Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm kiếm hình ảnh trên Google có thêm tính năng mới

09:07, 12/07/2020

Khi bạn tìm kiếm hình ảnh bằng Google (Google Image) thì ngoài hình ảnh tìm được Google đã cung cấp thêm nhiều thông tin cần thiết như: chú thích về hình ảnh thu nhỏ trong kết quả tìm kiếm, Lens cho phép bạn tìm kiếm trong hình ảnh tìm được, tính năng Hình ảnh liên quan giúp bạn khám phá những ý tưởng tương tự ảnh đã tìm. Tuần qua, Google lại vừa bổ sung thêm một tính năng mới cho tìm kiếm hình ảnh bằng Google.

Khi bạn tìm kiếm hình ảnh bằng Google (Google Image) thì ngoài hình ảnh tìm được Google đã cung cấp thêm nhiều thông tin cần thiết như: chú thích về hình ảnh thu nhỏ trong kết quả tìm kiếm, Lens cho phép bạn tìm kiếm trong hình ảnh tìm được, tính năng Hình ảnh liên quan giúp bạn khám phá những ý tưởng tương tự ảnh đã tìm. Tuần qua, Google lại vừa bổ sung thêm một tính năng mới cho tìm kiếm hình ảnh bằng Google.

Tìm ra hình ảnh ngôi nhà, Google cung cấp luôn thông tin về ngôi nhà, kiến trúc sư và cả thông tin về người phụ nữ là tên của giải thường mà kiến trúc sư đó đạt được. Ảnh: Google.
Tìm ra hình ảnh ngôi nhà, Google cung cấp luôn thông tin về ngôi nhà, kiến trúc sư và cả thông tin về người phụ nữ là tên của giải thường mà kiến trúc sư đó đạt được. Ảnh: Google.

* Những tính năng đã có của tìm kiếm hình ảnh trên Google

Tìm kiếm bằng Google thì ai cũng biết, nhưng Tìm kiếm hình ảnh trên Google thì có thể một số ít người chưa biết, và những tính năng của công cụ này chắc lại thêm một số khác chưa biết, vì vậy ở đây xin phép nhắc lại những tính năng này trên thiết bị di động.

Khi tìm kiếm bằng Google thì kết quả sẽ là những trang web có chứa từ tìm kiếm. Ở dưới ô tìm kiếm có các mục: Tất cả - Hình ảnh - Maps - Tin tức - Video. Chọn Hình ảnh, kết quả tìm kiếm sẽ là những hình ảnh liên quan đến nhóm từ tìm kiếm. Ở mỗi kết quả tìm được, ngoài hình ảnh thu nhỏ còn có chú thích ngắn về hình ảnh này, đó là tính năng thứ nhất.

Khi nhấn vào một hình ảnh tìm được, ngoài hình ảnh chính ở trên cùng, bên dưới là Hình ảnh liên quan, thể hiện các hình ảnh tương tự ảnh bạn đang tìm, đó là tính năng thứ hai.

Ở màn hình này, góc trên bên phải có 3 nút, nút đầu tiên có dạng một ống kính, đó là nút Lens (Ống kính). Nhấn vào nút này trên hình ảnh chính hiện ra một khung hình chữ nhật. Di chuyển và thay đổi kích thước khung đến một chi tiết trên hình ảnh chính, bạn sẽ có kết quả tìm kiếm chi tiết ảnh này. Đó là tính năng thứ ba.

* Google Image bổ sung tính năng mới

Ngay bây giờ, khi bạn tìm kiếm hình ảnh trên thiết bị di động ở Mỹ, bạn có thể thấy thêm nhiều thông tin khác liên quan đến hình ảnh tìm được. Thông tin đó bao gồm những người, địa điểm hoặc những thứ liên quan đến hình ảnh, được Google lấy ra từ cơ sở dữ liệu Knowledge Graph (Sơ đồ Kiến thức) của mình, vốn chứa hàng tỷ dữ kiện, giúp bạn khám phá chủ đề nhiều hơn.

Ví dụ bạn tìm ra một mẫu nhà đẹp để tham khảo. Google Images sẽ cung cấp thông tin về ngôi nhà đó, về kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà...

Tính năng này chỉ mới xuất hiện trên một số hình ảnh về con người, địa điểm và những thứ khác trong Google Images tại Mỹ. Google hứa hẹn rằng nó sẽ mở rộng sang nhiều hình ảnh, ngôn ngữ khác trong tương lai.              

Hà An

Tin xem nhiều