Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗ lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin

09:08, 06/08/2020

Ông Võ Văn Nga gắn bó với công tác chữ thập đỏ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ năm 1996. Hiện người đảng viên có 34 năm tuổi Đảng này vừa là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Túc Trưng (H.Định Quán).

Ông Võ Văn Nga gắn bó với công tác chữ thập đỏ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ năm 1996. Hiện người đảng viên có 34 năm tuổi Đảng này vừa là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Túc Trưng (H.Định Quán).

Ông Võ Văn Nga đang sửa lại chiếc xe lăn cũ để chuẩn bị trao cho một nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: V.Tuyên
Ông Võ Văn Nga đang sửa lại chiếc xe lăn cũ để chuẩn bị trao cho một nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: V.Tuyên

Ông Võ Văn Nga cho hay, khi mới bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ được giao, ông đi từng nhà trên địa bàn để tìm hiểu hoàn cảnh, rà soát lại danh sách nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trường hợp nào chưa được lập hồ sơ đề nghị công nhận hưởng chế độ, ông vận động bà con thực hiện và hỗ trợ những việc người dân cần. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng khuyết tật không đủ điều kiện thụ hưởng chính sách dành cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin cũng được ông hướng dẫn làm hồ sơ xin hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng của Nhà nước. Đến nay, toàn xã có hơn 220 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật được thụ hưởng các chế độ hỗ trợ.

Cũng theo ông Võ Văn Nga, hầu hết nạn nhân da cam/dioxin đều gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, họ còn bị tật nguyền, mắc các bệnh nghiêm trọng, sức khỏe giảm sút rất nhiều... Để hỗ trợ thêm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ông Nga luôn nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay giúp đỡ. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông đã bắc nhịp cầu nối để mạnh thường quân trao 300 phần quà, 7 xe lăn, xe lắc cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tặng 9 học bổng, 2 xe đạp cho nạn nhân, con em nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ông Điểu Mạnh, cha của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Điểu Thị Ánh Linh (24 tuổi, dân tộc Chơro, ngụ xã Túc Trưng) cho hay, những phần quà do ông Nga vận động trao tặng đã hỗ trợ rất nhiều cho một hộ thuộc diện khó khăn như gia đình ông.

Ngoài ra, ông Võ Văn Nga còn vận động các gia đình có xe lăn, xe lắc cũ, bị hư hỏng một phần, xe không còn sử dụng đem về sửa chữa, tân trang lại để tặng cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật khi họ có nhu cầu. Hay hỗ trợ tiền cho những hoàn cảnh kém may mắn khi gặp khó khăn đột xuất trong cuộc sống.

“Có những việc trong khả năng bản thân có thể làm được, tôi cố gắng bỏ thời gian, công sức và chút ít khả năng về tiền bạc của gia đình để giúp bà con. Vì so với nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật thì gia đình tôi còn có điều kiện hơn rất nhiều” - ông Võ Văn Nga nói.

Bên cạnh đó, để chủ động được nguồn lực giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin khi gặp khó khăn đột xuất, Hội đã thành lập Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Túc Trưng. Thông qua vận động các mạnh thường quân đóng góp, hiện nay quỹ có 55 triệu đồng. Số tiền này mỗi năm được ông giải quyết cho từ 10-12 người vay để làm vốn bán vé số, mua ve chai, mua cây con giống về chăn nuôi, trồng trọt... Ngoài ra, tiền quỹ còn được sử dụng để giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân mỗi khi có người đau ốm, qua đời.

Với những nỗ lực của bản thân trong việc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khó khăn, ông Võ Văn Nga đã nhiều lần được chính quyền các cấp tuyên dương, khen thưởng, trong đó năm 2019, ông đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương gương người tốt việc tốt. Mới đây, ông còn được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tuyên dương là một trong 33 cá nhân có thành tích nổi bật trong việc hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều