Báo Đồng Nai điện tử
En

"Cầu nối" nhân đạo

09:05, 12/05/2020

Bà Vũ Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Xuân Bình (TP.Long Khánh) đã có cách làm hay nhằm hỗ trợ thường xuyên cũng như định kỳ để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Xuân Bình (TP.Long Khánh) đã có cách làm hay nhằm hỗ trợ thường xuyên cũng như định kỳ để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Vũ Thị Thu Hà chuẩn bị quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Ảnh: S.Thao
Bà Vũ Thị Thu Hà chuẩn bị quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Ảnh: S.Thao

Từ năm 2013, ngoài 4 chi hội chữ thập đỏ ở 4 khu phố, bà Hà còn vận động và thành lập 2 chi hội chữ thập đỏ khác là Chi hội táng trợ và Chi hội xe ôm. Theo bà Hà, địa bàn P.Xuân Bình có quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam chạy cắt qua khu dân cư, lưu lượng xe cộ qua lại rất đông nên không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Khi xảy ra vụ việc thì việc sơ cứu ban đầu, đưa người bị nạn đi cấp cứu ngay là hết sức quan trọng. Xuất phát từ nguyên nhân này mà Chi hội xe ôm đã ra đời với 23 thành viên. Tất cả thành viên đều làm việc với tinh thần tự nguyện.

Cùng với đó, P.Xuân Bình là điểm đến được nhiều người nhập cư từ các nơi tìm đến sinh sống. Đa phần trong số đó là những hoàn cảnh nghèo khó, neo đơn... sống trong những căn nhà trọ. Vì vậy, có những trường hợp khi chẳng may qua đời thường không có người thân bên cạnh hay người thân không có khả năng lo hậu sự, Chi hội táng trợ đã đứng ra hỗ trợ người dân.

Ngoài ra, mỗi năm, Hội Chữ thập đỏ P.Xuân Bình còn vận động được hàng trăm triệu đồng để thực hiện các chương trình nhân đạo ở địa phương. Riêng năm 2019, đã có trên 400 triệu đồng được vận động để trao đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có người bị tai nạn...            

Sông Thao

Tin xem nhiều