Báo Đồng Nai điện tử
En

Không tiếp nhận bác sĩ đào tạo theo địa chỉ không thực hiện đúng cam kết

08:05, 26/05/2020

(ĐN) - TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết, Sở vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp không tiếp nhận một bác sĩ được đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai vi phạm cam kết đào tạo với tỉnh.

(ĐN) - TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết, Sở vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp không tiếp nhận một bác sĩ được đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai vi phạm cam kết đào tạo với tỉnh.

Đó là ông L.H.V. (ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa), được cử đi đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng tại Trường đại học Y dược TP.HCM khóa 2008-2014 chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Năm 2014, ông V. tốt nghiệp và được phân công công tác về Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu, sau đó chuyển công tác về Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Tháng 8-2015, ông V. được Giám đốc Sở Y tế cử đi đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên ngành gây mê hồi sức tại Trường đại học Y dược TP.HCM. Đến tháng 11-2018 thì tốt nghiệp ra trường.

Ngày 1-10-2018, ông V. gửi đơn xin thôi việc và đã tự ý bỏ việc, không đến cơ quan làm việc kể từ ngày 1-11-2018. Hiện, ông V. chưa hoàn thành nghĩa vụ theo cam kết với tỉnh khi được cử đi đào tạo và chưa thực hiện bồi thường chi phí đào tạo cho tỉnh Đồng Nai.

TS-BS Phan Huy Anh Vũ cho biết, trước khi được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách của tỉnh, ông V. cũng như những thí sinh tham gia chương trình đào tạo theo địa chỉ khác và gia đình họ cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở về địa phương công tác theo sự phân công của tỉnh. Nhưng ông V. đã không thực hiện đúng cam kết, cũng chưa bồi thường chi phí đào tạo cho tỉnh đã tự ý bỏ việc. Lãnh đạo Sở đã đề nghị các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập của tỉnh không tiếp nhận trường hợp này.

An Yên

Tin xem nhiều