi hội đề ra hay giúp đỡ đột xuất cho người khó khăn, ngoài vận động mạnh thường quân, nhân dân trong khu phố đóng góp, bà kêu gọi từng hội viên tiết kiệm mỗi tháng ít nhất 5 ngàn đồng để đóng góp thêm. Số tiền thu được từ hoạt động này được bà và chi hội sử dụng để trao tặng từ 3-5 suất học bổng (trị giá 500 ngàn đồng/suất), tặng 20 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn đột xuất từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng...

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà đã vận động hội viên phụ nữ đóng góp tiền, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, Tổ Phụ nữ sáng - xanh - sạch - đẹp với 20 thành viên do bà thành lập mỗi tháng ra quân dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường của khu phố. Điều này không chỉ góp phần thay đổi cảnh quan mà quan trọng là thu hút được người dân khu phố cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, nhất là khu vực xung quanh mỗi nhà.

Cùng với đó, với đặc điểm của một khu phố có dân cư sống thưa thớt, đường ngang ngõ tắt vắng vẻ do từng gia đình đều sống giữa khu rẫy, ruộng vắng người nên bà đặc biệt quan tâm đến việc tuyên tuyền người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ tài sản.

“Mỗi buổi sinh hoạt, ngoài các nội dung chung do Hội cấp trên định hướng tuyên truyền, tôi luôn nhắc nhở đến từng hội viên, con em hội viên không nên đi một mình qua những con đường vắng, đêm khuya để tránh những điều không hay có thể xảy ra. Khi không may xảy ra tình huống xấu thì nên báo cho ai, theo số điện thoại nào để nhờ trợ giúp”  - bà Nguyễn Thị Thắm nói.

Sông Thao

Tin xem nhiều